Hàng trăm người dân TP.HCM nô nức đi mua sắm Tết miễn phí tại “Siêu thị mini 0 đồng”

Tứ Quý, Theo Theo Tổ Quốc 13:36 24/01/2024

Với mỗi phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng, bà con được thoải mái chọn lựa các thực phẩm thiết yếu và hàng hóa cần thiết cho gia đình trong ngày Tết Giáp Thìn sắp tới.

Sáng 24/1, tại quận Bình Thạnh, TP.HCM đã diễn ra Lễ khai mạc "Siêu thị mini 0 đồng - Tết Giáp Thìn 2024".

"Siêu thị mini 0 đồng" do Uỷ Ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp cùng với công ty PNJ (đơn vị khởi xướng), Hội Nữ doanh nhân TP.HCM và Liên Hiệp HTX Thương Mại TP.HCM (Saigon Co.op) tổ chức tại 6 cụm trên địa bàn TP.HCM.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp "Siêu thị mini 0 đồng" được diễn ra giúp cho hàng trăm nghìn người dân khó khăn có được một mùa Tết đủ đầy.

Hàng trăm người dân TP.HCM nô nức đi mua sắm Tết miễn phí tại “Siêu thị mini 0 đồng” - Ảnh 1.

"Siêu thị mini 0 đồng" diễn ra với không khí vui tươi, ấm áp khi nhiều người có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ

Tiếp nối thành công từ các năm trước, "Siêu thị mini 0 đồng" năm nay được diễn ra với tổng chi phí vận động, đóng góp là hơn 7,2 tỷ đồng. Trong đó, PNJ đóng góp 5 tỷ đồng bao gồm chi phí hàng hóa và công tác vận hành siêu thị.

Theo Ban tổ chức, năm 2023, thị trường lao động phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Trong bối cảnh Tết đang cận kề, có lẽ nỗi lo toan về kinh tế lại trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết, đặc biệt là đối với những gia đình bị ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm nhân sự. Đây là lúc cần chung tay lan tỏa giá trị của yêu thương, tinh thần tương thân tương ái bởi trong điều kiện bình thường, việc đón năm mới với những bà con nghèo đã rất khó khăn.

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chia sẻ: "Thông qua chương trình chúng tôi muốn chia sẻ đến với người dân Thành phố một cái Tết ấm áp, đầy nghĩa tình. Ngoài ‘siêu thị mini 0 đồng’, MTTQ TP.HCM cũng nhận được sự chia sẻ, đóng góp từ các doanh nghiệp với hơn 33 tỷ đồng để chăm lo, chuẩn bị gần 40.000 suất quà khác gửi đến các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn".

Hàng trăm người dân TP.HCM nô nức đi mua sắm Tết miễn phí tại “Siêu thị mini 0 đồng” - Ảnh 2.

Hàng hoá tại "Siêu thị mini 0 đồng" khá đa dạng từ lương thực đến các loại nhu yếu phẩm được Co.op mart hỗ trợ

Trong chương trình "Siêu thị mini 0 đồng" lần này có hơn 15.000 hộ gia đình khó khăn, công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, làn sóng cắt giảm nhân sự… tại các quận huyện của TP.HCM là những đối tượng chính được hỗ trợ.

Các đối tượng sẽ do MTTQ và Hội Liên Hiệp Phụ nữ các quận huyện lựa chọn theo danh sách hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

Với mỗi phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng, bà con có thể thoải mái chọn lựa các thực phẩm thiết yếu và hàng hóa cần thiết cho gia đình trong ngày Tết. Đội ngũ tình nguyện viên sẽ luôn túc trực hỗ trợ bà con mua sắm.

Ghi nhận tại cụm Bình Thạnh, "Siêu thị 0 đồng" được tổ chức tại nhà thi đấu thể dục thể thao của quận với đa dạng hàng hoá phục vụ hàng nghìn bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng trăm người dân TP.HCM nô nức đi mua sắm Tết miễn phí tại “Siêu thị mini 0 đồng” - Ảnh 3.

Người dân khó khăn xếp hàng nhận phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng và tiền mặt để đi siêu thị

Hàng trăm người dân TP.HCM nô nức đi mua sắm Tết miễn phí tại “Siêu thị mini 0 đồng” - Ảnh 4.

Hàng hoá trong siêu thị được niêm yết giá trên kệ để người dân dễ lựa chọn

Hàng trăm người dân TP.HCM nô nức đi mua sắm Tết miễn phí tại “Siêu thị mini 0 đồng” - Ảnh 5.

Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch công ty PNJ kiêm Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân TP.HCM (trái) cho biết: “Năm nay tình hình kinh tế thực sự khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng duy trì ‘siêu thị mini 0 đồng’ này nhằm giúp đỡ bà con nghèo có được một cái Tết trọn vẹn, ấm áp, nghĩa tình. Mặt hàng chủ yếu là nhu yếu phẩm cho ngày Tết"

Hàng trăm người dân TP.HCM nô nức đi mua sắm Tết miễn phí tại “Siêu thị mini 0 đồng” - Ảnh 6.

Nhiều tình nguyện viên luôn sẵn sàng hỗ trợ mua hàng, xách giỏ cho các cô, chú lớn tuổi

Hàng trăm người dân TP.HCM nô nức đi mua sắm Tết miễn phí tại “Siêu thị mini 0 đồng” - Ảnh 7.

Bà Lý Thị Hường (55 tuổi, quận Bình Thạnh) chia sẻ: "Nhận được thư mời của chính quyền địa phương thông báo đến siêu thị mini 0 đồng tôi vui lắm. Trong nhà đang hết thực phẩm nên sẵn dịp này đến siêu thị 0 đồng mua luôn. Chồng mất sớm, một mình tôi nuôi 3 con ăn học nên cũng khó khăn, công việc nhân viên cây xanh cũng chỉ đủ trang trải một phần nào đó cho cả 4 mẹ con. Rất cảm ơn chính quyền địa phương và các nhà tài trợ đã giúp đỡ những hoàn cảnh như tôi"

Hàng trăm người dân TP.HCM nô nức đi mua sắm Tết miễn phí tại “Siêu thị mini 0 đồng” - Ảnh 8.

Cán bộ UBND quận Bình Thạnh hỗ trợ bà con mua hàng tại "Siêu thị 0 đồng"

Hàng trăm người dân TP.HCM nô nức đi mua sắm Tết miễn phí tại “Siêu thị mini 0 đồng” - Ảnh 9.

Người dân nô nức đi siêu thị miễn phí dịp gần Tết

Hàng trăm người dân TP.HCM nô nức đi mua sắm Tết miễn phí tại “Siêu thị mini 0 đồng” - Ảnh 10.

Nhiều sản phẩm chất lượng, đa dạng giúp bà con có nhiều sự lựa chọn cho ngày Tết

Hàng trăm người dân TP.HCM nô nức đi mua sắm Tết miễn phí tại “Siêu thị mini 0 đồng” - Ảnh 11.

Tình nguyện viên nhiệt tình hỗ trợ người dân đi "siêu thị mini 0 đồng"

Hàng trăm người dân TP.HCM nô nức đi mua sắm Tết miễn phí tại “Siêu thị mini 0 đồng” - Ảnh 12.

Do phiếu quà tặng 400.000 đồng nên người dân mua được rất nhiều hàng hoá

Hàng trăm người dân TP.HCM nô nức đi mua sắm Tết miễn phí tại “Siêu thị mini 0 đồng” - Ảnh 13.

Người phụ nữ xúc động khi được mua sắm Tết miễn phí

Hàng trăm người dân TP.HCM nô nức đi mua sắm Tết miễn phí tại “Siêu thị mini 0 đồng” - Ảnh 14.

Bà con xếp hàng trật tự chờ tính tiền

Hàng trăm người dân TP.HCM nô nức đi mua sắm Tết miễn phí tại “Siêu thị mini 0 đồng” - Ảnh 15.

Quầy tính tiền luôn nhộn nhịp, các nhân viên "siêu thị mini 0 đồng" làm việc hết công suất để hỗ trợ bà con

Hàng trăm người dân TP.HCM nô nức đi mua sắm Tết miễn phí tại “Siêu thị mini 0 đồng” - Ảnh 16.

Năm nay có hơn 15.000 hộ gia đình khó khăn, công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, làn sóng cắt giảm nhân sự,... được hỗ trợ mua hàng tại "Siêu thị 0 đồng"

Hàng trăm người dân TP.HCM nô nức đi mua sắm Tết miễn phí tại “Siêu thị mini 0 đồng” - Ảnh 17.

Tình nguyện viên hỗ trợ xách túi hàng giúp các cô chú lớn tuổi sau khi ra về

Hàng trăm người dân TP.HCM nô nức đi mua sắm Tết miễn phí tại “Siêu thị mini 0 đồng” - Ảnh 18.

"Hôm nay tôi thấy vui lắm vì có tiền và quà để ăn Tết. Tôi có con trai bị câm điếc không làm việc được, bản thân cũng lớn tuổi còn bệnh phải truyền máu mỗi tháng, con gái thì làm việc nhà cho người ta,... Nhận được cái phiếu mà mừng rớt nước mắt, cảm ơn nhà tài trợ đã giúp những người nghèo như tôi có điều kiện đón tết", bà Nguyễn Thị Thu Hà (64 tuổi, phường 1, quận Bình Thạnh) chia sẻ

Chuỗi Siêu thị mini 0 đồng - Tết Giáp Thìn 2024 sẽ mở cửa hoạt động từ 7h00 đến 18h00, kéo dài từ ngày 24/1 - 27/1 với 6 cụm gồm cụm Bình Thạnh (Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, quận 1); cụm quận 7 (Quận 4, quận 7, Huyện Nhà Bè); cụm Bình Tân (quận 6, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh); cụm Hóc Môn (quận 12, Hóc Môn), cụm quận 10 (quận 3, quận 5, quận 8, quận 10, quận 11) và cụm TP. Thủ Đức.