(G)I-DLE - nhóm nhạc “lắm tài nhiều tật”: Liên tiếp dính tranh cãi thái độ, Shuhua là thành viên gây bất bình nhất

Tuyết Hiền, Theo Phunuso 16:00 09/07/2023

(G)I-DLE dù sở hữu liên hoàn hit nhạc số tại Hàn nhưng lại thường xuyên vướng tranh cãi thái độ ảnh hưởng đến số lượng người yêu thích nhóm.

Là một trong những nhóm nhạc đang “chiếm lĩnh” nhạc số Hàn, (G)I-DLE chính xác là “gà đẻ trứng vàng” của CUBE Entertainment. Thành lập năm 2018 với 6 thành viên Soyeon, Miyeon, Soojin, Yuqi, Minnie và Shuhua, (G)I-DLE hoạt động 5 năm có nhiều cột mốc ấn tượng nhưng không kém phần biến cố. Soojin bị cáo buộc bạo lực học đường phải rời nhóm, (G)I-DLE đã hoạt động với đội hình 5 người, có màn “lội ngược dòng” ngoạn mục trong năm 2022 cùng 2 bản hit TOMBOY NXDE. Tháng 5/2023, nhóm trở lại cùng Queencard, lập kỷ lục 3 ca khúc liên tiếp đều phá đảo, đạt PAK - đứng đầu toàn bộ BXH nhạc số Hàn Quốc.

(G)I-DLE - nhóm nhạc “lắm tài nhiều tật”: Liên tiếp dính tranh cãi thái độ, Shuhua là thành viên gây bất bình nhất - Ảnh 1.

(G)I-DLE vừa trở lại cùng Queencard, lập kỷ lục 3 ca khúc liên tiếp đạt PAK - đứng đầu toàn bộ BXH nhạc số Hàn Quốc

Sự nghiệp âm nhạc đang lên như diều gặp gió, nhưng (G)I-DLE lại không quá nổi bật ở thị trường quốc tế. Nhóm nhiều lần gặp tranh cãi liên quan đến thái độ, đặc biệt là em út Shuhua.

Shuhua liên tục khiến khán giả bất bình

Shuhua là dấu chấm hỏi lớn nhất mỗi khi công chúng nhìn vào đội hình (G)I-DLE. Nữ thần tượng tên thật là Diệp Thư Hoa, là em út của nhóm. Shuhua sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng thường xuyên mang về ý kiến trái chiều vì tài năng có hạn, bị gán mác “bình hoa di động”, giọng hát yếu, nhảy hời hợt và điểm khiến dân tình bất bình nhất là kỹ năng giao tiếp kém. Cô gây tranh cãi vì hành động, lời nói khiếm nhã với fan hay các tiền bối trong ngành.

(G)I-DLE - nhóm nhạc “lắm tài nhiều tật”: Liên tiếp dính tranh cãi thái độ, Shuhua là thành viên gây bất bình nhất - Ảnh 2.

Shuhua sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng thường xuyên gây tranh cãi vì tài năng có hạn, bị gán mác “bình hoa di động”, kỹ năng giao tiếp kém

Về thái độ khi nói chuyện với fan, Shuhua liên tục khiến người hâm mộ không biết nên đáp trả thế nào khi bị cô “tạt gáo nước lạnh”. Trong một lần livestream, Shuhua phàn nàn cô không nhận được nhiều tim từ người hâm mộ. Nếu người chị Yuqi trả lời fan đã mệt mỏi khi phải tương tác và thả tim nhiều lần thì Shuhua đáp: “Thì sao? Tay em cũng đang đau”. Được fan góp ý nên điều chỉnh tiếng nhạc để họ có thể nghe rõ giọng nữ thần tượng, Shuhua cũng bực dọc: “Bật âm lượng điện thoại lên đi, sao đòi hỏi nhiều vậy?”.

Không chỉ dừng lại ở đó, Shuhua còn có những lời chúc khó hiểu, thậm chí phản cảm khi bày tỏ với người hâm mộ. Cụ thể, khi một bạn fan cho biết sắp kết hôn và hy vọng nhận được lời chúc từ em út (G)I-DLE, cô đáp: “Vậy chúc bạn đừng ly hôn quá sớm nhé”. Câu trả lời của Shuhua khiến fan cực kì bối rối. Và mới nhất, khi trả lời bình luận Instagram, Shuhua đã leo hotsearch, gây tranh cãi vì khiếm nhã. Cụ thể, fan hỏi rằng: "Thư Hoa à, tớ hết tiền rồi, cậu cho tớ mượn được không?”, cô đã trả lời: “Đốt cho cậu nhé?”. Đây không phải lần đầu Shuhua thể hiện sự thiếu tinh tế của mình khi sử dụng MXH. Nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu khi Shuhua vẫn có đông fan bênh vực dù liên tục bị “phũ”, nhận về những câu trả lời kém duyên từ thần tượng.

(G)I-DLE - nhóm nhạc “lắm tài nhiều tật”: Liên tiếp dính tranh cãi thái độ, Shuhua là thành viên gây bất bình nhất - Ảnh 3.

Shuhua có nhiều hành động tỏ vẻ bực dọc như chỉ tay, lắc đầu, khiếm nhã với chị cả Miyeon

Đối với các chị em cùng nhóm, Shuhua dù là em út nhưng rất ít khi nói chuyện lễ phép đúng mức. Trong một buổi ghi hình tại hậu trường M!Countdown, các thành viên (G)I-DLE cùng chơi trò chơi để chọn ra người được lên thumbnail video màn trình diễn. Vì Miyeon phải làm MC cho chương trình nên cả nhóm cùng đợi, Shuhua có nhiều hành động tỏ vẻ bực dọc như chỉ tay, lắc đầu. Sau cùng, Miyeon là người chiến thắng trò chơi, cô nàng em út đã giơ tay lên phản đối, đối đáp với chị cả không dùng kính ngữ.

(G)I-DLE - nhóm nhạc “lắm tài nhiều tật”: Liên tiếp dính tranh cãi thái độ, Shuhua là thành viên gây bất bình nhất - Ảnh 4.

Shuhua có thái độ không tốt với cả chị em cùng nhóm, các tiền bối trong ngành

Tháng 6/2023, tham gia một show quảng bá, Shuhua tiếp tục bị chỉ trích vô lễ với tiền bối, cụ thể là MC JaeJae. Shuhua lập tức đáp lời vị MC một cách trống không và không sử dụng kính ngữ (theo quy tắc của Hàn Quốc) đối với tiền bối. Trong suốt chương trình, JaeJae được cho là luôn xóa bỏ bầu không khí ngượng ngùng của việc không được tôn trọng để tương tác cùng Shuhua. Trong một phân đoạn, JaeJae đã hỏi Shuhua: “Tôi nghe nói bạn muốn thử diễn xuất trong những bộ phim tuổi teen như Chạng vạng. Bạn có thể thử một vài biểu cảm trong những bộ phim sau đây được không?”. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 2000 lập tức từ chối ngắn gọn: “Tôi không thích những yêu cầu như thế này” khiến mọi người đều im lặng.

Gây tranh cãi vì “diss” MAMA

Ngay ở phần trình diễn của (G)I-DLE trên sân khấu MAMA 2022 tháng 11/2022, trưởng nhóm Soyeon đã mở đầu bằng màn rap diss BTC chương trình với nội dung: “Các người tính trao giải gì cho chúng tôi năm nay vậy, MAMA? Các người biết chúng tôi là ai mà, hiện tượng của năm. Chúng tôi từ chối những giải thưởng được làm đặc biệt/ giải tự đẻ ra”. Lời rap ngay lập tức gây tranh cãi.

(G)I-DLE - nhóm nhạc “lắm tài nhiều tật”: Liên tiếp dính tranh cãi thái độ, Shuhua là thành viên gây bất bình nhất - Ảnh 5.

Soyeon rap diss MAMA nhưng bị dân tình chỉ trích ngạo mạn

Màn rap của Soyeon bị đưa lên bàn cân so sánh cùng “huyền thoại” diss MAMA của thủ lĩnh BIGBANG G-Dragon năm 2014. Khi đó, G-Dragon đã làm chấn động châu Á bằng sức ảnh hưởng của mình tại lễ trao giải âm nhạc đình đám bậc nhất. Thế nhưng, hiệu ứng của 2 sân khấu này hoàn toàn trái ngược. Nếu G-Dragon trở thành biểu tượng thì Soyeon lại bị dân tình cho rằng quá ngạo mạn khi tự xưng “hiện tượng của năm”.

(G)I-DLE - nhóm nhạc “lắm tài nhiều tật”: Liên tiếp dính tranh cãi thái độ, Shuhua là thành viên gây bất bình nhất - Ảnh 6.

Khi MAMA trao giải cho (G)I-DLE, Soyeon vẫn cảm ơn ban tổ chức nhiệt tình, không thể hiện thái độ như trong lời rap

Năm 2022, (G)I-DLE có thành tích nổi bật nhưng bên cạnh đó cũng không ít nhóm nhạc nữ khủng ngang bằng như IVE, NewJeans và cả sự trở lại của BLACKPINK, SNSD. Ngay sau đó, khi MAMA trao giải cho (G)I-DLE, Soyeon vẫn cảm ơn ban tổ chức nhiệt tình, không thể hiện thái độ như trong lời rap, biến sân khấu này thành một sự mâu thuẫn.

Bị chỉ trích vì phản ứng kém chuyên nghiệp khi không được giải thưởng cuối năm

Tại lễ trao giải MMA - MelOn Music Awards 2022 tháng 11/2022, giải Daesang Bài hát hay nhất năm đã thuộc về IVE cùng Love Dive. (G)I-DLE sở hữu TOMBOY cạnh tranh cho ngôi vị cao nhất, tuy nhiên vì kém điểm bình chọn trực tuyến, chiến thắng đã thuộc về nhóm nhạc nữ Starship. Chuyện sẽ không có gì để bàn nếu 2 thành viên Shuhua và Minnie của (G)I-DLE không tỏ thái độ kém chuyên nghiệp sau khi “trượt giải”.

(G)I-DLE - nhóm nhạc “lắm tài nhiều tật”: Liên tiếp dính tranh cãi thái độ, Shuhua là thành viên gây bất bình nhất - Ảnh 7.

Netizen cho rằng nữ idol người Thái châm chọc MMA vì không trao giải Daesang cho (G)I-DLE.

Ngay sau chương trình, Minnie gây xôn xao vì đăng tải story Instagram kèm dòng chú thích: “Đây là thật sao? LOL”. Mặc dù thuật ngữ này có thể dễ dàng được áp dụng cho mọi tình huống, nhưng khi được đăng tải ngay khi vừa “trượt giải”, netizen cho rằng nữ idol người Thái châm chọc MMA vì không trao giải Daesang cho (G)I-DLE.

(G)I-DLE - nhóm nhạc “lắm tài nhiều tật”: Liên tiếp dính tranh cãi thái độ, Shuhua là thành viên gây bất bình nhất - Ảnh 8.

Đoạn tin nhắn của Shuhua khá tự mãn khi nhắc về Daesang MMA 2022

Trước MMA 2022, Shuhua còn có phát ngôn khá tự mãn về Daesang. Nữ idol gửi tin nhắn cho người hâm mộ thông qua ứng dụng Bubble với nội dung: “Tôi không lo lắng. Chúng tôi phải giành được Daesang, kekeke. Tôi đến để nhận giải Daesang, vậy tại sao tôi phải lo lắng?”.