Mix đồ với đủ sắc màu

Snow, Theo 00:00 11/08/2011

Từ tone mầu trầm như đen - trắng tới đỏ, vàng, xanh... nhé!

Đầu tiên là cặp bài trùng xanh lục và xanh ngọc, chưa bao giờ lỗi mốt và luôn duy trì được vị trí của mình trong lòng các tín đồ thời trang. Tuy nhiên một hạn chế của 2 tone màu này là rất khó để bạn diện nguyên 1 tone màu xanh lục hay xanh ngọc. Nó sẽ khiến cho các cô bạn "da nâu" nhìn bị đen đi khá nhiều đấy.

Vì thế cách đơn giản để cho bạn diện tone màu này là chỉ nên chọn màu xanh lục, xanh lá cho chân váy, shorts hay phần top. Nếu chọn váy liền tone màu này thì các bạn nên chọn váy ngắn trẻ trung, tránh những chiếc váy dài.

















Tiếp theo là tone màu trắng đen tuy đơn giản nhưng cực kì dễ diện và dễ mặc trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Bạn chỉ cần lưu ý một chút khi diện trang phục đen trắng là mix cùng phụ kiện nhiều màu sắc để tạo điểm nhấn cho xì-tai của mình nhé!





















Sau 2 bộ đôi "đen-trắng", "xanh lục-xanh ngọc", thì 3 tone màu "vàng-hồng-đỏ" dành riêng cho những cô nàng yêu thích các tone màu nổi bật, rực rỡ. Đây cũng là cách đơn giản để bạn f5 cho xì-tai của mình cũng như giúp bạn cảm thấy thêm tự tin và yêu đời đấy. Nếu không đủ can đảm để mix theo kiểu color block thì bạn hãy chọn mix cùng những trang phục tone trung tính là quá ổn rồi.