Sắc màu rực rỡ tràn ngập London Fashion Week Thu-Đông 2015

GG, Theo Trí Thức Trẻ 14:45 28/02/2015

Không hẹn mà gặp, các BST nổi bật nhất London như Burberry, Jonathan Saunders, Christopher Kane... đều lăng xê những tông màu, họa tiết tươi tắn trong mùa tới.

Burberry

Vẫn như mọi mùa, Buberry luôn là show diễn tâm điểm của London Fashion Week. Ngoài những gương mặt quen thuộc trên hàng ghế đầu như Kate Moss, Cara Delevingne, Jourdan Dunn thì còn có sự xuất hiện siêu mẫu Naomi Campbell, nữ diễn viên Maggie Gyllenhaal, ca sỹ Sam Smith... Show diễn mùa này với tên gọi "Patchwork, Pattern and Prints" của Burberry được bao phủ bởi những họa tiết được thêu đính thủ công, các sắc màu đa dạng và trầm ấm nhằm lột tả khí chất phóng khoáng, hoang dại của những quý cô hippie trong thập niên 60s. Được biết, Christopher Bailey còn lấy cảm hứng từ kỹ thuật đắp dằn chỉ nổi của vùng Durham, gần nơi ông sinh ra phía Đông Yorkshire để làm nên nhiều họa tiết độc đáo. Bên cạnh họa tiết, BST còn đặc biệt gây ấn tượng nhờ các chi tiết patchwork - đại để là những miếng vá - trên áo khoác và boots.

Và nếu bạn tưởng rằng tua rua đã lỗi thời thì hãy nghĩ lại, bởi Burberry tiếp tục xem đây như xu hướng tiêu biểu trong mùa tới khi ứng dụng chúng một cách tinh tế trên túi tote thời thượng. 











Jonathan Saunders

Nếu đã từng ấn tượng với bảng màu từ BST Pre-Fall thì với những sáng tạo mới nhất của Jonathan Saunders tại London Fashion Week, bạn hẳn sẽ tưởng nhầm rằng mình đang chiêm ngưỡng các thiết kế Xuân-Hè. NTK Jonathan Saunders hia sẻ rằng đang "tìm kiếm sự cân bằng giữa tính hiện đại và sự nữ tính" bằng cách tạo sự tương phản trong những mẫu thiết kế và sử dụng màu sắc tươi sáng, điển hình là đỏ, hồng, vàng, xanh lá.... Có thể thấy, NTK đã thành công trong việc tạo nên BST hiện đại, sắc nét và sang trọng.  

Saunders cho hay, NTK đã hợp tác cùng một nhà máy Nhật Bản để có thể tạo nên một BST với bảng màu sắc ấn tượng như vậy.


















Christopher Kane

Khởi đầu với những chiếc áo khoác, váy dáng dài được bao phủ bởi sắc đen và những đường cong kỳ ảo được lấy cảm hứng từ mặt người, thế nhưng những định kiến về một mùa đông ảm đạm đã bị đánh tan khi Christopher Kane cho ra mắt loạt thiết kế mang sắc đỏ rực rỡ nổi bật. Một chút nghịch ngợm và quyến rũ, Kane mang đến không khí sôi động cho Thu-Đông 2015 với những kiểu váy ôm sát tôn tạo đường cong cho phái đẹp, được tô điểm bằng những đường cut-out kết hợp cùng chất liệu xuyên thấu gợi cảm. 

Những xu hướng của mùa cũ như váy pleat, xếp bèo cũng được đưa vào BST, bên cạnh điểm nhấn nổi bật là đường kẻ zic-zac  đầy cá tính. BST của Christopher Kane thực sự là "thiên đường" cho những tín đồ chuộng mốt túi xách nhỏ gọn, xinh xắn. Từ kiểu dáng cho đến màu sắc túi đều rất đa dạng, nhưng giống nhau ở chi tiết nắp khóa. 
















Preen 

Cảm hứng grunge những năm 70s lại một lần nữa được tái hiện trên sàn diễn của Preen theo hướng tươi mới nhất. Vẫn là những đường kẻ caro, họa tiết hoa nhí yểu điệu mà phóng khoáng, nhưng chất grunge lại được pha trộn với sự nữ tính và gợi cảm đến từ chất liệu chiffon mềm mại, áo len dáng crop-top sành điệu đến váy kiểu dáng bất đối xứng phá cách. Ngoài các sắc màu nồng ấm, Preen vẫn giữ được tinh thần mùa lạnh thông qua lối phối legging cùng boots bệt phủi bụi.
















Topshop Unique

Không xuất sắc nhưng các thiết kế của nhãn hiệu thời trang London vẫn gây chú ý và được đánh giá là những món đồ cần phải có. Bên cạnh những trang phục mang chất liệu da tươi trẻ và sành điệu, Topshop Unique vẫn xem đồ lông như một ưu thế của mình. Nhưng không quá tràn lan như mùa trước, lần này, thương hiệu bình dân ứng dụng chất liệu lông như điểm nhấn trên cổ áo và tay áo - tạo nên món đồ "sang chảnh" dễ khiến các quý cô mê mệt. Một số thiết kế còn gây chú ý nhờ những chi tiết thêu tinh xảo và đẹp mắt. Topshop còn giới thiệu mẫu túi lông sang trọng, phù hợp để diện đi dự tiệc.