Gái xinh YouTube sở hữu vòng 1 khủng: Tại sao tự hào về kết quả học tập tốt là đúng còn show body lại sai?

TAD, Theo Helino 14:24 08/12/2019

Trên vlog mới của mình, gái xinh tên Trà Mie đã thể hiện quan điểm và được nhiều người chú ý.

Trong khi nhiều người loay hoay tìm cách thể hiện bản thân thì các nàng may mắn sở hữu vòng 1 "khủng" lại chỉ cần vài tấm ảnh khoe body quyến rũ đã gây xôn xao trên MXH. Tuy nhiên, nó cũng trở thành thứ khiến con gái dính vào những rắc rối không cần thiết như hàng tá comment khiếm nhã, tình huống body-shaming.

Mới đây, vlogger Trà Mie (28 tuổi, hiện định cư tại Mỹ) đã đăng tải một video clip chia sẻ về vấn đề này. Khi chính cô bạn cũng là một trong những cô nàng có thân hình sexy, quyến rũ và yêu thích việc khoe nó trên các trang mạng.

Vlogger Trà Mie đặt thẳng vấn đề "Tại sao hay show hàng?"

Theo đó, Trà Mie thú nhận mình thiếu tự tin về vóc dáng của mình nhưng có một vài bộ phận trên cơ thể cô rất thích và tự hào để khoe ra. "Giả sử bạn đi làm quần quật nhiều năm liền để mua được cho bản thân một chiếc siêu xe hiệu. Các bạn chỉ muốn chạy ra ngoài phố để show cho mọi người thấy mình yêu thích, tự hào vì đã mua được. Có những bộ phận trên cơ thể mình đã luyện tập rất nhiều mới được kết quả như vậy. Mình rất vui và muốn show cho cả thế giới nhìn thấy." - nữ vlogger đặt thẳng vấn đề về chuyện khoe body.

Trà Mie đặt ra câu hỏi: "Tại sao tự hào về kết quả học tập tốt lại là đúng còn tự hào vì mình đã luyện tập rất nhiều vì cơ thể của mình lại là sai?"

Gái xinh YouTube sở hữu vòng 1 khủng: Tại sao tự hào về kết quả học tập tốt là đúng còn show body lại sai? - Ảnh 2.

Trà Mie sở hữu diện mạo xinh đẹp, sexy đúng chuẩn Tây.

Gái xinh YouTube sở hữu vòng 1 khủng: Tại sao tự hào về kết quả học tập tốt là đúng còn show body lại sai? - Ảnh 3.

Cô luôn tự tin khoe body trong những trang phục gợi cảm.

Ngay lập tức, có rất nhiều ý kiến đồng ý cũng như trái chiều được gửi đến cô bạn. Rõ ràng Trà Mie có nói đây là quan điểm riêng, ai thích thì nghe không thích thì thôi. Nhưng một cuộc tranh cãi đã sớm nổ ra:

- Cơ thể mình, mình muốn khoe gì khoe, chỉ cần chị không cần làm gì quá phản cảm là được. Luôn ủng hộ chị!!

- Không phải khoe là tự hào, mà phải thẳng thắn là muốn được chú ý. Nhưng người chú ý thì toàn là người có ý không tốt, nên thiệt thòi là ở người khoe thôi.

- Đẹp khoe thôi và mình tự tin vào vẻ đẹp của mình nên mình cứ khoe. Mặc kệ người ta nói đi, có ai nuôi ai được bữa nào đâu.