Hàng ngàn người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Tết Độc lập

HOÀNG PHÚC, Theo Người lao động 19:26 02/09/2023

Ngày Tết Độc lập, hàng ngàn người dân, du khách khắp mọi miền Tổ quốc lại về Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình) dâng hương, hoa viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 2-9, đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, hoa viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Người Anh Cả Quân đội nhân dân Việt Nam trong ngày Tết Độc lập (2-9).

Hàng ngàn người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Tết Độc lập - Ảnh 1.

Mỗi bông hoa, nén hương như một lời tri ân sâu sắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngay từ sáng sớm 2-9, đã có người dân, du khách ghé lại Vũng Chùa - Đảo Yến để thắp hương, tưởng nhớ Đại tướng.

Hàng ngàn người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Tết Độc lập - Ảnh 2.

Dòng người lặng lẽ về viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp lễ 2-9

Ông Nguyễn Tấn Xinh (60 tuổi - một người dân ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) - cho biết đây là lần đầu tiên ông cùng gia đình đến Vũng Chùa - Đảo Yến để viếng mộ Đại tướng vào một dịp rất đặc biệt đó là cả nước ăn mừng lễ Tết Độc lập.

"Ngày này rất ý nghĩa, và cũng là để tưởng nhớ, tỏ lòng tri ân công ơn của Bác Hồ và Đại tướng đối với đất nước và nhân dân" - ông Xinh bày tỏ.

Hàng ngàn người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Tết Độc lập - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Tấn Xinh cùng gia đình đến Vũng Chùa - Đảo Yến viếng mộ Đại tướng

Hàng ngàn người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Tết Độc lập - Ảnh 4.

Bãi đổ xe ở khu mộ Đại tướng dịp lễ có nhiều phương tiện chở khách ra vào viếng

Từ cuối tháng 1-2019 đến nay, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình không còn quản lý bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thay vào đó sẽ bàn giao về cho địa phương và gia đình tiếp quản, bảo vệ.

Dù khu mộ Đại tướng thời điểm này rất hạn chế du khách, người dân đến viếng bởi hiện đang trong quá trình tu bổ, chỉ những đoàn khách đăng ký trước với gia đình. Tuy nhiên, dịp lễ này, có rất đông lượt xe đến chờ đăng ký để được vào Vũng Chùa - Đảo Yến viếng mộ.

Theo UBND xã Quảng Đông, hiện chưa thể thống kê có tổng bao nhiêu đoàn khách đến viếng trong dịp lễ 2-9, nhưng từ sáng tới giờ anh em phải túc trực vất vả, hướng dẫn đoàn du khách đến viếng nhằm giữ gìn trật tự khi đến viếng mộ và điều tiết phương tiện ra vào một cách an toàn.

Được biết, ngoài dịp Tết Nguyên đán, thì đây là dịp mà hằng năm du khách vẫn thường đến viếng mộ Đại tướng đông nhất trong năm.