Hà Nội: Bến xe chật cứng người về quê nghỉ Tết dương lịch sau buổi làm việc cuối cùng

PV, Theo Trí Thức Trẻ 17:28 30/12/2016

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng, tại Hà Nội người dân ùn ùn về quê và đi chơi đón Tết dương lịch khiến một số tuyến đường xảy ra tình trạng tắc nghẽn.

Chiều 30/12, tại bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình cùng các tuyến đường Giải Phóng, Linh Đàm, nhiều người dân đổ về quê nghỉ Tết dương lịch sau buổi làm việc cuối cùng của năm. Năm nay, số ngày nghỉ kéo dài 3 ngày nên nhiều người tranh thủ thời gian này về thăm quê hoặc đi chơi cùng gia đình, bạn bè.

Tại bến xe Giáp Bát và bến Nước Ngầm, do thay đổi luồng tuyến giao thông ở thủ đô, những xe khách trước đây đi Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa bất ngờ thay đổi bến từ Mỹ Đình sang Giáp Bát, Nước Ngầm. 

Nhiều hành khách không được thông báo trước khi đến bến xe Mỹ Đình được chuyên chở miễn phí sang các bến đã thay đổi. Nhiều chuyến xe được nhanh chóng điều động để tạo thuận lợi cho bà con về quê.

Hà Nội: Bến xe chật cứng người về quê nghỉ Tết dương lịch sau buổi làm việc cuối cùng - Ảnh 1.

Xe buýt miễn phí sẽ chuyển hành khách từ bến xe Mỹ Đình về Giáp Bát, tuy nhiên vì quá đông và lo sợ không kịp mua vé, nhiều người tỏ ra lo lắng. Ảnh: Phương Thảo

Hà Nội: Bến xe chật cứng người về quê nghỉ Tết dương lịch sau buổi làm việc cuối cùng - Ảnh 2.

Nhiều người chen chúc trên xe buýt ra bến xe Giáp Bát. Ảnh: Phương Thảo

Hà Nội: Bến xe chật cứng người về quê nghỉ Tết dương lịch sau buổi làm việc cuối cùng - Ảnh 3.

Cảnh đông đúc ở bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Phương Thảo

Hà Nội: Bến xe chật cứng người về quê nghỉ Tết dương lịch sau buổi làm việc cuối cùng - Ảnh 4.

Số lượng người từ bến Mỹ Đình đổ về bến Giáp Bát khá đông gây nên tình trạng tắc nghẽn tại bến Giáp Bát. Ảnh: Phương Thảo

Hà Nội: Bến xe chật cứng người về quê nghỉ Tết dương lịch sau buổi làm việc cuối cùng - Ảnh 5.

Người dân chen chúc nhau để lên xe. Ảnh: Phương Thảo

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, do nhiều khách từ bến Mỹ Đình sang bến Giáp Bát bắt xe về quê nên lượng khách sẽ tăng hơn so với đợt nghỉ lễ lần trước nhưng không đến mức quá tải. 

Theo thống kê trong ngày hôm nay, bến xe Giáp Bát dự kiến đón 30.000 lượt khách. Xe buýt miễn phí đón khách từ bến xe Mỹ Đình đến thời điểm 16h50 có khoảng 20 lượt xe. Ông Thành cũng cho biết sẽ tăng cường thêm xe đón khách sang bến Giáp Bát nếu như bến Mỹ Đình vẫn còn khách có nhu cầu.

Hà Nội: Bến xe chật cứng người về quê nghỉ Tết dương lịch sau buổi làm việc cuối cùng - Ảnh 6.

Khoảng 16h30 chiều, tại bến xe Giáp Bát đã có hàng trăm người đang chờ lên xe. Ảnh: Định Nguyễn

Hà Nội: Bến xe chật cứng người về quê nghỉ Tết dương lịch sau buổi làm việc cuối cùng - Ảnh 7.

Khung cảnh rất đông đúc. Ảnh: Định Nguyễn

Hà Nội: Bến xe chật cứng người về quê nghỉ Tết dương lịch sau buổi làm việc cuối cùng - Ảnh 8.

Nhiều gia đình tranh thủ đưa con em về quê. Ảnh: Định Nguyễn

Hà Nội: Bến xe chật cứng người về quê nghỉ Tết dương lịch sau buổi làm việc cuối cùng - Ảnh 9.

Ai cũng tay xách, nách mang, hối hả về quê nghỉ lễ. Ảnh: Định Nguyễn