Hàn Quốc: Bị bắt vì ném con mới sinh ra ngoài cửa sổ, người phụ nữ tiết lộ nguyên nhân gây rùng mình

Thanh Tâm, Theo Phụ nữ mới 11:39 16/10/2023

Vụ án này khiến cho dư luận Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ bởi sự tàn bạo của người mẹ.

Hàn Quốc đang phải vật lộn với tình trạng gia tăng số ca tử vong ở trẻ sơ sinh trong những năm gần đây. Để giảm thiểu tình trạng này, Quốc hội Hàn Quốc đã vào cuộc bằng cách thông qua dự luật cho phép xử phạt tử hình đối với tội " giết trẻ sơ sinh và các trường hợp liên quan đến việc bỏ rơi thi thể". Tuy nhiên, ngay cả những bản án khắc nghiệt này cũng không thể ngăn chặn những sự việc đau lòng diễn ra.

Mới đây, Yonhap News đã đưa tin về việc một người sống trong khu phố tại Bucheon, tỉnh Gyeonggi bất ngờ tìm thấy thi thể của một em bé sơ sinh" được bọc trong ga trải giường và bên trong một túi giấy" được đặt ở một con hẻm.

Hàn Quốc: Bị bắt vì ném con mới sinh ra ngoài cửa sổ, người phụ nữ tiết lộ nguyên nhân gây rùng mình - Ảnh 1.

Con hẻm nơi người dân phát hiện ra vụ việc

Ngay sau sự việc được báo cáo, cảnh sát Bucheon đã nhanh chóng mở một cuộc điều tra và phát hiện rằng nghi phạm là một người phụ nữ ở độ tuổi 40 và cũng chính là mẹ ruột của em bé đã tử vong. Cảnh sát cáo buộc rằng, sau khi sinh con gái, người phụ nữ này đã ném đứa bé ra khỏi cửa sổ tầng hai của một nhà nghỉ.

Hàn Quốc: Bị bắt vì ném con mới sinh ra ngoài cửa sổ, người phụ nữ tiết lộ nguyên nhân gây rùng mình - Ảnh 2.

Xe cứu thương được gọi đến hiện trường vụ án

Hàn Quốc: Bị bắt vì ném con mới sinh ra ngoài cửa sổ, người phụ nữ tiết lộ nguyên nhân gây rùng mình - Ảnh 3.

Khu vực cửa sổ của nhà nghỉ nơi nghi phạm gây án

Sau đó, cảnh sát đã tìm ra nghi phạm khi cô vẫn còn ở khu vực lân cận và lập tức bắt giữ nghi phạm. Vào thời điểm được áp giải đến tòa án, nghi phạm đã từ chối nói chuyện với phóng viên mà chỉ kể lại diễn biến dẫn đến cái chết của đứa bé tại phòng xử án. Nghi phạm cho biết, sau khi nghe tiếng khóc của đứa bé, cô đã ném cô bé ra ngoài cửa sổ với hy vọng sẽ có người khác chăm sóc. Người phụ nữ cũng không biết danh tính cha đứa bé vì họ gặp nhau ở quán bar khi đang uống rượu.

Hàn Quốc: Bị bắt vì ném con mới sinh ra ngoài cửa sổ, người phụ nữ tiết lộ nguyên nhân gây rùng mình - Ảnh 4.

Người phụ nữ tiết lộ nguyên nhân gây án cũng như cho biết rằng mình không hề biết danh tính cha đứa trẻ

"Khi con khóc, tôi sợ hãi và ném con ra ngoài cửa sổ. Tôi nghĩ nếu ai đó tìm thấy con tôi thì họ sẽ nuôi dạy nó thật tốt" - nghi phạm cho biết.

Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ người phụ nữ vì tình nghi giết người và đang tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân tử vong của đứa bé.

Nguồn: Yonhap News, Koreaboo