Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Như Ngọc - Anh Thư, Theo VOV 16:26 20/04/2024

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Theo khảo sát, trên website bán vé máy bay trực tuyến của các hãng hàng không trên một số chặng bay đi ngày 27/4 và về ngày 1/5 cho thấy, đường bay Hà Nội-Đà Nẵng Hãng hàng không Vietjet có giá 3,7- 7 triệu đồng/vé khứ hồi; Vietnam Airlines mở bán từ 4,7-9,5 triệu đồng/vé khứ hồi; Bamboo Airways còn rất ít vé với mức giá từ 4,3 đến 9 triệu đồng/vé khứ hồi.

Ngoài ra, Chặng Hà Nội-Phú Quốc, chiều đi ngày 27/4 của Vietjet là 3,3 triệu đồng/vé, còn lại có giá từ 4 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng/vé. Vietnam Airlines mức giá cao đến hơn 7 triệu đồng/vé. Với chiều về, ngày 1/5, Vietjet đã cạn vé, còn Vietnam Airlines vé rẻ nhất là 4 triệu đồng, còn lại là vé hạng thương gia với vé 8 -13 triệu đồng/vé.

Trao đổi với Kênh VOV Giao thông, bà Nguyễn Thị Việt Anh - Phó Giám Đốc công ty PYS Travel cho biết, giá vé máy bay du lịch trong nước và quốc tế vẫn có những biến động theo từng chạy bay:

"Các chặng bay từ Hà Nội tới Phú Quốc, giá vé vẫn tăng khá cao, khoảng 30%-40% so với ngày thường. Những chặng bay như Hồ Chí Minh đến Hà Nội trước đó tăng khoảng 20%- 30%, tuy nhiên đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Chặng bay quốc tế, giá vé có xu hướng tăng nhưng cũng tương đương với giá vé dịp nghỉ lễ của những năm trước".

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch - Ảnh 1.

Ảnh: Báo Lao Động

Chuyển hướng du lịch sang các điểm đến có chi phí thấp hơn hay lựa chọn mua vé vào các khung giờ thấp điểm, cũng là cách giúp nhiều người tiết kiệm phần nào chi phí cho chuyến du lịch ngày lễ. Bên cạnh đó, nhiều du khách đã lựa chọn những điểm đến có chặng đường không quá xa để di chuyển bằng ô tô và tàu hỏa:

"Chặng đường từ Hà Nội đi Hải Phòng là vừa phải để di chuyển bằng tàu hỏa. Việc này sẽ không tốn quá nhiều chi phí mà vẫn có thể tận dụng thời gian đi đường để ngắm cảnh dọc đường".

"Năm ngoái tôi đi Nha Trang đi vé máy bay đi khứ hồi là vé 2.5 triệu đồng, năm nay định đi tiếp thì vé máy bay lên đến 5 - 6 triệu khứ hồi. Vì thế tôi chọn đi về quê bằng ô tô cá nhân cho rẻ".

"Tôi sẽ lựa chọn các địa điểm di chuyển ở gần Hà Nội, xem xét lựa chọn hình thức di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô, ít sử dụng máy bay".

Giá vé máy bay tăng cao đã ảnh hưởng rất lớn tới giá thành tour, bởi nó chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu giá thành tour. Do đó, sau khi so sánh giá kỹ lưỡng, nhiều du khách có xu hướng chuyển sang các điểm đến quốc tế:

"Vào dịp nghỉ lễ dài ngày sắp tới thì gia đình mình có ý định là sẽ đi du lịch thì mình có tham khảo giá vé máy bay đến một số địa điểm du lịch trong nước nhưng mà giá vé thì rất là cao.

Nếu mà gia đình mình năm người thì đi từ Hà Nội đến Đà Nẵng thì riêng tiền vé máy bay khứ hồi ở mức thấp nhất thì khoảng hơn hai mươi triệu. Với cái mức giá như vậy thì mình muốn là muốn đi du lịch quốc tế như Thái Lan hơn là so với là đi du lịch ở trong nước.

Tôi có xu hướng lựa chọn đi du lịch nước ngoài với các hãng bay quốc tế vì bên cạnh các yếu tố khác thì giá vé cũng thường rẻ hơn, nhất là dịp lễ".

Cũng theo thị trường ghi nhận, du khách năm nay chủ yếu chọn các sản phẩm Đông Nam Á giá rẻ như: Thái Lan, Singapore, Malaysia, bên cạnh các sản phẩm nội địa gồm Đà Nẵng, du lịch đường bộ tới Sa Pa, Hạ Long.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch - Ảnh 2.

Theo một số doanh nghiệp, nhu cầu đi du lịch của người dân dịp nghỉ lễ tăng cao trong khi nguồn cung còn hạn chế cũng là một trong những nguyên nhân làm giá vé máy bay tăng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng đã có sự chuẩn bị từ sớm. Bà Phạm Thị Thơm - Phó Giám Đốc Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Khát Vọng Việt cho biết:

"Với bối cảnh tình trạng vé máy bay tăng cao, chúng tôi tập trung chính vào các tour du lịch đường bộ với các dịch vụ khác như đi ô tô, tàu hỏa. Ngoài ra, chúng tôi còn tập trung vào các tour quốc tế nhiều hơn dựa vào những yếu tố như nhu cầu, kinh tế của khách hàng. So với các tour trong nước, vào dịp nghỉ lễ như 30/4 - 1/5 giá các tour quốc tế cũng sẽ có xu hướng tăng nhưng không quá cao".

Trước bối cảnh này, các doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh, đặc biệt là điều chỉnh về loại hình tour. Chia sẻ thêm về những phương án triển khai trong dịp nghỉ lễ, bà Minh Phượng - bộ phận bán vé máy bay công ty ETG Việt Nam:

"Hiện tại thì giá vé máy bay thường xuyên ở mức cao từ đầu tháng, cho nên công ty của chúng tôi cũng đã phải hủy một số tour du lịch nội địa, hoặc tăng giá lên rất nhiều so với những ngày bình thường. Bên cạnh đó thì khách hàng cũng có xu hướng chọn tour đi nước ngoài sau khi so sánh giá, thế nên là doanh nghiệp chúng tôi cũng sẽ xây dựng thêm các tour du lịch nước ngoài để tạm thời khắc phục tình trạng giá vé máy bay trong nước tăng cao".

Trước thực trạng giá vé máy bay tăng cao, chuyên gia kinh tế, TS. Lê Duy Bình, Lê Duy Bình. Giám đốc Economica Việt Nam phân tích:

"Thực tế, như đã theo dõi, một số điểm du lịch lớn như Phú Quốc đã bày tỏ lo ngại là với những giá vé cao như vậy thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lượng khách đến hòn đảo này. Tương tự như vậy, một số vị trí khác thì cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi du lịch của người dân và ảnh hưởng đến tổng chi tiêu của người dân cho du lịch".

Nhằm đối phó với tình trạng thiếu máy bay trong khi nhu cầu đi lại trong dịp lễ 30-4 và mùa hè này tăng mạnh, các hãng hàng không đã xoay xở bằng cách bổ sung thuê máy bay, rút ngắn thời gian quay đầu và tăng thời gian khai thác máy bay, các hãng hàng không đã tăng cường các chuyến bay đêm, sáng sớm để mang tới cho khách hàng những mức giá phù hợp nhất trong giai đoạn nghỉ lễ 30/4-1/5 và cao điểm Hè.