Giờ thì Mourinho đã có 2 đội hình xoay tua ở Man Utd

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 22:30 04/08/2017

Với ba bản hợp đồng mới và không bán đi trụ cột, Jose Mourinho đã có thể dùng hai đội hình khác nhau ở Man Utd.

Mùa tới Man Utd sẽ chơi ở Champions League, vốn khốc liệt hơn Europa League rất nhiều. Đó là lý do việc xoay tua đội hình rất quan trọng, nhằm đối phó với lịch thi đấu dày đặc, nhiều trận diễn ra trong thời gian ngắn.

Giờ thì Mourinho đã có 2 đội hình xoay tua ở Man Utd - Ảnh 1.

Mourinho tạm hài lòng với dàn cầu thủ hiện có.

Mourinho đã gặp vấn đế này ở mùa trước khi có một số trụ cột gặp chấn thương. Để rồi vào cuối mùa, HLV người Bồ Đào Nha phải hi sinh Ngoại hạng Anh để dồn lực cho Europa League.

Để giải quyết rắc rối này, một mặt Mourinho mua thêm cầu thủ, mặt khác giữ chân những trụ cột. Giờ thì trong tay "Người Đặc biệt" đã có 23 cái tên xuất sắc, đủ để xếp hai đội hình khác nhau.

Giờ thì Mourinho đã có 2 đội hình xoay tua ở Man Utd - Ảnh 2.

Với Victor Lindelof, hàng phòng ngự vốn chắc chắn của Man Utd sẽ càng trở nên kín kẽ hơn. Lindelof sẽ hợp với Bailly thành bộ đôi trung vệ thép. Đá dự bị còn có Phil Jones, Chris Smalling, Daley Blind hoặc Marcos Rojo.

Nemanja Matic là miếng ghép còn thiếu cuối cùng trong bộ khung phòng ngự. Tiền vệ người Serbia mang đến một tấm chắn từ xa, có trách nhiệm dọn dẹp khu trung tuyến. Chiều cao của Matic cũng giúp Man Utd yên tâm hơn trong những tình huống chống bóng bổng.

Giờ thì Mourinho đã có 2 đội hình xoay tua ở Man Utd - Ảnh 3.

Romelu Lukaku, bản hợp đồng đắt giá nhất mùa hè, sẽ chịu trách nhiệm ghi bàn. Mùa trước Man Utd tấn công nhiều nhưng bàn thắng lại ít. Mourinho hi vọng tiền đạo người Bỉ sẽ tận dụng hiệu quả các cơ hội mà đồng đội tạo ra.

Bên cạnh đó, Mourinho cũng không chấp nhận bán Anthony Martial, Marouane Fellaini. Hai cầu thủ này có sở trường riêng và sẽ phát huy tác dụng khi Mourinho muốn có phương án dự phòng.

Lúc này Mourinho cần thêm một cầu thủ tấn công ở biên nữa, để bộ khung hoàn hảo hơn. Mourinho có thể sử dụng Mata hay Mkhitaryan nhưng cả hai đều thiếu đi tốc độ. Ivan Perisic là một giải pháp nhưng chưa thể gia nhập sân Old Trafford.

Man Utd đã chơi 7 trận giao hữu hè này, thắng 6 trận. Đội bóng của Mourinho đã chạy đà tốt, sẵn sàng cho trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Real Madrid vào ngày 8/8 tới.