Dung dịch tắmBạn hãy trộn một ly muối cùng với vài giọt dầu hạnh nhân, dầu dừa hay các loại dầu khác và cho vào cùng dòng chảy với vòi sen. Cho muối vào nước tắm sẽ làm cho nước ít thấm vào làn da, tránh tình trạng da tay và chân bị nhăn sau khi tắm.
Trị gàuHãy cho muối đã được giã nhuyễn lên da đầu và xoa nhẹ trước khi làm ướt tóc để gàu rơi ra. Cách này còn giúp các chất trị gàu dễ dàng thấm sâu vào da đầu hơn đấy.
Nước xịt làm quăn tócHãy pha một muỗng canh muối cùng với
250ml nước ấm, nửa muỗng dầu dừa và một ít gel tạo kiểu tóc, cho vào
bình, lắc nhẹ để trộn đều các thành phần lại với nhau. Thế là bạn đã có
một dung dịch tạo cho tóc quăn gợn sóng tự nhiên.
Nước hoa hồngCho một ít muối cùng với nước hơi ấm vào chai xịt nhỏ và sử dụng như một dạng nước hoa hồng giúp kiềm dầu. Bạn nên nhắm mắt lại khi xịt để tránh nước muối ngấm vào mắt nhé.
Tẩy da chếtSau khi tắm xong và da vẫn còn ướt, bạn cho một ít muối vào lòng bàn tay, xát nhẹ lên vùng tay và chân của mình. Cách này sẽ tẩy đi các tế bào da chết và giúp máu lưu thông tốt hơn.
Ngoài ra, bạn cũng có thể cho một ít muối đã được giã nhuyễn và 1 muỗng canh dầu oliu trong một tô nhỏ. Nhẹ nhàng massage da mặt và cổ với hỗn hợp trên, sau đó rửa sạch mặt lại với các bước căn bản thông thường.
Xông hơi da mặtĐể các lỗ chân lông mở ra trước khi tẩy da chết, bạn có thể cho 1/3 ly muối vào một nồi nước nhỏ và nấu sôi. Đổ nước muối sôi ra tô và cho gần lại mặt khoảng 10 phút để xông hơi cho da.
Kem và nước súc miệngTán nát các hạt muối ra và trộn cùng baking soda (bột nổi) với tỉ lệ 1:2. Dùng bàn chải chấm vào và chải lên răng để răng được trắng hơn. Bạn cũng có thể súc miệng với dung dịch pha từ 1/2 muỗng canh muối, 1/2 muỗng canh bột nổi cùng với 120ml nước.
Giảm sưng mắtCho một muỗng canh muối cùng với một ít nước và cho vào miếng vải nhỏ. Nằm xuống và đắp dung dịch lên mắt để mắt có thể giảm sưng.
Ngâm chânKhi bị đau chân do tập luyện thể thao hay đi giày cao gót, hãy ngâm chân cùng với nước muối ấm để cơn đau nhanh chóng tan dần.