Ngọc Trinh "lật tẩy" những dấu hiệu lão hóa da

Thảo Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 02/12/2012

Nó có thể xuất hiện ngay từ khi khi chúng ta còn trẻ đấy!

Nhiều khi chúng ta cứ chủ quan không lo ngại gì đến các vấn đề lão hóa của da, nhưng thực sự những thói quen xấu của chúng mình hoàn toàn có thể làm tế bào biểu bì trở nên "già nua" sớm hơn. Cùng xem Ngọc Trinh giúp chúng mình nhận diện da lão hóa như thế nào nhé!

Tuổi trẻ vẫn có thể bị lão hóa sớm

Theo như Ngọc Trinh được các chuyên gia tư vấn thì: từ tuổi 22, da sẽ bắt đầu có những vấn đề lão hóa đầu tiên. Tuy nhiên có vẻ như áp lực học hành, rồi thức khuya, thói quen sinh hoạt không điều độ của nhiều bạn sẽ vô tình làm đẩy nhanh tốc độ lão hóa hơn nữa.

Thậm chí có những trường hợp mà như Ngọc Trinh được biết là do sử dụng mỹ phẩm không nguồn gốc, khiến da bị dị ứng và không được điều trị hợp lý dẫn đến lão hóa.

Ngọc Trinh "lật tẩy" những dấu hiệu lão hóa da 1

Nhận diện làn da bị lão hóa

Thông thường thì mọi người đều hay nghĩ da lão hóa là da xuất hiện các nếp nhăn, đúng không? Nhưng theo Ngọc Trinh được nghe tư vấn thì da lão hóa thể hiện ra nhiều cách khác nhau lắm. Đó có thể là lỗ chân lông to, da sạm, màu da không đều, da mặt thiếu căng mịn hay là cả nám và tàn nhang nữa.

Chính vì thế chúng mình phải chú ý đến làn da của bản thân nhiều hơn một chút và đừng nghĩ là tuổi trẻ thì da chúng ta khó có thể bị lão hóa nữa nhé!

Ngọc Trinh "lật tẩy" những dấu hiệu lão hóa da 2

Bí kíp ngăn chặn dấu hiệu lão hóa da

Đây đều là những bí quyết rất đơn giản thôi. Đầu tiên là chăm chỉ ăn các thực phẩm tốt cho da, đặc biệt là các loại rau củ quả chứa nhiều vitamin để da trở nên mịn màng và sáng đẹp. Bên cạnh đó thì giấc ngủ cũng rất quan trọng, da chúng ta được tái tạo lại trong giấc ngủ, nhất là vào ban đêm. Vì thế các bạn nên hạn chế thức khuya nha!

Tiếp theo là mình cần tránh xa các chất kích thích có hại và tránh xa các môi trường có hại cho da. Chẳng hạn như ở môi trường có khói thuốc lá sẽ làm cho da bị xấu đi rất nhiều. Khi đó, những độc tố trong khói thuốc tiếp xúc trực tiếp lên bề mặt da khiến quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn và có nguy cơ xuất hiện nhiều vết tàn nhang đầy mặt.

Ngọc Trinh "lật tẩy" những dấu hiệu lão hóa da 3

Cuối cùng là chăm sóc da. Các bạn hãy chọn những sản phẩm phù hợp với làn da của bạn. Không nên dùng xà phòng bánh thông thường cho vùng da mặt và cổ. Theo như những gì Ngọc Trinh đã được biết thì chất tẩy trong xà phòng dễ lấy đi độ ẩm cần thiết nên da sẽ mất độ đàn hồi, trở nên nhạy cảm hơn trước các tác động từ bên ngoài.

Và tất nhiên sau khi rửa mặt, đừng quên dùng thêm nước hoa hồng để da khỏe mạnh và trẻ trung hơn. Có một lời khuyên nhỏ cho các bạn da khô là tuyệt đối không nên chọn những sản phẩm chứa cồn đấy nhé!

Chúc các bạn luôn tự tin với làn da của mình!


Các bạn có thể xem thêm:

Ngọc Trinh "lật tẩy" những dấu hiệu lão hóa da 4