Hà Nội: Đi xe điện cân bằng ở phố đi bộ, cô gái 18 tuổi ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh

Kim Anh - Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 13:54 24/10/2016

Hình ảnh cô gái trẻ nằm bất động, không cử động được chân trên phố đi bộ Hà Nội khiến nhiều người lo lắng.

Những ngày cuối tuần, khu vực phố đi bộ quanh hồ Gươm rất đông người đổ về vui chơi. Nhiều cá nhân tự phát mở dịch vụ cho thuê xe điện 2 bánh tại phố đi bộ Hà Nội thu hút rất nhiều khách đặc biệt là các bạn trẻ.

Hà Nội: Đi xe điện cân bằng ở phố đi bộ, cô gái 18 tuổi ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh - Ảnh 1.

Cô gái trẻ bị thương do té ngã khi chơi xe điện cân bằng trên phố đi bộ hồ Gươm.

Tuy nhiên, tối 23/10, hình ảnh một cô gái trẻ nằm bất động trên phố đi bộ do chơi xe điện cân bằng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người không khỏi lo lắng về những nguy hiểm tiềm ẩn từ loại hình trò chơi này. 

Hà Nội: Đi xe điện cân bằng ở phố đi bộ, cô gái 18 tuổi ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh - Ảnh 2.

Nhân viên y tế nhanh chóng có mặt sơ cứu tại chỗ cho cô gái trẻ

Hà Nội: Đi xe điện cân bằng ở phố đi bộ, cô gái 18 tuổi ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh - Ảnh 3.

Do bị chảy máu ở vùng đầu nên cô gái được băng bó để cầm máu.

Trao đổi với chúng tôi, chị Hải Yến - một người dân có mặt lúc đó cho biết: "Sự việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 23/10 ở đối diện khu vực Hàm cá mập. Cô giá trẻ đi trên xe điện 2 bánh không may bị trượt ngã, chảy máu ở đầu và bất tỉnh. Vài phút sau tỉnh dậy, cô ấy phát hiện không cử động được chân khiến mọi người khá lo lắng. Ngay sau đó, bảo vệ khu vực này đã nhanh chóng gọi xe cứu thương tới sơ cứu tại chỗ và đưa cô gái trẻ vào bệnh viện cấp cứu". 

Sự việc trên đã thu hút sự chú ý của khá đông người dân trên khu vực phố đi bộ Hà Nội. Được biết sau vụ việc, cô gái trẻ đã được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Hà Nội: Đi xe điện cân bằng ở phố đi bộ, cô gái 18 tuổi ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh - Ảnh 4.

Sự việc trên đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân trên khu vực phố đi bộ

Ngay sau khi những hình ảnh này được chia sẻ lên mạng, nhiều người bày tỏ lo lắng về những nguy hiểm khi chơi xe điện cân bằng, nhất là khi phố đi bộ có khá đông trẻ em. 

"Nhìn mấy bạn trẻ đi cái xe điện hai bánh này mà hoảng, không có đồ bảo vệ tay, chân nếu không may ngã xuống nhẹ thì trầy xước, nặng thì gãy xương. Chưa kể đến nhiều bạn còn lượn lách, chạy nhanh như thể chỉ chờ đâm thẳng vào những người đi bộ quanh đó vậy", tài khoản Q.S.bày tỏ.

Hà Nội: Đi xe điện cân bằng ở phố đi bộ, cô gái 18 tuổi ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh - Ảnh 5.

Xe điện cân bằng xuất hiện tràn lan trên phố đi bộ Hà Nội.

"Mấy tuần gần đây lên phố đi bộ bắt gặp ngày càng nhiều xe điện, đi đâu cũng thấy. Ban quản lý cần có biện pháp hạn chế hoạt động của những dịch vụ xe điện trong một khu vực nhất định vì có thể gây nguy hiểm cho người đi bộ, nhất là trẻ em".

Trưa 24/10, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết: "Chúng tôi đã nắm được thông tin về vụ tai nạn xe điện tự hành xảy ra trong đêm 23/10 tại phố đi bộ. Nạn nhân là chị Nguyễn Thu Tr. (18 tuổi trú tại đường Trần Khát Trân – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội). 

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên là do nạn nhân chưa thạo hoặc chưa làm chủ được xe điện cân bằng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ, gọi xe cứu thương và đưa cô gái trẻ đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Đến 2 giờ sáng ngày 24/10, sau khi chụp chiếu, điều trị nhận thấy sức khỏe cô gái đã ổn định nên các bác sĩ đã cho xuất viện. Hiện tại, tình hình sức khỏe của cô gái đã ổn định hoàn toàn".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày