"Good Doctor" bản Nhật: Không tệ, nhưng cũng chẳng có gì đáng nhớ

Ann, Theo Trí Thức Trẻ 15:45 30/07/2018

Một phiên bản remake không tệ của "Good Doctor", nhưng có lẽ sẽ khó đạt được thành công rực rỡ như hai phiên bản trước đó của Hàn và Mỹ.

Khi có thông tin bộ phim y khoa nổi tiếng của Hàn Good Doctor được Nhật Bản remake với nam chính là Yamazaki Kento, không ít người hâm mộ đã bày tỏ sự lo ngại cho tương lai của phiên bản này. Sự e ngại này là hoàn toàn dễ hiểu bởi không chỉ diễn xuất có phần thất thường của "hot boy mặt đơ", bộ phim còn phải chịu áp lực lớn trước thành công rực rỡ của bản gốc Hàn (2013) và phiên bản Mỹ (2017). Tuy nhiên, sau ba tập phim, Good Doctor bản Nhật đã phần nào chứng tỏ sức hút khi chỉ số rating của cả ba tập đều trên 10%. Mặc dù nhận được nhiều phản hồi tích cực nhưng Good Doctor 2018 vẫn có những điểm trừ khá lớn, đặc biệt là với những ai từng xem qua một trong hai phiên bản trước đó.

Good Doctor bản Nhật: Không tệ, nhưng cũng chẳng có gì đáng nhớ - Ảnh 1.

"Good Doctor" bản Nhật có sự tham gia của Ueno Juri và Yamazaki Kento.

Để lý giải vì sao phim nhận được lời khen ngợi cùng thành tích rating khả quan như vậy, trước tiên hãy nói tới diễn xuất của Yamazaki Kento. Đây có thể xem là nỗi lo ngại lớn nhất của khán giả trước khi phim lên sóng, nhưng cuối cùng "hoàng tử Shoujo" lại làm tốt hơn kì vọng. So với cách thể hiện khá gượng ép ở một số vai diễn trong các shoujo live-action trước đây thì lần này, Yamazaki Kento cho thấy anh đã dành nhiều nỗ lực để vào vai một bác sĩ tự kỷ. Từ giọng nói cho đến nét mặt có chút ngẩn ngơ, mỹ nam Todome no Kiss đã phần nào thể hiện được hình ảnh của người mắc hội chứng tự kỷ.

Good Doctor bản Nhật: Không tệ, nhưng cũng chẳng có gì đáng nhớ - Ảnh 2.

Không quá xuất sắc nhưng màn thể hiện của Yamazaki Kento đủ để khiến khán giả chấp nhận.

Thứ hai, do không có sự thay đổi quá nhiều về mặt nội dung nên bộ phim vẫn giữ được mạch phim khá hấp dẫn, đủ để giữ chân khán giả. Đáng chú ý, tình tiết của phim được đẩy nhanh hơn hẳn so với bản gốc Hàn Quốc. Những chi tiết rườm rà đều bị loại bỏ để rút ngắn thời gian. Đây cũng là điều dễ hiểu và phù hợp bởi trong khi phim Hàn thường kéo dài đến 16 - 20 tập thì phim Nhật thường chỉ trên dưới 10 tập (thời lượng mỗi tập của hai nước khá tương đương nhau).

Good Doctor bản Nhật: Không tệ, nhưng cũng chẳng có gì đáng nhớ - Ảnh 3.
Good Doctor bản Nhật: Không tệ, nhưng cũng chẳng có gì đáng nhớ - Ảnh 4.
Good Doctor bản Nhật: Không tệ, nhưng cũng chẳng có gì đáng nhớ - Ảnh 5.

Một vài hình ảnh trong phim.

Tuy nhiên, những điểm cộng ở trên có lẽ sẽ chỉ giúp tạo nên một tác phẩm dành cho khán giả Nhật, chứ sẽ không biến Good Doctor bản Nhật trở thành một phiên bản remake đáng nhớ.

Vấn đề đầu tiên của bản Nhật vẫn là... diễn xuất của Yamazaki Kento. Mặc dù làm tốt hơn hẳn sự mong đợi của khán giả nhưng rõ ràng, việc có thể để lại dấu ấn như hai diễn viên từng vào vai nam chính là Joo Won và Freddie Highmore vẫn là điều quá khó đối với ngôi sao sinh năm 1994 này.

Good Doctor bản Nhật: Không tệ, nhưng cũng chẳng có gì đáng nhớ - Ảnh 6.

Vấn đề tiếp theo của bản Nhật đó là cho đến tập 3, ngoài việc diễn biến được đẩy nhanh hơn bản Hàn thì các case lâm sàng bệnh nhân đều không thay đổi hoặc thay đổi rất ít so với bản gốc. Sự thiếu sáng tạo này khiến cho Good Doctor 2018 trở thành một phiên bản remake khá nhàm chán, đặc biệt là khi so với bản remake của Mỹ - phiên bản đã thay đổi mạnh tay và đạt thành công ngoạn mục.

Bên cạnh đó, việc Good Doctor bản Nhật giữ nguyên diễn biến chính nhưng lại cắt bỏ nhiều tình tiết nhỏ có thể phù hợp với khán giả Nhật, nhưng với những khán giả từng xem bản gốc thì không. Quả thực, những tình tiết nhỏ ấy không ảnh hưởng nhiều đến mạch truyện, nhưng đó lại là cơ sở xây dựng cá tính của mỗi nhân vật. Không phải không thể thiếu, nhưng nên có. Thế nên với những ai từng xem và yêu thích bản gốc Hàn Quốc thì chắc chắn đây sẽ trở thành một điểm trừ đáng kể, khi nó làm mất đi cái hay vốn có của từng nhân vật và của cả bộ phim.

Nếu như ở bản Hàn, mỗi nhân vật phụ đều ghi lại dấu ấn thú vị trong lòng khán giả...

Good Doctor bản Nhật: Không tệ, nhưng cũng chẳng có gì đáng nhớ - Ảnh 8.

Thì bản Nhật lại chủ yếu chỉ tập trung vào hai nhân vật chính.

Nếu như bản Mỹ thành công trong việc thể hiện chuyên môn của khoa Ngoại thì với bản Hàn, nổi bật hơn cả vẫn là tính nhân văn. Còn về bản Nhật, các cuộc phẫu thuật đều chỉ lướt qua một cách chóng vánh, không thực sự được chú trọng. Tính nhân văn dĩ nhiên không phải không có, nhưng như đã nói ở trên, việc cắt bỏ quá nhiều tình tiết nhỏ đã khiến Good Doctor bản Nhật mất đi cái hay vốn có của bản gốc. Chính vì vậy, nếu cứ tiếp tục như bây giờ, Good Doctor 2018 khó có thể bùng nổ và nối tiếp được thành công của hai bản trước mà sẽ chỉ là một tác phẩm remake không tệ, đủ để khán giả theo dõi mà chẳng có gì đáng nhớ mà thôi.

Teaser tập 1 "Good Doctor" bản Nhật

Tiếp tục theo dõi Good Doctor bản Nhật vào thứ Năm hàng tuần trên kênh Fuji TV.