Ghé thăm Lào nhớ đừng bỏ qua những món ăn làm từ côn trùng trông có vẻ kinh dị nhưng cực hút khách du lịch

Hạnh Hạnh, Theo Trí Thức Trẻ 09:09 20/06/2018

Côn trùng từ lâu đã trở thành một nguyên liệu độc đáo giúp người dân "đất nước triệu voi" chế biến thành những món ăn đặc sản làm say lòng du khách thập phương.

Ở các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan… các món ăn từ côn trùng là một nét độc đáo làm nên chất riêng trong nền ẩm thực của mỗi nước. Côn trùng nhìn qua thì có vẻ không ăn được, nhưng với cách chế biến đặc biệt, cẩn thận, khéo léo của người dân bản địa, nó lại toát lên vị bùi béo rất "bắt" miệng. Ở Lào, có những món ăn được làm từ côn trùng ngon đến nỗi nếu có can đảm thử, bạn sẽ dính "bùa yêu" ngay từ lần đầu tiên thưởng thức.

Cà cuống

Cà cuống là một loại côn trùng phổ biến ở Campuchia, sau đó được người Lào nhập về với giá rất đắt và chế biến theo bí quyết đặc biệt. Chúng được xem là món ăn bổ dưỡng, cung cấp nguồn đạm lành mạnh mặc dù bề ngoài có hơi kinh dị. Người bản địa có rất nhiều cách chế biến cà cuống như chiên giòn, nấu canh măng, xào cay…

Món ăn làm từ loại côn trùng này nổi bật với vị bùi béo, quyện với chút vị cay khi ăn kèm cùng cơm cũng cực đưa đẩy vị giác. Riêng món cà cuống chiên chinh phục khách du lịch bởi độ giòn đến hoàn hảo, để làm đồ nhắm hoặc ăn lai rai cũng rất vui miệng.

Sâu đất

Sâu đất được xem là đặc sản và là món ăn đường phố nổi bật bậc nhất xứ triệu voi. Khi thu hoạch sâu đất, người ta thường sẽ không chế biến ngay mà giữ trong những chiếc hộp lớn, chôn sâu dưới đất, đợi 30 ngày sau chúng trở nên to béo mới nấu.

Với sâu đất, người ta chủ yếu lăn từng con qua những bát bột được nêm gia vị đậm đà, sau đó chiên giòn trong chảo dầu nhiệt độ cao. Đây là cách chế biến không chỉ giúp giữ được độ béo ngậy mà còn gia tăng thêm mùi thơm hấp dẫn cho món ăn. Bạn chắc chắn sẽ mê mệt vị beo béo, bùi bùi, giòn giòn của món sâu chiên độc đáo này ngay từ lần đầu nếm thử.

Dế, châu chấu

Dế và châu chấu từ lâu đã được đưa vào thực đơn ăn uống của người dân bản địa Lào nhằm giải quyết vấn nạn suy dinh dưỡng. Thịt dế và châu chấu được nhiều thực khách khen là cực kỳ bùi béo, không hề có mùi tanh đặc trưng của côn trùng do đã được sơ chế sạch sẽ.

Thông thường ở Lào, hai loại côn trùng này sẽ được chiên giòn trong chảo dầu hoặc xào với chút ớt, hành lá, tỏi… nhằm kích thích vị giác hơn khi ăn. Với nhiều du khách, đây là món ăn khoái khẩu, dùng để nhắm với bia hoặc ăn kèm cùng cơm cũng đều ổn.

Trứng kiến

Có một món ăn khác cũng "gây thương nhớ" không kém ở Lào, đó là canh trứng kiến với mùi vị đặc trưng không lẫn vào đâu được theo như lời nhiều thực khách. Trứng kiến thực ra có vị thanh ngọt, nhưng chỉ riêng trứng của loài kiến đen to làm tổ trên cây mới có thể cho ra thành phẩm ưng ý.

Canh trứng kiến thường gồm các nguyên liệu như hành khô, cà chua, ớt tươi, trứng kiến… cùng một số nguyên liệu khác. Khi ăn, người ta sẽ phải xuýt xoa, gật gù vì vị thơm ngon, chua cay thanh thanh từ nước canh và cảm giác từng quả trứng kiến li ti, béo ngậy, căng tròn nổ tanh tách trong miệng.

Nhện

Loại côn trùng này là nỗi ám ảnh của rất nhiều người, nhưng ở Lào, nó lại được xem là một nguyên liệu bổ dưỡng tạo nên những món ăn có lẽ không ở đâu có. Nhện có thể được chế biến thành nhiều món đặc sản như nhện chiên giòn, hấp cơm hoặc ngâm giấm.

Nhìn qua thì có vẻ kinh dị, nhưng vị của loại côn trùng này cũng bùi béo không kém các loại thực phẩm cung cấp đạm khác. Với những ai có "thần kinh thép" để thưởng thức, nhện sẽ là một món ăn ưa thích không thể bỏ qua mỗi lần ghé thăm "đất nước triệu voi".

Nguồn: Theculturetrip