Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh "cướp" vương miện của Hương Giang trao cho cô bé 11 tuổi

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 00:34 21/07/2019

Hương Giang có vẻ là một HLV cực kỳ đáng gờm và khiến các HLV khác phải dè chừng trong tập 1 "Giọng hát Việt nhí 2019".

Tối ngày 20/7, tập 1 "The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019" đã lên sóng truyền hình VTV3. Đây là đêm thi đầu tiên của vòng Giấu mặt, các thí sinh tài năng đã mang đến những phần trình diễn hấp dẫn trước các cặp HLV gồm Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương, Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh, Hương Giang - Dương Cầm.

Đặc biệt, tại vòng Giấu mặt năm nay sẽ có sự cải tiến, ngoài nút chặn của HLV thì thí sinh của "The Voice Kids 2019" sẽ có quyền được phá chặn, tuy nhiên mỗi đội chỉ có 1 quyền được phá chặn và đi kèm với sự đánh đổi, đội được phá chặn sẽ rơi vào tình trạng bị phong tỏa và sẽ mất quyền lựa chọn thí sinh ở tiết mục tiếp theo.

Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh cướp vương miện của Hương Giang trao cho cô bé 11 tuổi - Ảnh 1.

Võ Khánh Ngọc, 11 tuổi thể hiện ca khúc "Cô ba Sài Gòn", bản hit của nữ ca sĩ Đông Nhi. Không chỉ sở hữu ngoại hình đáng yêu, Khánh Ngọc còn vừa hát vừa thể hiện vũ đạo vô cùng điêu luyện khiến sân khấu như "nổ tung". Tiết mục đã chinh phục được HLV Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh và HLV Hương Giang - Dương Cầm.

HLV Hương Giang cho biết, khi nghe cô bé hát thì có điểm chung giống cô Phạm Quỳnh Anh là rất điệu, nhưng cô sẽ giúp bé vẫn điệu nhưng bên trong hát bằng nội lực, và tự tin sẽ giúp bé về phần vũ đạo. Đặc biệt, Hương Giang còn mang cả vương miện ra và nói rằng: "Con về đây con là cả Hoa hậu trong lòng cô luôn" khiến cả trường quay phấn khích. HLV Phạm Quỳnh Anh còn mang cả Đông Nhi ra chiêu dụ khi hé lộ giọng ca "Khóc" sẽ là cố vấn đội của mình, cô còn cho rằng về khoản làm mẹ thì Hương Giang sẽ không bằng mình, vì mình có hai cô con gái. Kết quả, cô bé đã chọn về đội của Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh, lúc này Phạm Quỳnh Anh còn đến tận ghế "cướp" vương miện trên tay của Hương Giang để tặng cho học trò của mình.

Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh cướp vương miện của Hương Giang trao cho cô bé 11 tuổi - Ảnh 2.
Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh cướp vương miện của Hương Giang trao cho cô bé 11 tuổi - Ảnh 3.

Cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tập 1 là "thiên thần nhí" Ngô Minh Hằng thể hiện ca khúc "Không thể và có thể", tuy chỉ mới 7 tuổi nhưng cô bé lại sở hữu chất giọng nội lực khiến người nghe nổi da gà. Trước một chiến binh quá tài năng, ngay câu hát đầu tiên Phạm Quỳnh Anh đã bấm chặn Hương Giang - Dương Cầm khiến cả hai rất "bực tức" khi cũng bấm chọn mà ghế không quay lại được. Tiết mục hoàn toàn chinh phục được cả 6 HLV.

Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh cướp vương miện của Hương Giang trao cho cô bé 11 tuổi - Ảnh 4.

Sau khi biết được số tuổi của cô bé, các HLV đều bất ngờ và dành sự mến mộ với một tài năng nhí. Hương Giang tiếc nuối vì đã bị chặn, cô ngã gục xuống ghế và nói: "Con hát ca khúc "Không thể và có thể", cô và chú không thể quay ghế lại, nhưng con có thể hoá giải để cứu cô chú, người ta cản trở mình đến với nhau nhưng con hãy tin vào duyên phận, hãy cứu cô chú con ơi". Hương Giang còn năn nỉ cô bé "một lần chơi lớn cho khán giả trầm trồ". Phạm Quỳnh Anh cho biết, cô đã hy sinh bấm nút chặn vì cô bé, và quyết liệt để có được Minh Hằng trong đội của mình hứa hẹn sẽ giúp cô bé tỏa sáng và xinh đẹp hơn nữa và chia sẻ: "Cô mà yêu ai là cô tấn công quyết liệt lắm, họ phải yêu lại cô mới được nếu không cô không chịu".

Hương Giang còn khuyên cô bé đừng để ai cản trở trái tim của mình hướng đến Hương Giang, và còn khiến khán giả bật cười khi nói: "Nếu như mà thích con hiểu không, con hiểu không, cô tham cô đã lên sân khấu, cô ở đây nè con hiểu không". Không để thua các chị, HLV Hương Giang còn tuyên bố sẽ bảo vệ cô bé đến khi trở thành ca sĩ nổi tiếng nếu ngày hôm nay cô bé phá chặn và bảo vệ Hương Giang.  Và kết quả, cô bé Minh Hằng đã quyết định lưạ chọn về đội của HLV Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh trong sự tuyệt vọng của Hương Giang.

Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh cướp vương miện của Hương Giang trao cho cô bé 11 tuổi - Ảnh 5.
Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh cướp vương miện của Hương Giang trao cho cô bé 11 tuổi - Ảnh 6.

Mở màn chương trình là thí sinh Nguyễn Thị Yến Nhi - 13 tuổi đến từ Hải Phòng, thể hiện ca khúc "Có em chờ" bản hit của nữ ca sĩ Min nhưng đã được viết lời lại cho phù hợp với lứa tuổi của bé. Cô bé chinh phục được HLV Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh và Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

Sau khi biết được cô bé ở Hải Phòng, Dương Khắc Linh liền nhắn cô bé: "Con ơi chú mới cưới vợ, vợ chú quê ở Hải Phòng đó con". Lưu Thiên Hương cũng cho biết mình quê ở Nam Định gần Hải Phòng, lúc này Hương Giang mới thốt lên: "Đây là chương trình giọng hát Việt nhí chứ không phải chương trình con nhà ở đâu thế". Lưu Thiên Hương chia sẻ cô bé hát rất tự nhiên và hứa sẽ làm được nhiều thứ hay ho cho Yến Nhi. Hương Giang đưa ra lời khuyên bé nên về đội của Ali Hoàng Dương. Phạm Quỳnh Anh còn khoe con gái bằng tuổi của Yến Nhi sẽ có bạn cùng chơi với nhau. Và kết quả, cô bé 13 tuổi quyết định về đội của Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh và bỏ qua lời gợi ý của Hương Giang. Lúc này Hương Giang mới lật mặt khi nói: "Em góp vui mà, bé cũng đâu nghe lời em đâu".

Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh cướp vương miện của Hương Giang trao cho cô bé 11 tuổi - Ảnh 7.

Huỳnh Phạm Thanh Tâm, 14 tuổi đến từ Thừa Thiên Huế thể hiện ca khúc "Thanh xuân", bản hit được đông đảo khán giả yêu thích và cũng được viết lại lời cho phù hợp với lứa tuổi. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, xinh đẹp, cô bé còn có giọng hát R&B rất đặc biệt, phong cách trình diễn cuốn hút và chinh phục được HLV Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh, Hương Giang - Dương Cầm.

Hương Giang dành lời khen cho ngoại hình đáng yêu của Thanh Tâm, và cách xử lý ca khúc rất văn minh. Dương Khắc Linh chia sẻ, cô bé hát rất chất và là giọng ca hiếm. Hương Giang cũng chia sẻ, cách hát này hiện nay rất thịnh hành và các ca sĩ trẻ Việt Nam cũng chuyển hướng cách hát hiện đại, cho thấy tư duy âm nhạc của cô bé rất văn minh. HLV Ali Hoàng Dương cũng chia sẻ: "Màu giọng của con rất hiếm ở Việt Nam mà không phải ca sĩ nữ nào cũng hát được, ở đây cô Giang và cô Phạm Quỳnh Anh chưa chắc đã hát được như vậy và con là thế hệ mới và tin tưởng chọn đội phù hợp". Lúc này Hương Giang mới nhắn nhủ Ali Hoàng Dương: "Chú ơi, chú đợi bài mới của cô Giang nhé". Và kết quả, Thanh Tâm đã chọn về đội của Hương Giang team "Hoàng gia".

Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh cướp vương miện của Hương Giang trao cho cô bé 11 tuổi - Ảnh 8.

Trần Thị Diệp Nhi, 11 tuổi đến từ Nghệ An thể hiện ca khúc "Hôm nay tôi buồn". Sở hữu ngoại hình đáng yêu và tính cách năng động nhưng cô bé lại thể hiện rất tình cảm ca khúc "Hôm nay tôi buồn". Giọng hát ngọt ngào, mềm mại đã chinh phục được HLV Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh, Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

Sau khi kết thúc chương trình, cô bé còn gây bất ngờ khi nói được 3 giọng Bắc - Trung - Nam khiến các HLV vô cung thích thú, Lưu Thiên Hương nhớ đến quán quân Ngọc Ánh - học trò Vũ Cát Tường. Đặc biệt cô bé còn có màn "dằn mặt" HLV Hương Giang khi không nhớ cô bé đã từng đi diễn chung và còn nói: "Vòng sau con sẽ khiến cô sẽ hối hận" khiến Hương Giang té ngửa trên ghế nóng.

Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh cướp vương miện của Hương Giang trao cho cô bé 11 tuổi - Ảnh 9.

Phạm Anh Kiệt, 12 tuổi đến từ Đồng Nai thể hiện ca khúc "Tình cha", tuy nhiên không được HLV nào bấm chọn. Phạm Quỳnh Anh, Hương Giang phải tiếc nuối vì cậu bé rất đẹp trai, sáng sân khấu.

Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh cướp vương miện của Hương Giang trao cho cô bé 11 tuổi - Ảnh 10.

Hoàng Tấn Lộc, 14 tuổi đến từ Đã Nẵng, sống trong môi trường bộ đội nên cậu bé thường hát nhạc trữ tình và cách mạng. Đến với cuộc thi, Tấn Lộc thể hiện ca khúc "Tiếng đàn bầu" và chinh phục hoàn toàn 3 team. HLV Lưu Thiên Hương chia sẻ cậu bé hội tụ đủ yếu tố để trở thành nghệ sĩ nhí và đó là lý do được 3 chọn. HLV Ali Hoàng Dương cho biết về đội ngoài hát sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về thời trang để bắt mắt hơn trên sân khấu. HLV Hương Giang cho biết, cô rất xúc động khi lứa tuổi của cậu bé lại có thể hát cảm xúc một ca khúc truyền thống cách mạng và xin phép gọi cậu bé là "Trọng Tấn nhí" vì hát quá xuất sắc. Kết quả, cậu bé quyết định về đội của Hương Giang - Dương Cầm.

Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh cướp vương miện của Hương Giang trao cho cô bé 11 tuổi - Ảnh 11.

Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 14 tuổi đến từ Bình Phước thể hiện ca khúc "Về đi em" và chinh phục được cả 6 HLV. HLV Hương Giang cho biết, cô bé sở hữu giọng hát rất hay và xử lý rất tốt, có thể hát được nhiều dòng nhạc khác nhau. HLV Lưu Thiên Hương cho rằng các nốt cao chưa trọn vẹn nhưng cô bé sẽ tốt dần lên nếu đi vào vòng sâu. HLV Phạm Quỳnh Anh cho rằng: "Nếu nói về giọng hát cảm xúc, con nên về đội của cô vì đây là thế mạnh của cô". Hương Giang liền tiếp lời: "Cô xin giới thiệu nhẹ đến con hai bản Ballad làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng, với chất giọng của cô, cô vẫn biết cách làm sao để hát một ca khúc sao cho cảm xúc, làm sao để đứng số một và làm sao đến hàng trăm triệu khán giả, chúng ta có rất nhiều Quán quân mang tên Ngọc Ánh và con sẽ là quán quân tiếp theo nếu bước vào đội của cô".

Dương Khắc Linh liền cho rằng bài hát tình cảm cần có nhạc, anh hứa hẹn sẽ giúp bé hoà âm những ca khúc tình cảm khiến khán giả rớt nước mắt. Và kết quả, cô bé đã chọn về đội của Hương Giang - Dương Cầm.

Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh cướp vương miện của Hương Giang trao cho cô bé 11 tuổi - Ảnh 12.

Kim Jea Bin, 12 tuổi đến từ Bình Dương, có bố là người Hàn và mẹ là người Việt. Đến với chương trình, cậu bé thể hiện ca khúc "Và tôi hát" và chinh phục được 3 cặp HLV quay ghế bấm chọn. HLV Ali Hoàng Dương còn lên sân khấu để nhảy cùng Jea Bin.

Kim Jea Bin còn tiết lộ hâm mộ G-Dragon và Sơn Tùng M-TP, lúc này Phạm Quỳnh Anh hứa hẹn sẽ giúp cậu bé gặp được Sơn Tùng M-TP. HLV Ali Hoàng Dương chia sẻ cậu bé có phần giống mình và sẽ giúp cậu bé hát tốt hơn khi đứng trên sân khấu. HLV Dương Khắc Linh cho rằng mình sẽ hòa âm được nhiều dòng nhạc cho cậu bé thể hiện. HLV Hương Giang cho rằng cậu bé rất có tiềm năng của một ngôi sao và sẽ giúp cậu bé khi về đội của mình. Kết quả, cậu bé đã về đội Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh cướp vương miện của Hương Giang trao cho cô bé 11 tuổi - Ảnh 13.

Phạm Thị Trâm Anh thể hiện ca khúc "Trở lại tuổi thơ", bài hit của Diva Mỹ Linh. Đặc biệt, Trâm Anh còn diện bộ trang phục dân tộc Mường của quê hương mình và chinh phục HLV Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh, Hương Giang - Dương Cầm.

Kết thúc tiết mục, HLV Dương Khắc Linh phải thốt lên: "Hay quá" và 6 HLV còn lên sân khấu để nhảy cùng cô bé vũ điệu của người dân tộc Mường. Hương Giang còn liên tục hát và niệm "thần chú" bằng câu nói: "Con ơi về đội cô". HLV Hương Giang cho rằng, cô bé sinh ra là để hát vì hát rất tự nhiên và cô bé cần sự tự tin hơn. Cô còn bộc bạch khi nghe cô bé hát thì thấy được cả một vùng trời tuổi thơ hiện ra trước mắt. HLV Dương Khắc Linh cũng chia sẻ rằng anh là người đã góp phần tạo nên thành công của nhiều ca sĩ hiện nay. Và kết quả, cô bé đã chọn về đội của Hương Giang - Dương Cầm.

Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh cướp vương miện của Hương Giang trao cho cô bé 11 tuổi - Ảnh 14.