Tự "đì-zai" 3 kiểu tóc tết cực xinh cho mùa thu

Tâm Anh, Theo 00:01 29/07/2010

Những bím tóc tết đôi bên đã quá nhàm chán và đơn điệu, vậy hãy cùng chúng tớ tự chế 3 kiểu tóc tết cực xinh để làm mới mình trong mùa thu này nhé.

Kiểu 1: Công chúa điệu đà
 
Chuẩn bị:
 
- Thun buộc tóc.
- Kẹp tăm màu đen.
- Cây uốn xoăn (nếu tóc bạn thẳng mượt).
 
Yêu cầu: Tóc có độ dài vừa phải - khoảng ngang vai, vì ngắn quá sẽ không tạo được hiệu ứng đâu nhé. 

Bước 1: Dùng chiếc kẹp chia tóc thành 3 phần

Bước 2: Nhón chút tóc rồi tết từ trên xuống, bạn nhớ là tết cả 2 bên cho đều nhau và chỉ tết 1 lọn nhỏ xinh thôi nhé.

 
Bước 3, 4: Kéo vắt 2 lọn tóc đã tết sang bên đối diện, ghim gọn gàng bằng kẹp tăm - kiểu như chiếc băng đô í mà. 
 
Bước 5: Dùng cây uốn xoăn phần đuôi tóc để mái tóc thêm bồng bềnh và điệu đà

Hoàn thiện rùi nè. Kiểu tóc này rất thích hợp khi dự party hay buổi hẹn hò trong khung cảnh lãng mạn đấy.
 
Kiểu 2: Tóc cột lệch cho những cô bạn nữ tính
 
Chuẩn bị:
 
- Kẹp tăm
-Cây uốn xoăn
- Dây cột tóc nơ, hoa xinh xắn

Kiểu tóc này rất thích hợp với những mái tóc dài

Bước 1: Uốn xoăn toàn bộ  mái tóc, nhưng bạn đừng quên xịt 1 chút dưỡng tóc trước khi uốn để mái tóc đỡ bị xơ nhé.
 
Bước 2: Lấy 1 chút tóc phần bên mái rồi tết gọn gàng.
 
Bước 3: Phần mái đối diện cần tết cầu kỳ hơn 1 tẹo, bạn tết từ trên xuống hết đuôi tóc - kiểu chân rết í.
 
Bước 4: Lấy dây thun cột lại gọn gàng - bạn nhớ cột hơi lệch để thêm phần điệu đà nhé. 
 
Kiểu tóc này rất tuyệt khi diện cùng áo, váy lệch vai dịu dàng. 
 
Kiểu 3: Tóc tết "đuôi gà"
 
Nếu không muốn buông xõa như 2 kiểu tóc trên thì hãy thử vấn tóc gọn gàng xem sao nhé.
 
Chuẩn bị:
 
- Lược đuôi nhọn  
- Kẹp ghim (nhiều nhiều một chút nhé). 
 

Tóc nguyên thủy nè
 
Bước 1: Rẽ tóc mái lệch rồi tết gọn gàng từ phần mái đến phía đuôi tóc, bạn nhớ tết lỏng tay và "uốn" tròn theo vòng đầu nhé.
 
Bước 2: Dùng phần đuôi nhọn của lựơc để tạo dáng cho phom thêm bồng bềnh.

Bước 3: Dùng kẹp tăm ghim gọn gàng thân tóc đã tết, nhớ chừa lại phần đuôi tóc để làm duyên nhé. Bước này là khó nhất bởi rất dễ bị rối đấy.
 

Xong rồi đấy, dịu dàng "đừng hỏi" nhé.