Thú vị khi phát hiện đồ của "Thủy thủ mặt trăng" giống y chang đồ hiệu

Đại Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/08/2015

Rất nhiều trang phục yêu kiều diễm lệ trong bộ truyện tranh nổi tiếng này được vẽ lại từ những thiết kế Haute Couture đình đám của thập niên 90s.

Vào thập niên 90s, câu chuyện về những nữ chiến binh thủy thủ với sứ mệnh bảo vệ trái đất không chỉ "hot" tại Việt Nam mà còn tạo nên một cơn sốt trên toàn thế giới. Được phát triển từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên, bộ phim hoạt hình này ngay lập tức tạo nên cơn sốt cuồng nhiệt của các fan nhí thế hệ 8X Việt Nam thập niên 1990. Thậm chí, đài truyền hình VTV3 cũng đã chính thức phát sóng bộ phim này vào khung giờ chiếu phim hoạt hình dành cho thiếu nhi. Dù không công bố con số chính thức nhưng được biết, "Thủy thủ mặt trăng" chiếm tỷ suất người xem cao chót vót vào hàng kỷ lục trên kênh VTV3.

Một trong những lý do "Thủy thủ mặt trăng" hớp hồn các bé gái là bởi ngoài chuyện tình cảm ngọt ngào dễ thương, nhân vật xinh lung linh thì thời trang trong cả phim lẫn truyện đều cực kỳ cuốn hút. Cả nhân vật chính diện lẫn phản diện đều được tô vẽ bằng những kiểu tóc lạ mắt, váy áo cầu kỳ ấn tượng. Và điều thú vị là, ít ai biết rằng có không ít trang phục trong "Thủy thủ mặt trăng" được lấy cảm hứng từ chính thiết kế của những nhà mốt danh tiếng như Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Thierry Mugler... Ngay chính Naoko Takeuchi - tác giả của bộ truyện trứ danh này cũng từng thú nhận rằng bà bị ám ảnh bởi vẻ đẹp của thời trang cao cấp (Haute Couture) nên luôn muốn đưa chúng vào trong những tác phẩm của mình.

Cuối cùng, nếu như trước kia bạn luôn tự hỏi rằng những trang phục kiều diễm trong "Thủy thủ mặt trăng" sẽ như thế nào nếu ở đời thực thì dưới đây chính là câu trả lời:

thuy-thu-mat-trang-5-2ecfc
Bên cạnh trang phục thủy thủ dùng để chiến đấu, một trong những bộ cánh ấn tượng nhất chính là chiếc đầm quây với phần cầu vai điệu đà của công chúa Serenity (tức Tsukino Usagi). Thật ngạc nhiên khi biết trang phục cầu kỳ diễm lệ này đã được tác giả Naoko Takeuchi vẽ lại từ một thiết kế thuộc BST Haute Couture 1992 của nhà mốt Christian Dior.

thuy-thu-mat-trang-6-2ecfc
Thiết kế đầm quây dáng cột này vốn được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những vị nữ thần Hy Lạp. Thế mới biết là tác giả Naoko Takeuchi đã quá khéo trong khoản ứng dụng thời trang để khắc họa nên nhân vật của mình!

thuy-thu-mat-trang-2-2ecfc
Hotaru Tomoe - Thủy thủ sao Thổ lại được khoác lên bộ cánh ôm sát màu đen với những đường cut-out đầy tinh tế, nhằm tôn lên vẻ đẹp bí ẩn và có phần "nguy hiểm" của nhân vật này. Đây thực chất là một thiết kế mà Thierry Mugler đã ra mắt vào năm 1992.

thuy-thu-mat-trang-1-2ecfc
Là nữ thủy thủ trưởng thành nhất nên Setsuna được tác giả chọn riêng cho một chiếc đầm đen gợi cảm tột cùng. Và nếu bạn chưa biết thì đây là một thiết kế đình đám của Chanel.

thuy-thu-mat-trang-1a-2ecfc
Ngay cả nữ minh tinh Penelope Cruz cũng đã từng diện thiết kế xa xỉ này trong một tác phẩm điện ảnh.

thuy-thu-mat-trang-8-2ecfc
Nhân vật phản diện Koan chính là hình ảnh phản chiếu sắc nét nhất của thời trang cao cấp vào bộ truyện "Thủy thủ mặt trăng". Trong ảnh, cô nàng thuộc nhóm Ayakashi Sister để kiểu tóc và diện trang phục xuyên thấu y hệt người mẫu của Thierry Mugler.

thuy-thu-mat-trang-3-2ecfc
Calaveras - một thành viên khác của gia tộc Hắc nguyệt lại được ướm lên thiết kế corset đẹp mắt của Christian Lacroix.

thuy-thu-mat-trang-4-2ecfc
Ngoài các thiết kế cao cấp trên sàn diễn, Naoko Takeuchi còn tìm thấy nguồn cảm hứng bất tận từ những concept thời trang. Điển hình như tư thế lẫn trang phục của Black Lady (Chibi-usa khi đã bị năng lượng "pha lê đen" chi phối) và chiến dịch quảng bá nước hoa Opium của Yves Saint Laurent do siêu mẫu Kate Moss thể hiện.

thuy-thu-mat-trang-7-2ecfc
Các fan ruột của "Thủy thủ mặt trăng" còn tìm ra nét tương đồng thú vị giữa một tạo hình trong truyện với shoot hình trên tạp chí Vogue Ý vào năm 1992.

Nguồn: Tumble, Oeker, missdream.org