Bạn đã biết loại mặt nạ nào dành riêng cho vùng mắt?

Yan, Theo 14:29 16/08/2014

Làm cách nào để xóa tan tình trạng bọng quầng mắt, đem lại cho bạn vẻ đẹp mịn màng không tỳ vết từ làn da mỏng manh xung quanh này.

Chuối


  

Chuối có chứa rất nhiều vitamin quý giá, có lợi cho những vùng da nhạy cảm như vitamin A, C và B6. Bạn chỉ việc nghiền nát một trái chuối chín, thêm một thìa nước hoa hồng, trộn đều rồi nhẹ nhàng thoa lên vùng da mắt, massage rồi lưu trên da trong vòng 30 phút và rửa sạch bằng nước lạnh.

Nha đam


  

Gọt vỏ, rửa sạch phần nhớt, cắt lát mỏng và đắp trực tiếp lên mí mắt, nhắm mắt thư giãn khoảng 15-20 phút. Sau đó rửa mặt sạch, dùng ngón tay mát-xa nhẹ xung quanh mắt.

Dưa chuột


  

Lấy 2-3 thìa nước ép dưa chuột, nhỏ 5-6 giọt nước hoa hồng vào rồi khuấy đều lên. Dùng một miếng bông tẩy trang thấm ướt vào hỗn hợp này, nhắm mắt, đắp cố định miếng bông trên mắt rồi nằm thư giãn khoảng 20 phút. Cắt các lát dưa chuột đắp lên mắt thêm khoảng 15 phút nữa. Sau đó rửa sạch mặt, dùng ngón tay mát-xa nhẹ xung quanh mắt.

Cà rốt

  

Cà rốt rất giàu vitamin, đặc biệt vitamin A - chất chống oxy hóa, giúp cải thiện quá trình phát triển của tế bào da. Hãy dùng nước ép của hai củ cà rốt nhỏ, thêm vào chút tinh dầu thực vật rồi để hỗn hợp vào tủ lạnh trong khoảng 2 tiếng. Sau 2 tiếng, lấy hỗn hợp ra rồi thoa đều lên vùng da quanh mắt. Rửa sạch lại sau khi lưu trên da trong khoảng 30 phút.

Khoai tây


  

Lấy 1/2 củ khoai tây (lựa loại căng tròn, ít mắt), gọt và rửa sạch. Tiếp đó, nạo hoặc giã nát rồi cho vào miếng vải mỏng. Đắp lên vùng mắt từ 15-20 phút. Sau đó rửa nhẹ nhàng và lau khô. Cuối cùng, thoa kem ngăn ngừa quầng thâm mắt. Kiên trì thực hiện bạn sẽ thấy vết thâm quầng dần biến mất và làn da trở nên săn chắc, không còn bị chùn xuống như trước.