Theo đại diện Văn phòng UBND TP Hà Nội, giữa tuần này, Hà Nội dự kiến công bố phương án cuối cùng về việc thi 3 hay 4 môn vào lớp 10 THPT công lập. Phương án dựa trên đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội.
Trước đó, ngày 16/2, UBND TP Hà Nội khảo sát trực tuyến, lấy ý kiến giáo viên về phương án thi vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 bằng 3 hay 4 môn. Phiếu khảo sát đưa ra 3 phương án: Thi 3 môn (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ); thi 4 môn (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn thi thứ 4 bằng hình thức bốc thăm) và ý kiến khác.
Phần lớn thầy cô giáo chọn phương án thi 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024.
Hà Nội chốt phương án thi vào lớp 10. (Ảnh minh hoạ: N.A)
Những ngày qua, giáo viên, học sinh và phụ huynh khắp các diễn đàn đều bàn luận về phương án thi vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 bằng 3 hay 4 môn. Hầu hết nguyện vọng của giáo viên, học sinh năm nay đều chọn 3 môn thi.
Hà Nội tổ chức thi 4 môn bắt buộc để tuyển sinh lớp 10 từ năm 2019. Ngoài Toán và Ngữ văn, học sinh phải thi thêm Ngoại ngữ và môn thứ 4, được Sở GD&ĐT công bố vào tháng 3.
Năm 2020 và 2022, Hà Nội bỏ môn thứ 4 do dịch COVID-19 bùng phát. Năm 2021, Hà Nội trở lại thi 4 môn. Trong 3 lần thi môn thứ 4, Lịch sử đều là môn được chọn.
Theo thống kê của Sở GD&ĐT, số học sinh lớp 9 năm học 2022 - 2023 khoảng hơn 100.000, nhiều hơn năm ngoái vài trăm em. Vì thế, chỉ tiêu công lập dự kiến cũng giữ ổn định, đáp ứng khoảng hơn 60% số thí sinh đăng ký dự thi, còn lại là chỉ tiêu các trường công lập tự chủ, ngoài công lập, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.