Kiều nữ "múa xiếc" chốn đông người vì giày cao gót

Xuân Doanh, Theo Trí Thức Trẻ 10:04 13/03/2015

Dù khuôn mặt trang điểm cầu kỳ, trang phục mới lạ tinh xảo nhưng không thể khỏa lấp chỗ trống do những vết thâm tím, bầm, rách, trượt da trên đôi chân do các đôi giày cao gót để lại.

Giày cao gót là “cứu tinh” sắc đẹp và tăng nét quyến rũ, gợi cảm của phái nữ, vì vậy các mỹ nhân làng giải trí dù đã sở hữu chân dài miên man vẫn luôn xuất hiện trước công chúng với những đôi giày cao chót vót.  

Tuy nhiên, khi chọn những đôi giày có phần gót quá mảnh và cao, hoặc giày đế xuồng, đồng nghĩa với việc người đẹp rất khó giữ thăng bằng khi di chuyển. Kết hợp thêm váy áo dài thậm thượt là cách nhanh nhất để siêu sao trở thành mồi ngon của những pha “vồ ếch” nhớ đời. Và chính những phút giây ngượng ngùng vì phải "làm xiếc" giữa chốn đông người chính là những nỗi ám ảnh của nhiều mỹ nhân.

Tự tin sải bước trên đường phố Paris tựa như đang chụp tạp chí, mọi thứ vốn dĩ sẽ hoàn hảo nếu như Trương Hinh Dư không bị vấp đôi giày cao gót và ngã bổ về phía trước. Sau sự cố, nàng Tiêu thục phi còn bị trẹo chân.


Dương Mịch cũng từng xui xẻo không kém. Người đẹp Hoa ngữ trượt ngã đến rơi cả giày cao gót trên sân khấu. Cũng may là cô giữ được thăng bằng để không bị bổ chửng ra đằng sau.

Chung Hân Đồng "méo mặt" vì phải hứng chịu cú ngã nhớ đời mà nguyên nhân từ chính đôi giày cao gót lênh khênh trong khi phần gót quá mảnh.

Phút giây dở khóc dở cười trên sân khấu của nữ ca sĩ Tịnh Dĩnh.

Can Lộ Lộ thường xuyên "vồ ếch" giữa chốn đông người bởi sở thích đi giày cao đến 15-20cm. Và tất nhiên, tỷ lệ thuận với chiều cao của từng đôi giày là độ đau của từng cú ngã.


Đôi giày cao gót ánh kim đẹp mắt là thế nhưng cũng chính là "thủ phạm" khiến IU ngã oạch đầy bẽ bàng trên đường tới giải thưởng Melon Music Awards năm 2011.

Do diện đôi giày có thiết kế khá đặc biệt nên Ye Eun đã bước hụt chân và suýt ngã ngay trên thảm đỏ. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn cả là biểu cảm ngộ nghĩnh của cô nàng Sunmi bên cạnh.

Xem ra Kristen Stewart hoàn toàn có lý do để "tẩy chay" giày cao gót. Không chỉ bởi "máu đàn ông" đã ngấm vào người cô từ nhỏ mà còn bởi chẳng hiếm lần nữ diễn viên xinh đẹp chệnh choạng trên đôi giày cao gót quyến rũ.

Ngoài bộ cánh cắt trên xẻ dưới, Ha Na Kyung còn gây ấn tượng với màn "vồ ếch" ngay trên thảm đỏ vì giẫm phải đuôi váy.Nhiều tờ báo cho rằng cô nàng đã tập dượt màn này trước gương không ít lần, để có một cú ngã... duyên dáng nhất. 

Góp mặt vào danh sách những "trò lố" trên thảm đỏ xứ Hàn còn có Nancy Lang. Cô còn ngã một cách hết sức... giả tạo trên thảm đỏ và đổ lỗi cho đôi giày cao gót.

Subin như ngã chúi về phía trước. Tư thế của cô nàng trông chẳng khác nào như "bắt được vàng".


Ngọc Trinh khiến công chúng "thót tim" khi sơ ý mất thăng bằng trong lúc băng qua đường trên gót giày lênh khênh.

Ngoài Ngọc Trinh, những sự cố với giày cao gót thường xảy ra đối với các người đẹp sải bước trên sàn diễn.


Phần dây buộc dài lòng thòng đã báo trước một cú ngã dúi dụi của người mẫu Hồng Quế.

Mai Phương Thúy lại vướng chân vào phần đuôi váy dài thượt.


Đôi giày cao hơn 20cm cũng làm khó một người mẫu dày dạn kinh nghiệm như Trang Khiếu.


Lê Thúy cũng từng vấp ngã đến mức phải dùng các ngón tay tì xuống sàn để giữ thăng bằng rồi tiếp tục trình diễn.

Số lần "đo đất" của Lady Gaga cũng nhiều không đếm xuể. Xét về độ "liều", có lẽ nữ ca sỹ cá tính còn hơn Can Lộ Lộ nhiều bậc bởi cô dám sải bước trên đôi giày cao đến 30cm.

Điểm chung của những đôi giày "khủng" được Lady Gaga ưa chuộng là đế và thân giày quá mảnh khảnh, hoặc phần đế bằng không có độ bám, khó giữ cân bằng.


Váy quá bó trong khi gót giày quá nhọn. Chẳng trách mà Jennifer Lawrence lập kỷ lục ngã tại Oscar trong 2 năm liên tiếp.

Tuy mang danh siêu mẫu nhưng số lần Cara Delevinge gặp họa với đôi giày cao gót cũng chẳng ít. Từ chuyện "tập tễnh" do chọn giày nhầm kích cỡ...

... cho đến mức ngã ngửa vì diện ankle boots với phần gót cao.


Hình ảnh đôi chân xiêu vẹo của Amanda Seyfried ít nhiều khiến người xem cảm thấy rùng mình.

Nữ diễn viên Nicole Kidman ngã dúi dụi kể cả khi không đi đôi giày cao gót quá cao.