7 sự thật về thủ dâm

Thảo Nguyên (Theo Teenhealth ), Theo 10:00 25/04/2010

Có ít nhất 80% XY thủ dâm và khoảng 60 % XX thủ dâm nhưng lại có rất nhiều lời đồn thổi xung quanh hành động này khiến bạn khó có thể thấy thoải mái khi chia sẻ với papa hoặc mama về nỗi niềm của mình<img src='/Images/EmoticonOng/16.png'><img src='/Images/EmoticonOng/26.png'>

1. Mình nghe nói rằng thủ dâm quá nhiều sẽ khiến nguồn tinh trùng bị cạn kiệt vì đã sử dụng tất cả số tinh trùng hiện có?

Các tinh hoàn là nơi sản xuất tinh trùng và luôn làm cho tinh trùng hết rùi lại có và bạn sẽ không thể cạn kiệt hết sạch sành sanh tinh trùng vì thủ dâm được.



Mặc dù tuổi dậy thì và mọi lứa tuổi khác luôn cảm thấy thủ dâm là hành động bình thường để giải quyết các bức xúc căng thẳng lành mạnh nhưng bạn không nên thủ dâm quá đà vì như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt về tâm lý, bạn nhé.

2. Nếu đang thủ dâm, có nghĩa là bạn bị gay?

Tất nhiên là không vì không có mối liên hệ nào giữa thủ dâm với việc bạn là người đồng tính cả.


3. Thủ dâm có gây thiệt hại về cơ thể?  

Mặc dù một số người thường tự cho rằng thủ dâm là hành vi sai trái về mặt đạo đức tuy nhiên nó lại không gây ra bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào về sự thay đổi của cơ thể như vi ô lông trở nên rậm rạp hoặc vô sinh...

4. Một bác sĩ có thể nhận biết một XX hoặc XY thủ dâm hay không từ một cuộc thăm khám sức khỏe tổng quát không?

Nói chung không có cách nào để xác định được ai đó có thủ dâm hay không. Một ngón tay hay một dụng cụ hỗ trợ thủ dâm thường không để lại dấu vết trên cơ thể, trừ khi nó đã được cọ xát đủ mạnh để làm tổn thương âm vật hoặc các mô xung quanh nó.

Chỉ trong những trường hợp đó, các mô có thể bị rớm một chút màu đỏ. Và một bác sĩ có thể nhận thấy điều này nếu bạn có một cuộc kiểm tra sức khỏe vùng kín ngay sau đó hoặc trong vài ngày sau đó.


5. Bạn có thể bị nhiễm trùng từ thủ dâm?

Bạn không thể bị nhiễm trùng từ thủ dâm, trừ khi tay bạn không sạch sẽ và bạn thủ dâm bằng các dụng cụ thủ dâm quá mạnh mẽ và gây kích ứng da trên cậu nhỏ hoặc cô bé của bạn.

Cũng giống như những vết cào xước trên cánh tay hoặc chân của bạn, một sự cọ sát vào cô bé cậu bé có thể dẫn đến nhiễm trùng da, nhưng điều này là khó xảy ra. Hoặc nó cũng có thể làm cho nhiễm trùng nếu bạn đã đưa bất cứ vậth gì vào niệu đạo. Điều tương tự này cũng được cảnh cáo với XX khi thủ dâm không nên áp dụng bất kỳ cách nào có thể kích thích các mô âm đạo quá mạnh mẽ. Bàn tay để sử dụng thủ dâm phải sạch sẽ và mịn màng để giúp bạn không bị nhiễm trùng.


6. Mình 15 tuổi và không thể quá 2 ngày mà không thủ dâm. Có cách nào để ngăn chặn việc này không?

Cảm xúc tình dục có thể rất mạnh mẽ khi ở lứa tuổi mới dậy thì và bạn có hành động thủ dâm là hoàn toàn bình thường. Ngay cả việc bạn thủ dâm 2 ngày/ lần cũng không phải là hiện tượng bất thường.

Có thể nói thủ dâm là vô hại tuy nhiên bạn không nên lạm dụng nó. Bạn nên  dừng lại và thoát ra khỏi nó bằng cách nên tích cực luyện tập thể dục thể thao. Điều này có thể sẽ cho bạn một lối thoát của chuyện này đấy.


7. Vùng da xung quanh tinh hoàn của mình tối màu hơn các vùng da khác bên cạnh. Điều này có phải do thủ dâm không?

Không có sự liên kết nào về việc da vùng tinh hoàn tối hơn các vùng da khác là do thủ dâm. Da vùng này bao gồm tinh hoàn (2 hòn bi) được gọi là bìu và bị sẫm màu hơn là do tạo hóa sinh ra đã thế.

Và điều này càng khiến bạn hấp dẫn hơn vì cơ thể bạn có thêm testosterone (hoóc môn giới tính nam). Điều tương tự này cũng xảy ra với cậu nhỏ.