Hậu scandal trốn thuế của Phạm Băng Băng, bom tấn 1,5 nghìn tỉ đồng của Song Seung Hun bị hủy chiếu

Yang, Theo Trí Thức Trẻ 18:36 17/10/2018

Phim điện ảnh "Đại Oanh Tạc" của Lưu Diệp, Song Seung Hun và Trần Vỹ Đình vừa nhận quyết định hủy chiếu gần ba năm sau khi đóng máy.

Với sự tham gia của Lưu Diệp, Song Seung HunTrần Vỹ Đình, Đại Oanh Tạc từng là dự án hợp tác Hàn - Trung được công chúng chú ý khi có kinh phí lên tới 65 triệu USD (khoảng 1,5 nghìn tỉ VND). Tuy nhiên, vào ngày 17/10, tác phẩm này đã phải nhận quyết định hủy chiếu sau gần 3 năm đóng máy, kể từ tháng 11/2015.

Bom tấn 1,5 nghìn tỉ đồng của Song Seung Hun - Trần Vỹ Đình bị hủy chiếu vì Phạm Băng Băng - Ảnh 1.
Bom tấn 1,5 nghìn tỉ đồng của Song Seung Hun - Trần Vỹ Đình bị hủy chiếu vì Phạm Băng Băng - Ảnh 2.
Bom tấn 1,5 nghìn tỉ đồng của Song Seung Hun - Trần Vỹ Đình bị hủy chiếu vì Phạm Băng Băng - Ảnh 3.

Đại Oanh Tạc là dự án bom tấn được thực hiện nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng của Khối Đồng Minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai, xoay quanh vụ đánh bom của quân Nhật xuống thành phố Trùng Khánh.

Sau thời gian dài bị "ủ kho" vì lệnh cấm Hàn Quốc từ phía Trung Quốc, tác phẩm này đã được lên kế hoạch ra rạp vào ngày 17/8, sau đó được lùi đến ngày 26/10 để cùng ngày với lịch phát hành trên toàn thế giới. Mặc dù vậy, tới ngày 17/10, tức là chỉ 9 ngày trước ngày khởi chiếu, toàn bộ kế hoạch phát hành của Đại Oanh Tạc đã bị hủy bỏ.

Bom tấn 1,5 nghìn tỉ đồng của Song Seung Hun - Trần Vỹ Đình bị hủy chiếu vì Phạm Băng Băng - Ảnh 4.

Phạm Băng Băng.

Theo tiết lộ của MC Thôi Vĩnh Nguyên, nguyên nhân khiến Đại Oanh Tạc bị hủy chiếu chính là vì scandal trốn thuế của Phạm Băng Băng, một trong những diễn viên khách mời của bộ phim.