Khi làm đẹp đừng “nhầm nhọt”

Dân trí, Theo 10:00 25/01/2010

Rất nhiều XX hì hụi làm đẹp, nhưng sao kết quả lại chẳng được như ý nhỉ? Có thể bạn đã mắc phải một trong những sai lầm dưới đây rùi đó!!!<img src='/Images/EmoticonOng/12.png'><img src='/Images/EmoticonOng/15.png'>

“Ngộ nhận” về mặt nạ hoa quả

Có bạn cho rằng da khô nên đắp những loại hoa quả có chứa nhiều nước như lê, dưa leo, củ đậu để bổ sung nước cho da. Thế nhưng chính những loại quả này thực tế lại làm mất đi rất nhiều chất dưỡng ẩm tự nhiên của da và làm da căng hơn, khô hơn đó. Ngoài ra, trong dưa leo còn có chất keo nhựa nên những XX có làn da nhạy cảm nên… tránh xa nhé.


Hay quan niệm cho rằng các loại hoa quả đều chứa nhiều nước nên cứ đắp lên mặt, nước đó sẽ làm mềm da và đưa các vitamin vào da. Điều này có thể đúng về mặt… cảm quan. Tuy nhiên, nếu bạn không rửa mặt thật sạch và tẩy da chết khi đắp mặt nạ trái cây thì hiệu quả sẽ rất thấp, thậm chí còn gây nhiễm trùng da nữa đấy.

Nhiều girls có làn da nhờn nên cứ “trường kì” sử dụng các loại quả có nhiều axit như cam, song thực tế là chỉ nên đắp hay rửa mặt loại quả này vào mùa hè thui teens nhé.

Giữ ẩm sai cách

Việc giữ ẩm cho da tưởng như khá đơn giản song nhiều XX vẫn mắc sai lầm như thường đấy nhé. Chẳng hạn “lí thuyết” da nhờn thì không cần dưỡng ẩm thực tế là sai hoàn toàn đó. “Lí thuyết” này dựa trên quan niệm cho rằng da đã nhờn rùi, nếu dưỡng ẩm thì sẽ còn nhờn dính và khó chịu hơn, cho nên thường thì những cô nàng sở hữu làn da nhờn sẽ bỏ qua việc dưỡng ẩm cho da. Nhưng thực ra, khi mùa đông đến, bất kì loại da nào cũng sẽ lâm vào tình trạng khô. Vì vậy hãy chọn loại kem dưỡng ẩm không dầu (oil free) để đảm bảo làn da của mình luôn mềm mại và khỏe mạnh nhé!


Một “nhầm nhọt” nữa thường gặp trong việc dưỡng ẩm da, đó là lớp kem dưỡng ẩm càng dày thì dưỡng ẩm càng tốt. “Lí thuyết” này đúng là… sai toàn tập. Bởi không phải cứ bôi kem càng nhiều thì da của bạn sẽ càng mịn màng hơn đâu, thậm chí bôi kem quá nhiều còn khiến cho da bạn “ngộp thở” luôn í chứ (vì quá nhiều lipid phải hấp thụ mừ). Và khi đó thì đương nhiên là hiệu quả dưỡng da sẽ chẳng đạt được mà còn làm suy giảm tế bào, khiến da nhanh chóng bị “già hóa” hơn đó. Cho nên, sáng suốt nhất là hãy dưỡng ẩm đúng cách bằng việc bôi kem dưỡng một lớp mỏng vào buổi sáng và buổi tối teens nhé.

“Nhầm nhọt” về kem chống nắng

Nhiều girls cho rằng kem chống nắng có hệ số SPF càng cao là càng tốt, vì vậy khi đi mua loại sản phẩm này thường “lung sục” bằng được loại có hệ số SPF “ngất ngưởng”. Song điều này có thật sự cần thiết không?

Ai cũng biết rằng kem chống nắng có tác dụng ngăn ngừa những tác hại mà tia tử ngoại gây cho da, nhưng không phải vì vậy mà kem chống nắng có hệ số chống nắng càng cao càng tốt đâu nhé. Hiện nay, đa số các sản phẩm chống nắng mà chúng ta sử dụng là thuốc hút tia tử ngoại tổng hợp nên có tính kích ứng với da rất mạnh đó. Vì vậy, XX chỉ cần sử dụng kem chống nắng có hệ số SPF 20 là ổn lắm rùi, vừa chống nắng được mà lại không gây kích ứng cho da.


Ngược lại với những “nhân” trên, nhiều cô nàng lại… không thèm dùng kem chống nắng vì sợ thiếu sinh tố D. Một số “nường” còn chỉ dùng kem chống nắng cho vùng mặt mà bỏ qua các vùng khác trên cơ thể chỉ vì “lí lẽ” này. Song thật ra, bạn nên dùng kem chống nắng ở cả vùng lưng, tay, chân vì các tia tử ngoại hoàn toàn có khả năng “tấn công” xuyên qua quần áo, làm sạm và nám da đó. Và nếu muốn “nạp” thêm vitamin D cho cơ thể, bạn hãy tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà không bôi kem chống nắng vào khoảng từ 6h – 8h sáng. Sau thời gian này, ánh nắng sẽ gây hại nhiều hơn là những ích lợi mà nó mang lại đó.

Bỏ qua việc chăm sóc da từ bên trong

Nhiều XX chỉ “chăm chú” làm đẹp bề mặt da mà quên mất việc “bồi bổ” cho da từ bên trong. Song thực tế là, chăm sóc da từ bên trong mới là điều tiên quyết cho một làn da đẹp đấy. Và không gì làm cho làn da “sung sướng” hơn là một chế độ dinh dưỡng đủ chất và một giấc ngủ đầy đủ. Hai điều này chắc chắn sẽ mang lại cho da một vẻ đẹp khỏe khoắn.


Chế độ dinh dưỡng “nuông chiều” làn da nhất chính là những loại thực phẩm giàu chất sắt như quả anh đào, rau chân vịt, cà rốt, mè, rong biển, sò, ốc, cá… Trà xanh cũng là một loại đồ uống mà bạn nên bổ sung vào thực đơn làm đẹp da của mình vì nó có chứa hàm lượng lớn vitamin C và chất diệp lúc giúp da trắng hồng đó.

Massage “vô tội vạ”

Massage là phương pháp làm đẹp an toàn, hiệu quả và không có tác dụng phụ nên được rất nhiều cô nàng ưa chuộng. Tuy nhiên nếu quá “sủng ái” phương pháp này có thể khiến độ ẩm của làn da thường xuyên cao hơn so với độ ẩm quy định thông thường. Và điều này thì không có lợi cho việc loại trừ các sắc tố đen da đâu nhé.


Bên cạnh đó, massage nhiều còn khiến cho nhiệt độ của da cao hơn bình thường nữa đó. Điều này sẽ làm giảm hiệu quả của các loại mỹ phẩm làm đẹp da đấy. Cho nên XX nào “sủng ái” phương pháp làm đẹp này thì hãy nhớ là chỉ nên massage nhẹ nhàng trong khoảng 1phút thui nhé. Như vậy là da có thể hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt rùi!