Kiều nữ Việt và những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu

Đại Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 03/08/2013

Trong đó có đến hơn một nửa "nghi án" xuất phát từ tủ đồ của 2 nữ hoàng thị phi tên Trinh.

Thời trang là một thế giới rộng lớn, tổng thể của vô vàn xu hướng, kỹ thuật cắt may, kiểu dáng trang phục và cách phối màu sắc, chi tiết đa dạng đến vô cùng. Tuy nhiên, trong thể khái quát tưởng chừng bao la bất tận như vậy lại có những điểm lặp đến kỳ lạ. Đó có thể là sự cố ý sao chép, vay mượn hay "lấy cảm hứng"; hoặc đơn thuần là tư tưởng lớn gặp nhau. Trong làng thời trang thế giới, chuyện các thương hiệu bình dân "học hỏi" từ thương hiệu "ông lớn" hay thậm chí là có các pha trùng lặp giữa những "ông lớn" với nhau cũng chẳng còn là điều xa lạ.

Riêng đối với làng thời trang Việt Nam, đây cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Nhà thiết kế Việt bị "đụng" ý tưởng với các thương hiệu nước ngoài hay sao Việt vô tình (hoặc chủ trương) lăng xê các trang phục trong diện "nghi án" vốn đã trở nên quá quen thuộc. Khi được hỏi về những "nghi án" này, các sao đều lập luận rằng đó chỉ là những kiểu dáng rất đơn giản, có thể tìm gặp ở nhiều nơi, kể cả khi thiết kế bị "nghi" mà họ mặc giống y hệt một sản phẩm đặt may riêng hoặc nằm trong BST Haute Couture (thời trang may đo cao cấp) của một thương hiệu danh tiếng nào đó.

Kiều nữ Việt và những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu 1
Mới đây, Angela Phương Trinh lại gây rúng động trên mọi trang báo khi xuất hiện với xe sang mới tậu. Trong sự kiện đầu tiên xuất hiện bên chiếc xe do chính Angela Phương Trinh bỏ tiền ra tậu về, cô diện một chiếc đầm ngắn mang vẻ đẹp của màu trắng thuần khiết, trang nhã cùng kiểu tóc ngắn trông khá "chững". Ngay từ cái nhìn đầu tiên, không ít người nhận ra sự tương đồng giữa trang phục của cô và Song Hye Kyo tại Liên hoan phim Trung Quốc ở Hàn Quốc chiều 16/6.

Kiều nữ Việt và những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu 2
Tổng thể của hai chiếc váy, từ phom dáng đến chi tiết đai thắt eo, đính pha lê nơi cổ áo, tay áo phồng... đều giống nhau đến 90%. Được biết, trang phục của Angela Phương Trinh được cô đặt thiết kế.

Kiều nữ Việt và những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu 3
Ở một sự kiện trước đó, Angela Phương Trinh tiếp tục sa đà vào phong cách U30 khi diện một chiếc đầm thướt tha, nữ tính nhưng có màu sắc, họa tiết khá sến và cũ; kèm với kiểu tóc và trang điểm theo phong cách "Phạm Băng Băng". Xem ra với trang phục này, cô đã "đụng" với chính thần tượng của mình.

Kiều nữ Việt và những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu 4
Chiếc váy của Angela Phương Trinh được thiết kế trong nước, còn của Phạm Băng Băng thuộc BST cao cấp mùa Xuân/Hè 2013 của thương hiệu Valentino. Ngoại trừ sự khác biệt dĩ nhiên về mặt màu sắc và họa tiết thì tổng thể 2 chiếc váy "hao hao" đến 60%: cụ thể là phần tay áo, thắt nơ ở eo, cổ tròn kín đáo hay chất voan mềm mại.

Kiều nữ Việt và những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu 5
Một chiếc đầm khác của Angela Phương Trinh bị quy kết là sao chép từ đầm dạ hội cao cấp Elie Saab của Phạm Băng Băng. Chỉ với ánh nhìn đầu tiên, không khó để tìm ra độ tương đồng đến hơn 50% giữa hai thiết kế.

Kiều nữ Việt và những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu 6
Angela Phương Trinh có vẻ rất thích thú những chiếc đầm có kiểu dáng, màu sắc đặc trưng của thương hiệu cao cấp Elie Saab. Vào đầu tháng 6, cô đã khởi đầu chuỗi "nghi án váy nhái" của mình bằng một chiếc đầm ren ngắn thêu hoa cầu kỳ, tông màu pastel ngọt ngào; giống 90% một thiết kế trong BST cao cấp Xuân/Hè 2013 của Elie Saab.

Kiều nữ Việt và những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu 7
Hay khác lạ, sexy hơn với chiếc chân váy xẻ tà kết hợp cùng chi tiết đường diềm hình học được "lấy cảm hứng" từ BST Xuân/Hè 2013 của thương hiệu Balenciaga.

Kiều nữ Việt và những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu 8
Ngọc Trinh thường xuyên làm mẫu cho cửa hàng thời trang của cô cùng chị gái, đây cũng là xuất phát điểm của những chiếc váy "đáng nghi" mà cô chọn để khoác lên mình. Mới đây nhất, hình ảnh Ngọc Trinh diện chiếc đầm xòe họa tiết hoa nhanh chóng được chú ý, bởi nếu nhìn qua không ít người sẽ tưởng đây là một item được thiết kế bởi... NTK Đỗ Mạnh Cường. Kiểu dáng đầm họa tiết màu xanh cô mặc khá giống chiếc mà cô đã mặc khi trình diễn tại show của NTK Đỗ Mạnh Cường, trong khi họa tiết lại giống y hệt váy của Linh Nga cũng do chính NTK Đỗ Mạnh Cường thiết kế.

Kiều nữ Việt và những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu 9
Một thiết kế đầm đỏ cổ thuyền kiêu sa, đài các khác mà cô làm mẫu lại giống 100% thiết kế đã xuất hiện cùng Lý Nhã  Kỳ tại Cannes vừa qua. Được biết, chiếc đầm của Lý Nhã Kỳ do NTK Lê Thanh Hòa may đo.

Kiều nữ Việt và những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu 10
Hay mới đây nhất, kiểu dáng và màu sắc của hình ảnh chiếc đầm cổ điển mà cô đăng tải trên trang cá nhân lại đụng" đến 90% chiếc váy của Maria Đinh Phương Ánh, chưa kể thời điểm 2 chiếc váy xuất hiện lại rất gần nhau. Maria Đinh Phương Ánh tiết lộ rằng trang phục của cô do NTK Lý Quí Khánh làm riêng với mức giá khá cao nên khó có thể có chuyện "đụng hàng" khó tin đến như vậy.

Kiều nữ Việt và những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu 11
Trường hợp hi hữu, cả hai Trinh cùng bất ngờ "đụng hàng" chiếc váy này có dáng ôm sát, phần trước cổ V kín, còn toàn bộ phần lưng và tay áo là vải sheer chấm bi cực gợi cảm. Mẫu váy đen phối với vải sheer họa tiết chấm bi này khiến người ta lập tức nghĩ ngay tới thiết kế đình đám của Stella McCartney.

Kiều nữ Việt và những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu 12
Tuy nhiên, mẫu váy này lại không giống với bất kì thiết kế nào của Stella McCartney, mặc dù chính thương hiệu cũng tung ra khá nhiều mẫu mã khác nhau của kiểu váy chấm bi trong suốt đình đám này.

Kiều nữ Việt và những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu 13
Không mất quá nhiều thời gian để nhận ra chiếc váy dài gam màu đỏ nổi bật, ôm sát lấy cơ thể và "choáng" nhất là phần khoét trọn lưng, lượn sang bên hông rồi kéo dài tới quá cả... vòng 3 là "chị em" với thiết kế của thương hiệu mùa Xuân/Hè 2011 của Emilio Pucci, đã từng được nữ minh tinh Gwyneth Paltrow mặc.

Kiều nữ Việt và những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu 14
Nếu như những chiếc váy khác đều thuộc diện "nghi án" hay "lấy cảm hứng" thì Khánh My lại thẳng thắn thừa nhận rằng cô đã may cho mình một thiết kế đầm đuôi cá ánh kim lộng lẫy từ "bản gốc" là đầm Rachel Zoe của siêu mẫu Karolina Kurkova.

Kiều nữ Việt và những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu 15
Váy cưới của Đoan Trang dịp cuối năm 2012 vừa qua cũng thuộc diện "có họ hàng" với chiếc đầm này.

Kiều nữ Việt và những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu 16
Lâm Chi Khanh rất biết cách tạo sự chú ý khi quay trở lại Vbiz. Trong buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên sau khi chuyển giới, cô mặc "na ná" một thiết kế váy đình đám của Christian Dior. Có thể nói, chiếc váy của Lâm Chi Khanh tương đồng với phiên bản gốc đến 90%, 10% khác biệt còn lại nằm ở chất liệu vải và thiết kế không ôm dáng hoàn hảo, tinh tế như váy của Dior.

Kiều nữ Việt và những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu 17
Nữ diễn viên Việt Trinh cũng vô tình mặc phải chiếc đầm được "lấy cảm hứng"  từ trang phục hiệu Elie Saab mà “nữ hoàng thảm đỏ” Phạm Băng Băng diện hai năm về trước. Màu sắc và đường nét dường như không tinh tế và ôm dáng như phiên bản của Elie Saab nhưng có thể nhận thấy kiểu dáng hoàn toàn là giống.