Zoom vào xtyle thảm đỏ của sao Việt tại các kì LHP Cannes

Afamily, Theo 09:38 26/05/2012

Cùng điểm lại LHP Cannes 3 năm gần đây để xem sao Việt xuất hiện thế nào trên thảm đỏ quốc tế nhé!

Thảm đỏ các liên hoan phim/lễ trao giải mang tầm cỡ quốc tế luôn là nơi hội tụ những trang phục cùng gu thẩm mĩ tinh tế nhất của các ngôi sao hàng đầu thế giới, Cannes 65 cũng không ngoại lệ. Vài năm gần đây, làng giải trí Việt đã tiến gần hơn tới những sự kiện lớn của khu vực và cả thế giới. Đó cũng là lí do từ năm 2010, sao Việt đã "rồng rắn" tham dự LHP Cannes danh tiếng tại Pháp.

Bởi đây là một sự kiện quốc tế được cả thế giới chú ý, nên trang phục luôn là điều mà những khách mời tới Cannes quan tâm hàng đầu. Nổi bật, lộng lẫy nhưng vẫn phải lịch sự, sang trọng là những điểm công chúng thường xuyên thấy được trong thời trang thảm đỏ Cannes hàng năm. Và tất nhiên khi bắt đầu tham gia sự kiện này, các sao Việt nhà ta cũng phải lấy đó làm tiêu chí chọn đồ cho mình. Cùng điểm lại LHP Cannes 3 năm gần đây, khi bắt đầu có sự xuất hiện của sao Việt để xem các sao đã chọn gì cho mình nhé!


Tại Cannes 65 đang diễn ra năm nay, Trang Nhung xuất hiện trên thảm đỏ trong một thiết kế đầm dạ hội tone hồng nhạt đính đá và hoa cầu kì của NTK Hoàng Hải.


Phần chây váy bằng chất liệu sheer (xuyên thấu) giúp người đẹp khoe khéo đôi chân dài thon thả của mình. Tuy nhiên, gam hồng có phần "sến sẩm" được Trang Nhung ưa chuộng thời gian gần đây cùng với phần vai, chân váy đính nhiều hoa phần nào làm mất đi nét sang trọng, gợi cảm của trang phục.


Người đẹp cũng chọn luôn cả cài tóc theo phong cách retro và clutch ton-sur-ton màu hồng làm phụ kiện. Một set đồ quá nhiều chi tiết cùng điểm nhấn thế này quả là đã "biến" Trang Nhung trở thành sao Việt ăn mặc lòe loẹt nhất tại Cannes 65 này.


Đinh Ngọc Diệp cũng chọn một thiết kế đầm dạ hội đính sequin lộng lẫy của NTK Hoàng Hải.


Thiết kế đầm dạ hội đuôi cá ôm sát với phần thân trên đính sequin cách điệu giúp người đẹp "phô trương" những đường cong gợi cảm của mình.


Clutch dạng hộp và giày cao gót cùng chất liệu sequin lấp lánh giúp Ngọc Diệp nổi bật tại liên hoan phim lần này.



Nét tươi tắn, rạng ngời của cô thu hút nhiều sự chú ý của các phóng viên quốc tế.


Xét cho cùng, đầm của Trang NhungNgọc Diệp đều là đồ đính sequin lấp lánh, nhưng thiết kế đơn giản lại khiến Ngọc Diệp trở nên sang trọng hơn rất nhiều.


Kathy Uyên chọn một thiết kế đầm đuôi cá tone tím hoàng gia của Gosto cho lần xuất hiện trang trọng này.


Đầm đuôi cá lệch vai kết hợp cùng dáng peplum cách điệu giúp Kathy Uyên khoe khéo bờ vai trần gợi cảm. Tuy nhiên, thiết kế phần chân váy khá dài, xòe rộng cùng chất liệu satin có vẻ nặng nề khiến người đẹp trông khá "vất vả" và trầm hẳn khi bước trên thảm đỏ.


Lê Khánh chọn đầm voan pha ren tone nude-đen để tạo ấn tượng. Tuy nhiên, gam màu sáng cùng phần chân váy xòe rộng đã vô tình "thu hẹp chiều dài và gia tăng chiều ngang" thân hình của diễn viên này. Hơn nữa, lối trang điểm nhạt khiến chị ấy có phần kém nổi bật trên thảm đỏ khi diện trang phục mang gam màu trung tính như thế này.


Tina Tình diện một thiết kế đầm đính đá và vải sheer "táo bạo", nhưng người đẹp cũng mắc lỗi make up khiến bản thân kém tươi tắn. Thêm vào đó, chi tiết đính đá và sequin trông cũng không được tinh tế cho lắm, làm mất đi phần nào nét thanh lịch, sang trọng của người mặc.


Kathy Uyên
Lê Khánh trông khá trầm trên thảm đỏ.


Năm 2011, hầu hết các người đẹp Việt đều chọn áo dài để diện trên thảm đỏ Cannes. Tuy nhiên, những thiết kế áo dài đơn điệu về màu sắc, kiểu dáng lại khiến các mĩ nhân "chìm nghỉm" giữa rừng nhan sắc quốc tế.


Thanh Hằng
khoe lưng trần gợi cảm trong thiết kế áo dài ren đính hoa nổi của NTK Thuận Việt. Nhưng thiết kế áo dài ren trắng có phần bình thường này cũng chưa khiến người hâm mộ hài lòng.


Minh Hằng "lòe loẹt" trong một thiết kế đầm quá rối rắm của NTK Quỳnh Paris.


Anh Thư
diện áo dài đen, chất liệu lãnh Mỹ A của NTK Võ Việt Chung. Gam màu đen cùng chất lãnh "bóng lưỡng" vô tình khiến nữ diễn viên trông già và nặng nề hơn thực tế khá nhiều.


Anh ThưMinh Hằng tại Cannes 2011.


Hồng Ánh
chọn một thiết kế áo dài cộc tay, in họa tiết dân tộc tone trung tính trên thảm đỏ Cannes lần thứ 64. Gương mặt đậm chất Á Đông cùng trang phục áo dài in họa tiết truyền thống phần nào giúp người đẹp định vị được hình ảnh trên thảm đỏ Cannes.


Mỹ Duyên sang trọng, quý phái với áo dài truyền thống thêu hoa phần eo. Tuy nhiên, tà áo quá dài lại khiến người mặc có vẻ "luộm thuộm".


Hồng Ánh, Mỹ Duyên Minh Hằng tại Cannes 64.


Lan Ngọc chọn một thiết kế đầm xanh in hoa bản lớn rất phù hợp với vóc dáng nhỏ bé của mình.


Đoàn Việt Nam tại LHP Cannes 64.


Năm 2010, Trương Ngọc Ánh xuất hiện tại thảm đỏ Cannes 63 trong một thiết kế đầm dạ hội đỏ và clutch đen.


Người đẹp mắc lỗi trang điểm khi chọn màu son hồng cánh sen "lệch tông" với trang phục.


Mai Thu Huyền
trong một thiết kế đầm dạ hội hơi "cổ điển".


Thân áo đính hạt kém tinh tế phần nào khiến người đẹp mất điểm trên thảm đỏ một LHP danh tiếng như Cannes.


Lối make up tự nhiên, mái tóc búi updo gọn gàng giúp người đẹp vừa xinh đẹp vừa cuốn hút.



Đoàn Việt Nam tại Cannes 2010 gồm Lã Thanh Huyền, Mai Thu Huyền, Trương Ngọc Ánh, Ngân Khánh, Minh Hương trông hơi màu mè với những bộ váy đủ tông màu.

Thiết kế đơn giản cùng chất liệu sequin vàng tôn da giúp Lã Thanh Huyền trở thành mỹ nhân Việt cuốn hút nhất LHP Cannes năm đó.