6 chuyện hoang đường về “tự sướng”

Thảo Nguyên (Theo parentingteen) - Theo PLXH, Theo 00:03 06/10/2010

Có phải "tự sướng" thường xuyên sẽ khiến các bạn mất khả năng sinh sản sau này? <img src='/Images/EmoticonOng/12.png'> <img src='/Images/EmoticonOng/20.png'>

1. Con trai thủ dâm là điều bình thường, con gái thủ dâm là điều không chấp nhận được?

Thực tế: Thủ dâm là hành động tự nhiên, cả phái nam và phái nữ đều có thể thủ dâm.


2. Một đứa trẻ mà đã có hành vi sờ soạng vào các bộ phận trên cơ thể tức là hành vi đó không thích hợp với lứa tuổi của trẻ?

Thực tế: Từ khi sinh ra, trẻ em luôn khám phá cơ thể của chính mình bằng cách chạm vào các bộ phận cơ thể. Việc này khiến cho các em bé cảm thấy tốt hơn.

Do đó, không có gì là lạ khi một đứa trẻ lại có những hành vi chạm vào các bộ phận cơ thể. Chẳng có gì là "không thích hợp" hay "phù hợp" với lứa tuổi ở đây nhé!



3. "Một mình" có thể gây ra mụn trứng cá hoặc mất thị lực?

Thực tế: Có một số người đang cố gắng thuyết phục teen rằng bạn không nên thủ dâm và rồi tự gán cho nó nguyên nhân là vì thủ dâm có thể gây ra mụn và mù lòa (???).

Tuy nhiên, mụn trứng cá cũng như giảm thị lực ở mắt không có liên quan gì đến việc thủ dâm trong thời gian tuổi dậy thì nhé. "Tự sướng" cũng không giúp chữa trị mụn trứng cá hay cải thiện thị lực.

Trái lại, khi bước vào tuổi dậy thì, các teen sẽ thường bị tăng tiết hormone và điều này khiến bạn bị xuất hiện mụn trứng cá nhiều hơn khi còn bé. Còn việc giảm thị lực chỉ là do thói quen ngồi học không đảm bảo...



4. Thủ dâm gây ra các bệnh lây truyền qua đường tình dục?

Thực tế: Chỉ khi quan hệ tình dục thực sự hoặc quan hệ tình dục bên ngoài, các bạn mới dễ bị nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Còn khi "một mình" thì bạn... lây bệnh từ ai mới được chứ (?!).


5. Thủ dâm sẽ khiến... tóc mọc trên lòng bàn tay bạn?

Thực tế: Có khoảng 98% teen khi bước vào thời kỳ dậy thì đến khi trưởng thành đã thành thật khai nhận rằng mình đã "tự sướng" tại một số thời điểm trong cuộc sống.

Không biết nguyên nhân vì sao khiến một số người có lông phát triển trong lòng bàn tay của họ. Hãy đi khám bác sỹ để biết rõ tình trạng cơ thể bạn. Còn thủ dâm? Chắc chắn không là thủ phạm của hiện tượng này.

6. Là teen, bạn không nên thủ dâm thường xuyên vì sẽ mất khả năng sinh sản sau này?


Thực tế: Lứa tuổi teen là lứa tuổi có xu hướng "một mình" thường xuyên hơn người lớn vì mức độ hormone của chúng mình đang ở mức cao nhất mà chúng mình sẽ có trong cuộc đời đấy.

Vì thế, nếu bạn đang lén lút đóng cửa phòng lại và bắt đầu "việc ấy" thì cũng đừng nên quá lo lắng. Bạn vẫn sẽ có những đứa trẻ sau này. Tuy nhiên, đừng "tự sướng" quá nhiều nhé.