Hà Anh Tuấn lập “boyband” đa thế hệ cùng Tuấn Ngọc - Lê Hiếu - Vũ, khơi gợi thanh xuân qua những bản hit cũ

Bài và Video: Phan Đạt | Ảnh: Bảo Quý, Theo Phụ nữ Số 14:38 25/02/2024

Đêm nhạc Người Giữ Mùa Xuân đầu tiên diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) tối 24/2, với sự tham gia của bốn giọng ca Tuấn Ngọc, Hà Anh Tuấn, Lê Hiếu và Vũ.

Storii Concert 2 - Người Giữ Mùa Xuân là dự án tiếp nối thành công mùa 1 với chủ đề Những Vết Thương Lành (2022) của Hà Anh Tuấn. Đêm nhạc được tổ chức trong 2 ngày liên tiếp từ 24/2 - 25/2 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Dự án do Cao Trung Hiếu làm đạo diễn, giám đốc sản xuất Võ Đỗ Minh Hoàng, chỉ huy dàn nhạc Trần Nhật Minh và giám đốc âm nhạc Hoài Sa. Ngay sau khi mở bán vé hồi giữa tháng 1, người hâm mộ đã nhanh chóng đặt hết chỗ của cả 2 đêm nhạc.

Hà Anh Tuấn lập “boyband” đa thế hệ cùng Tuấn Ngọc - Lê Hiếu - Vũ, khơi gợi thanh xuân qua những bản hit cũ - Ảnh 1.

Tiết mục mở màn của "boyband" Tuấn Ngọc, Hà Anh Tuấn, Lê Hiếu và Vũ.

Tham gia concert lần này, khán giả có dịp thưởng thức một cuộc đối thoại âm nhạc giữa 4 nam ca sĩ nổi tiếng gồm Tuấn Ngọc, Hà Anh Tuấn, Lê Hiếu và Vũ. Họ gọi vui đây là một “boyband” đa thế hệ mới ra lò của làng nhạc Việt. Điểm chung của 4 người là đều nổi danh với dòng nhạc trữ tình, cùng gu ăn mặc lịch lãm. Cả nhóm mở đầu chương trình với ca khúc Đôi Bờ của nhạc sĩ Lữ Liên - cha danh ca Tuấn Ngọc.

Người đầu tiên được giao nhiệm vụ “giữ mùa xuân” là Vũ., chàng ca sĩ trẻ nhất của đêm nhạc. Anh bắt đầu set diễn của mình với bản hit Những Lời Hứa Bỏ Quên mới phát hành cách đây không lâu, sau đó là hàng loạt sáng tác quen thuộc như Bước Qua Nhau, Anh Nhớ Ra, Lạnh Lùng.

Hà Anh Tuấn lập “boyband” đa thế hệ cùng Tuấn Ngọc - Lê Hiếu - Vũ, khơi gợi thanh xuân qua những bản hit cũ - Ảnh 3.
Hà Anh Tuấn lập “boyband” đa thế hệ cùng Tuấn Ngọc - Lê Hiếu - Vũ, khơi gợi thanh xuân qua những bản hit cũ - Ảnh 4.
Hà Anh Tuấn lập “boyband” đa thế hệ cùng Tuấn Ngọc - Lê Hiếu - Vũ, khơi gợi thanh xuân qua những bản hit cũ - Ảnh 5.

Tiếp theo là Lê Hiếu, người đàn ông sở hữu giọng hát dịu dàng, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Anh bắt đầu với tiết mục song ca Cơn Đau Cuối Cùng với Vũ. Sau đó, anh làm chủ sân khấu với các ca khúc đơn ca Say Này Của Chúng Ta, Ngày Tình Phôi Pha, Vài Lần Đón Đưa, Ngay Mai Sẽ Khác.

Hà Anh Tuấn lập “boyband” đa thế hệ cùng Tuấn Ngọc - Lê Hiếu - Vũ, khơi gợi thanh xuân qua những bản hit cũ - Ảnh 6.
Hà Anh Tuấn lập “boyband” đa thế hệ cùng Tuấn Ngọc - Lê Hiếu - Vũ, khơi gợi thanh xuân qua những bản hit cũ - Ảnh 7.

Danh ca Tuấn Ngọc tiếp quản sân khấu với ca khúc Phố Mùa Đông. Ông cho biết lần đầu nghe bài hát này là phiên bản do Lê Hiếu thể hiện nên muốn mời đàn em diễn chung. Trong lần trở lại Việt Nam này, giọng ca sinh năm 1947 đem đến nhiều ca khúc về mùa xuân như Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa, Lạc Mất Mùa Xuân… để gửi tặng người hâm mộ.

Nam ca sĩ chia sẻ mới trở về từ Mỹ chưa lâu nên vẫn còn “jet lag”, sức khỏe không đảm bảo để thực hiện đêm nhạc một cách hoàn hảo nhất. Ông kết set diễn của mình với bản swing đầy hứng khởi Một Tình Yêu.

Hà Anh Tuấn lập “boyband” đa thế hệ cùng Tuấn Ngọc - Lê Hiếu - Vũ, khơi gợi thanh xuân qua những bản hit cũ - Ảnh 8.
Hà Anh Tuấn lập “boyband” đa thế hệ cùng Tuấn Ngọc - Lê Hiếu - Vũ, khơi gợi thanh xuân qua những bản hit cũ - Ảnh 9.
Hà Anh Tuấn lập “boyband” đa thế hệ cùng Tuấn Ngọc - Lê Hiếu - Vũ, khơi gợi thanh xuân qua những bản hit cũ - Ảnh 10.

Nhân vật chính Hà Anh Tuấn xuất hiện cuối cùng, với set diễn dài nhất trong số các nghệ sĩ. Anh bắt đầu với 2 tiết mục song ca bài hát Xin Lỗi và Tôi Vẫn Đợi Em Nơi Hẹn Cũ cùng Tuấn Ngọc - người anh gọi là thần tượng của mình. Màn thể hiện của Hà Anh Tuấn cũng là tâm điểm của chương trình. Nam ca sĩ lần lượt thể hiện các bản hit quen thuộc như Một Mình Một Sớm Ban Mai, Có Chàng Trai Viết Lên Cây, Cô Gái Và Cây Dương Cầm…

Hà Anh Tuấn cũng dành riêng tiết mục dành tặng nhạc sĩ Xuân Phương - người mới qua đời cuối năm ngoái. Anh thể hiện 2 sáng tác nổi tiếng là Mong Ước Kỷ Niệm Xưa và Nếu Phải Xa Nhau. “Tuấn tin rằng anh Xuân Phương vẫn ở đây với chúng ta. Âm nhạc là cách khiến người ta trường tồn, sống mãi mà không cần hiện diện”, Hà Anh Tuấn nói trên sân khấu.

Hà Anh Tuấn lập “boyband” đa thế hệ cùng Tuấn Ngọc - Lê Hiếu - Vũ, khơi gợi thanh xuân qua những bản hit cũ - Ảnh 11.
Hà Anh Tuấn lập “boyband” đa thế hệ cùng Tuấn Ngọc - Lê Hiếu - Vũ, khơi gợi thanh xuân qua những bản hit cũ - Ảnh 12.

Ekip Người Giữ Mùa Xuân cũng có món quà đặc biệt cho khán giả là ca khúc Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau, một sáng tác “vừa ra lò” của Vũ. viết cho Hà Anh Tuấn. 2 người cùng đem sản phẩm mới giới thiệu tới người hâm mộ trong đêm nhạc. Chương trình kết thúc với sự trở lại của cả 4 ca sĩ trên sân khấu, thể hiện bản hit Tình Thôi Xót Xa từng “làm mưa, làm gió” Vpop cuối thập niên 1990.

Hà Anh Tuấn lập “boyband” đa thế hệ cùng Tuấn Ngọc - Lê Hiếu - Vũ, khơi gợi thanh xuân qua những bản hit cũ - Ảnh 13.
Hà Anh Tuấn lập “boyband” đa thế hệ cùng Tuấn Ngọc - Lê Hiếu - Vũ, khơi gợi thanh xuân qua những bản hit cũ - Ảnh 14.
Hà Anh Tuấn lập “boyband” đa thế hệ cùng Tuấn Ngọc - Lê Hiếu - Vũ, khơi gợi thanh xuân qua những bản hit cũ - Ảnh 15.

Chủ đề “Thanh Xuân” được nhấn mạnh trong đêm nhạc, khi các bài hát biểu diễn trong chương trình hầu hết là những bản hit cũ của từng người. Sân khấu và hiệu ứng hình ảnh cũng được thiết kế đậm màu sắc hoài niệm, với hình ảnh những đồ vật xưa cũ như chiếc máy khâu cổ, phích nước, cuốn sổ bạc màu hay chiếc máy ảnh phim… Hà Anh Tuấn chia sẻ cả 4 ca sĩ đều là những người “giữ mùa xuân” của nhiều khán giả, và hôm nay muốn gửi gắm “mùa xuân” của chính họ nhờ mọi người giữ hộ qua âm nhạc.

Về tổng thể, concert năm nay không được xây dựng một cách cầu kỳ như Những Vết Thương Lành. Chương trình cũng không đem đến nhiều sáng tác mới cho khán giả, hầu hết là các bản hit cũ hoặc cover được làm mới lại qua bàn tay của “phù thủy âm nhạc” Hoài Sa. Người Giữ Mùa Xuân cũng không phải concert riêng của Hà Anh Tuấn mà được chia ra làm từng chương cho từng khách mời.

Hà Anh Tuấn lập “boyband” đa thế hệ cùng Tuấn Ngọc - Lê Hiếu - Vũ, khơi gợi thanh xuân qua những bản hit cũ - Ảnh 16.
Hà Anh Tuấn lập “boyband” đa thế hệ cùng Tuấn Ngọc - Lê Hiếu - Vũ, khơi gợi thanh xuân qua những bản hit cũ - Ảnh 17.

Cũng vì lẽ đó, chương trình không còn là một câu chuyện liền mạch qua tài kể chuyện khéo léo của giọng ca sinh năm 1984. Sự xuất hiện của “boyband” 4 thành viên cũng không mang đến quá nhiều sự bùng nổ. Thực chất, các màn kết hợp giữa họ cũng không xuất hiện nhiều trong suốt chương trình.

Cuối đêm diễn, Hà Anh Tuấn cũng gửi một lời hứa tới khán giả về một concert đặc biệt đang được anh thai nghén, hiện chưa bật mí địa điểm và thông tin chi tiết. Với những khán giả nhớ giọng hát của Hà Anh Tuấn, Người Giữ Mùa Xuân có thể phần nào thỏa mãn cơn khát của họ. Còn với những người trông chờ một concert đột phá tiếp theo của nam ca sĩ, họ có lẽ vẫn phải đợi tới chương trình sắp tới này.