Làm sao để mặc đồ ra chất party khi trời đang siêu lạnh

, Theo Trí Thức Trẻ 10:11 23/12/2014

Chỉ với một vài bí quyết đơn giản, bạn sẽ biết cách diện đồ sao cho vừa ấm áp lại vừa ra dáng "cô gái party" trong những ngày đại hàn.

Nói đến những buổi party, hẳn cô nàng nào cũng cảm thấy vô cùng hào hứng vì đây vừa là dịp để tụ tập bạn bè sau những ngày dài bận rộn cũng vừa là cơ hội để "lột xác" điệu đà hơn, lộng lẫy hơn ngày thường. Tuy vậy, thời tiết lạnh giá cuối năm lại chính là một trở ngại không nhỏ đối với những quý cô thích ăn diện. Làm thế nào để mặc đồ vừa đủ ấm lại vẫn thật nổi bật và ra chất party? Bí quyết nằm ở cách chọn lựa những màu sắc, cách layering cũng như phụ kiện mà chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn sau đây.

1. Áo khoác rực rỡ

Chiếc áo khoác là item chủ đạo trong set đồ "đại hàn" và nếu bạn muốn mình thật ra dáng "cô gái party" mà lại vẫn ấm áp, không gì hợp lý hơn việc diện một chiếc áo khoác có màu thật rực rỡ. Áo khoác với một trong những tone đỏ, hồng, xanh tươi tắn và bắt mắt sẽ ngay lập tức biến bạn thành tâm điểm giữa những gam trung tính đã quá quen mắt như đen, ghi, nâu. 

Làm sao để mặc đồ ra chất party khi trời đang siêu lạnh 1

Làm sao để mặc đồ ra chất party khi trời đang siêu lạnh 2

Làm sao để mặc đồ ra chất party khi trời đang siêu lạnh 3

Làm sao để mặc đồ ra chất party khi trời đang siêu lạnh 4

2. Đồ lông 

Ngoài áo khoác chất dạ quen thuộc, bạn có thể nâng cấp cho diện mạo của mình bằng áo khoác lông nhân tạo. Với vẻ ngoài cực kỳ thời thượng và "sang chảnh", áo khoác lông nhân tạo có khả năng "lột xác" hoàn toàn cho bạn. Với áo khoác lông, bạn cũng không cần băn khoăn nhiều xem mặc màu gì mới nổi, chỉ cần chọn lựa theo sở thích của mình là ổn bởi bản thân chất liệu lông đã vô cùng lôi cuốn và nổi bật rồi. Trong trường hợp bạn cảm thấy không đủ dũng cảm để diện những chiếc áo lông to sụ, hãy chuyển hướng sang những item cũng mang chất liệu lông nhân tạo sang trọng nhưng lại nhẹ nhàng hơn như gilet hay khăn quàng.

Bên cạnh đó, đồ lông vũ, đặc biệt là chân váy hoặc áo len gắn lông vũ cũng là những lựa chọn rất đáng cân nhắc giúp bạn sở hữu một vẻ ngoài thật yêu kiều, lộng lẫy và tinh tế. 

Làm sao để mặc đồ ra chất party khi trời đang siêu lạnh 5

Làm sao để mặc đồ ra chất party khi trời đang siêu lạnh 6

Làm sao để mặc đồ ra chất party khi trời đang siêu lạnh 7

Làm sao để mặc đồ ra chất party khi trời đang siêu lạnh 8

Làm sao để mặc đồ ra chất party khi trời đang siêu lạnh 9

Làm sao để mặc đồ ra chất party khi trời đang siêu lạnh 10

3. Ankle boots họa tiết da báo

Họa tiết da báo được coi là một trong những họa tiết nổi bật nhất và gần như không bao giờ suy giảm sức hot. Bạn có thể đã mua một đôi ankle boots da báo chỉ với mục đích sử dụng hằng ngày nhưng đây còn là món đồ cực kỳ thích hợp với không khí tiệc tùng. So với những đôi boots đen cổ điển, boots da báo hoàn toàn áp đảo về độ nổi bật nhưng cũng không hề khó kết hợp đồ.

Làm sao để mặc đồ ra chất party khi trời đang siêu lạnh 11

Làm sao để mặc đồ ra chất party khi trời đang siêu lạnh 12

Làm sao để mặc đồ ra chất party khi trời đang siêu lạnh 13

4. Khuyên tai oversized nổi bật

Việc ăn vận kín mít từ đầu đến chân vào những ngày đại hàn kéo theo một vấn đề làm bạn khá phiền lòng, đó là bạn có rất ít cơ hội để khoe những món trang sức tuyệt đẹp. Nhưng vẫn có một thứ bạn có thể diện thoải mái trong mùa đông và còn đặc biệt thích hợp với những buổi party, đó chính là khuyên tai. Hãy chọn cho mình kiểu khuyên tai ngoại cỡ với những chi tiết thật tinh xảo để trở nên xinh đẹp và lộng lẫy hơn hẳn.

Làm sao để mặc đồ ra chất party khi trời đang siêu lạnh 14

Làm sao để mặc đồ ra chất party khi trời đang siêu lạnh 15

Làm sao để mặc đồ ra chất party khi trời đang siêu lạnh 16

Nguồn: WhoWhatWear