Galaxy Cinema có ý định bán rạp chiếu phim và thu lại 25 triệu USD

Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 00:10 08/08/2017

Theo một nguồn đáng tin cậy liên quan đến ngành công nghiệp chiếu bóng, công ty giải trí Galaxy Studio đang có ý định bán toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim của mình.

Mới đây, DalstreetAsia vừa đăng tải thông tin Galaxy Studio muốn bán toàn bộ hệ thống chiếu Galaxy Cinema của mình. Theo nguồn tin này thì bà Đinh Thị Hoa, người điều hành đang muốn bán hệ thống rạp chiếu để thu về 25 triệu đô.

Thông tin đăng tải còn cho biết đàm phán giữa Galaxy Studio với một quỹ đầu tư lớn đã không thành, do ban quản lý của Galaxy Cinema muốn rút lui khỏi ngành chiếu phim trong khi quỹ đầu tư lại muốn người sáng lập và đội ngũ ở lại vận hành công ty.

Galaxy Cinema có ý định bán rạp chiếu phim và thu lại 25 triệu USD - Ảnh 1.

Hiện tại phía Galaxy đang từ chối bình luận về vụ việc. Tuy nhiên, đội ngũ phát hành phim của công ty lại cho biết hiện tại công việc của mảng phát hành và sản xuất vẫn bình thường.

Galaxy Cinema là một thương hiệu trực thuộc tập đoàn Thiên Ngân, chuyên sản xuất và phát hành phim điện ảnh.

Tính tới bây giờ, Galaxy Cinema là đơn vị kinh doanh rạp chiếu lớn thứ 3 tại Việt Nam với 10 hệ thống rạp chiếu khắp cả nước. Hai đơn vị lớn hơn khác là CGV và Lotte Cinema thì có đến 38 và 29 cụm rạp.

Chuỗi rạp Galaxy Cinema từng nhận một khoản đầu tư từ quỹ Vietnam Investment Group, nhưng số tiền đầu tư chi tiết như thế nào thì không được công bố. Gần đây, Vietnam Investment Group đã đầu tư vào cụm rạp Beta Cinema.

Trước đây cũng từng có thông tin nói rằng Golden Screen Cinemas (Malaysia) đã mua 25% cổ phần của Galaxy Studio với giá 20 triệu USD. Sau đó tiếp tục tăng lên thành 40% vào năm 2016, và cho rằng khoản đầu tư đó tại Việt Nam năm 2016 sẽ gấp đôi lợi nhuận của năm 2015.

Gần đây, theo báo chí Malaysia, công ty mẹ của Golden Screen Cinemas cho biết họ sẽ tiếp tục hoạt động điện ảnh, khi mà Malaysia, Việt Nam và Campuchia vẫn đang phát triển. Ngoài mảng kinh doanh rạp chiếu phim, nhánh sản xuất phim của Galaxy Studio đã cho ra mắt khá nhiều phim nổi tiếng trong nước từ năm 2004 tới nay.

(Lược dịch từ DalstreetAsia)

Bà Đinh Thị Thanh Hương cũng vừa cho biết, rằng đây là tin đồn vô căn cứ từ những nguồn tin không chính xác. Đồng thời bà Hương cũng khẳng định Galaxy vẫn đang trên đà phát triển bền vững và tiếp tục khẳng định tên tuổi của mình tại thị trường Việt Nam.