Thương hiệu cao cấp Celine bị quy kết "đạo" thiết kế

Bích Chi, Theo Mask Online 15:59 02/04/2013

Đây quả là một sự thật gây sốc đối với các tín đồ thời trang, khi không chỉ có Celine mà còn cả Dior, Prada cũng có các thiết mới nhất trông khá tương đồng với vài sản phẩm đã ra đời từ lâu.

Không riêng thời trang mà cả trong bất kỳ lĩnh vực nghệ thuật nào khác, đạo nhái là một trong những "tội danh" luôn bị công chúng lẫn người trong nghề lên án kịch liệt nhất. Đặc biệt, trong môi trường thời trang Việt Nam hiện nay, có không ít nhà thiết kế được ví von không khác gì những "tay đạo chích" khi thường xuyên ăn cắp ý tưởng, "xào nấu" mẫu mã từ các thiết kế nước ngoài và luôn tự bào chữa bằng lời giải thích muôn thuở; "trùng ý tưởng". Ấy thế mà, cũng đừng vội "ném đá" các nhà thiết kế Việt bởi đạo thiết kế không chỉ là vấn đề nhức nhối của riêng Việt Nam mà còn diễn ra nhan nhản trên khắp các sàn diễn quốc tế, từ những thương hiệu bình dân cho đến cao cấp. 

Mới đây nhất, cư dân mạng đã chỉ ra những điểm giống nhau giữa một thiết kế nằm trong BST Thu/Đông 2013 của Celine và một thiết kế khác của Geoffrey Beene từ năm 2004. Từ phom dáng chủ đạo, chất liệu, màu sắc... tất cả đều trùng khớp đến mức đáng ngạc nhiên. Vì vậy, cư dân mạng cũng không ngại quy kết rằng đây không còn là "nghi án" mà chính là một vụ "chôm chỉa" ý tưởng công khai. 

Thương hiệu cao cấp Celine bị quy kết "đạo" thiết kế 1
Một thiết kế áo khoác trong BST Celine Thu/Đông 2013.

Thương hiệu cao cấp Celine bị quy kết "đạo" thiết kế 2
Thiết kế này bị xem là trùng khớp đến 95% so với một thiết kế trước đó của Geogfrey Beene từ năm 2004.

Giám đốc sáng tạo của Chanel - Karl Lagerfeld cũng cho biết rằng, ông hoàn toàn sốc trước thông tin này. Hiện, về phía Celine vẫn giữ im lặng trước cáo buộc đạo nhái. Người phát ngôn của Geoffrey Beene lại phát biểu rằng, thực chất thiết kế của hãng cũng được lấy cảm hứng từ một thiết kế khác và Celine lại vô tình "đụng" khi cùng lấy ý tưởng đó. Xem ra, có thực sự "chôm chỉa" ý tưởng hay không thì có lẽ chỉ có các nhà thiết kế là biết rõ nhất.

Trước đó, cư dân mạng cũng đã phanh phui một số trường hợp bị xem là đạo nhái công khai:

Thương hiệu cao cấp Celine bị quy kết "đạo" thiết kế 3
Chiếc đầm xòe hoa xanh của biểu tượng thời trang Grace Kelly do NTK Edith Head thiết kế đã trở thành nguồn cảm hứng của một tác phẩm khác trong BST Dior Xuân/Hè 2013 do Raf Simons thiết kế.

Thương hiệu cao cấp Celine bị quy kết "đạo" thiết kế 4
Họa tiết đen-trắng dễ làm người xem liên tưởng đến độ giống nhau giữa Givenchy (trái, 2010) và Tom Ford (phải, 2013)

Thương hiệu cao cấp Celine bị quy kết "đạo" thiết kế 5
Cư dân mạng cũng chỉ ra rằng họa tiết hoa anh đào cực "hot" của Prada giống y hệt họa tiết hoa trong các thiết kế những năm 70s của  André Courrèges.

Thương hiệu cao cấp Celine bị quy kết "đạo" thiết kế 6
Phải chăng, xu hướng quay vòng của thời trang là đây?

Thương hiệu cao cấp Celine bị quy kết "đạo" thiết kế 7
Chiếc áo khoác trong BST Thu/Đông 2013 của Jil Sander cũng bị quy kết là "lấy cảm hứng" từ một bức tranh được thực hiện bởi nhiếp ảnh thời trang Louis Dahl Wolfe vào năm 1959.

Thương hiệu cao cấp Celine bị quy kết "đạo" thiết kế 8
Tranh biếm họa về những nghi án đạo nhái của các NTK danh tiếng.