Hàng nghìn lượt khách khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" tại TP.HCM

Thuỳ Linh, Theo Tổ Quốc 15:31 05/02/2024

Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Giáp Thìn 2024 diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 09/2, Chợ hoa khai mạc tối ngày 04/2 tại khu vực Bến Bình Đông bên kênh Tàu Hũ, đã đón hàng nghìn lượt khách thưởng ngoạn.

Hàng nghìn lượt khách khai mạc Chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền tại TP.HCM - Ảnh 1.

Khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" (ảnh: UBND Quận 8, TP.HCM)

Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" năm nay được tổ chức với quy mô trên 650 nhà vườn đến từ các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Thành phố Đà Lạt… và các Quận trên địa bàn Thành phố tham gia.

Tại đây, nhiều chủng loại cây, hoa trái phong phú, mới lạ, đầy màu sắc từ các vùng miền, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, góp phần tạo không gian văn hóa hấp dẫn vừa truyền thống, vừa hiện đại, và đặc biệt mang nét đặc trưng của miền sông nước, đậm dấu ấn "Trên bến dưới thuyền".

Chợ hoa nổi bật với con đường nghệ thuật gốm đỏ Vĩnh Long, thiết kế 5 màu sắc tượng trưng cho ngũ hành, bắt đầu là hình ảnh Lò gạch và kết thúc là ngôi nhà gốm đỏ 3 gian 2 chái đặc trưng của người dân Nam Bộ, được xác lập kỷ lục Việt Nam năm 2023, cùng với sự góp mặt của những sản vật đến từ các tỉnh Miền Tây - vùng đất với rất nhiều loại trái cây ngon, nổi tiếng và lạ mắt.

Hàng nghìn lượt khách khai mạc Chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền tại TP.HCM - Ảnh 2.

Đại biểu tham quan Không gian hoa của Thành phố Đà Lạt (ảnh: HCMcpv.org.vn)

Bên cạnh đó là Không gian hoa của Thành phố Đà Lạt, với nhiều loài hoa độc đáo, đường hoa Nghĩa tình được Sở Du lịch thiết kế với sự kết hợp hài hòa hình ảnh Hoa Hướng Dương thể hiện sự ấm no, niềm hạnh phúc về một năm mới tràn đầy, các tiểu cảnh "Trên bến dưới thuyền" được thiết kế độc đáo đặt nổi trên dòng kênh Tàu Hủ.

Khu vực gian nhà chung được thiết kế đẹp phủ đầy hoa hồng trải dài hơn 38m. Nơi đây sẽ trưng bày các sản phẩm đặc trưng vùng miền như: tỉnh Vĩnh Long "Điểm hẹn phương Nam", Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang "Hương sắc miền Tây", TP.HCM "Tinh hoa hội tụ, tỉnh Đồng Tháp "Tình đất - tình hoa", tỉnh Bến Tre "Sắc xuân xứ dừa", Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng "Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành".

Đan xen cùng với các hoạt động trưng bày cây cối, hoa trái, tại sân khấu chính trên kênh Tàu Hủ, hằng đêm sẽ có các chương trình biểu diễn nghệ thuật, Đờn ca tài tử trên ghe bầu dọc tuyến kênh Tàu Hũ, Lân Sư Rồng, Phố ông Đồ- mài mực vàng trên giấy đỏ để viết những lời chúc, câu đối Tết ý nghĩa cho mọi người, các gian hàng ẩm thực với các món ăn truyền thống của dân tộc...

Trong khuôn khổ các hoạt động tại chợ hoa, nhiều hội thi cũng được tổ chức như: thi trang trí nhà hoa, thi làm mứt với chủ đề "Hương vị ngày Tết", thi "Chích chòe đất hót múa đón Xuân", thi ảnh nghệ thuật lần 11 - năm 2024 với chủ đề "Nét đẹp Quận 8 - Trên bến dưới thuyền", thi viết thư pháp chủ đề "Nét bút mừng xuân" với sự tham gia của 100 ông đồ là những nghệ nhân thư pháp…

Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Giáp Thìn 2024 diễn ra từ ngày 25/1 đến hết ngày 09/2 (30 Tết) trên tuyến đường Bến Bình Đông, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.