Gỡ rối cho băn khoăn của teengirl về "cô bé"

PLXH, Theo 10:16 25/03/2011

Cháu phát hiện ra rằng một bên môi bé của "cô bé" to hơn bên còn lại và thậm chí to hơn cả môi lớn, cháu không biết rõ tại sao như thế nữa?<img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Xin chào bác sĩ, cháu năm nay 17 tuổi rồi mà thực sự hôm trước khi tình cờ xem trên mạng mới biết cấu trúc bộ phận sinh dục nữ bình thường là thế nào.

Và cháu phát hiện ra rằng một bên môi bé của "cô bé" của cháu to hơn bên còn lại và thậm chí to hơn cả môi lớn, cháu không biết rõ tại sao như thế?



Cháu hoàn toàn không cảm thấy đau nhưng khi nó chạm vào quần thì thấy hơi khó chịu và có màu thâm đen ở đầu.

Xin bác sĩ tư vấn giùm cháu xem đó là bệnh gì và có nguy hiểm không ạ? Cháu xin cảm ơn bác sĩ. (gacon@yahoo.com)

Trả lời:

Chào bạn!

Môi bé của cô bé to hơn và có màu thâm đen hơn môi lớn đôi khi cũng là chuyện bình thường bạn ạ. Điều này do tạo hóa tạo nên như vậy từ khi bạn sinh ra rùi, chỉ có điều bạn chưa để ý đến thôi.

Và màu da của các môi ở "cô bé" có thâm đen hay hồng hào cũng phụ thuộc vào gen di truyền và sắc tố da ở mỗi người nữa.


Ngoài ra, ở phía đầu của môi cô bé bị thâm đen cũng có thể do bạn mặc quần lót quá chật hoặc quá cứng khiến vùng kín bị cọ xát vào cô bé mà từ đó cũng khiến những môi này sẫm màu hơn. Tất cả điều này cũng là hoàn toàn bình thường, bạn không phải lo lắng và suy nghĩ về nó quá nhiều để không cảm thấy khó chịu với các hoạt động thường ngày.

Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp bạn gái do bị viêm nhiễm hay bị các khối u mà làm cho các môi của cô bé có thể to lên bất thường. Vì thế, để cẩn thận hơn và muốn biết rõ điều gì đang xảy ra với cơ thể, bạn nên đến gặp các bác sỹ chuyên khoa. Các bác sỹ sẽ khám cụ thể cho bạn để bạn có thể "yên tâm toàn tập".



Chúc bạn luôn vui khỏe!

Bác sĩ Hoa Súng
Phòng khám Thịnh An
88-94 Dốc Phụ Sản, đường La Thành, Ngọc Khánh, Hà Nội
 

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về sức khỏe sinh sản của lứa tuổi mình, hãy gửi mail về gioitinh@kenh14.vn để được bác sĩ Hoa Súng tư vấn và giải đáp nhé!