Băn khoăn khi các đốt ngón tay đột nhiên sưng tấy

PLXH, Theo 00:00 12/09/2011

Không những thế chúng còn đau nhức vô cùng nữa cơ!

Chào bác sĩ,

Dạo gần đây các ngón tay của em bỗng dưng bị sưng đỏ ở đốt giữa kèm theo đau nhức rất khó chịu và mỗi lần lại sưng đau thường xuất hiện ở  đốt ngón tay khác nhau. Hiện tượng này thể hiện rõ rệt nhất là vào buổi sáng lúc em vừa thức dậy. Mong bác sĩ giải đáp giúp em liệu có phải em bị bệnh gì không và làm thế nào để những triệu chứng này biến mất càng nhanh càng tốt ạ? Em xin cảm ơn! (aoby…@yahoo.com.vn)

Trả lời:

Chào em,

Theo những gì em mô tả trong thư thì bác sĩ Mèo nghĩ nhiều khả năng là em đã bị viêm khớp dạng thấp. Đây là một bệnh tự miễn (do hệ thống miễn dịch tự tấn công vào chính các mô của cơ thể mình).

Bệnh thường bắt đầu từ từ với các dấu hiệu tăng dần. Lúc đầu, bệnh nhân chỉ sưng đau một số khớp nhỏ như: ngón tay, cổ tay, ngón chân, đầu gối và thường có dấu hiệu cứng khớp vào buổi sáng (bàn tay cứng đờ khó cầm nắm lúc mới ngủ dậy), mệt mỏi, sốt nhẹ, ăn uống kém.

Sau vài tháng, các triệu chứng sẽ lan rộng ra, cụ thể là: viêm nhiều khớp, sưng đau, hạn chế vận động các khớp ngón tay, bàn tay, cổ tay, khuỷu, gối, cổ chân, bàn ngón chân, viêm đối xứng hai bên, khớp gối có thể có dịch. Dấu hiệu cứng khớp vào buổi sáng thường kéo dài từ một đến vài giờ. Ngoài ra, người bệnh có thể sốt, rối loạn tiêu hóa, gầy sút, mệt mỏi.

Viêm khớp dạng thấp là một bệnh vô cùng nguy hiểm. Nếu không điều trị kịp thời và đúng phương pháp thì sẽ phát sinh nhiều biến chứng như viêm màng ngoài tim, viêm hạch bạch huyết, biến dạng khớp, dính khớp dẫn đến liệt. Vì vậy, bác sĩ Mèo khuyên em nên lập tức đến bệnh viện hoặc các phòng khám chuyên khoa để được thăm khám và chỉ định cách điều trị kịp thời, tránh để lâu gây ra hậu quả đáng tiếc.

Ngoài ra, em cũng cần chú ý những điều sau:

- Hãy nghỉ ngơi trong thời gian sưng đau nhiều, đồng thời tăng cường vận động, tập luyện, xoa bóp với thời gian hợp lý để tránh dính khớp, teo cơ.

- Có chế độ ăn bổ sung nhiều calo, vitamin và hoa quả. Tránh các thức ăn chứa nhiều chất béo.

- Tuyệt đối không được tự ý dùng thuốc khi chưa có sự chỉ định của bác sĩ vì có thể gây ra những tác dụng phụ nguy hiểm.

Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!

Bác sĩ Mèo Còi
 
Bạn có thắc mắc về sức khỏe, giới tính???
Hãy gửi email về gioitinh@kenh14.vn để được Tổng đài Théc Méc trợ giúp nhá!