"Facebook Trung Quốc" ra luật mới gây sốc: Nhiều follower là có quyền sinh sát, tự do chặn người khác bình luận ở mọi nơi

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 13/10/2018

Quyền hạn của tính năng mới này còn tối cao hơn cả "block" trên Facebook gốc, khiến cho rất nhiều người dùng lên tiếng phản đối.

Mới đây, một quyết định của Weibo - mạng xã hội nội địa được ví ngang như Facebook của Trung Quốc - đã tung ra một cập nhật mới gây khá nhiều tranh cãi trong dư luận: Cho phép những người dùng nổi tiếng, "nhiều fame" được quyền cấm người khác sử dụng mạng xã hội.

Facebook Trung Quốc ra luật mới gây sốc: Nhiều follower là có quyền sinh sát, tự do chặn người khác bình luận ở mọi nơi - Ảnh 1.

Weibo đang hứng chịu một làn sóng dư luận lớn sau update mới đây.

Đúng vậy, quyền cấm sử dụng mạng xã hội ở đây không đơn giản là chuyện block nhau giữa 2 cá nhân, mà là việc người bị cấm sẽ hoàn toàn không thể sử dụng một số chức năng nhất định trên mọi hoàn cảnh khi đăng nhập, chỉ kết thúc sau một thời gian định sẵn. Đó là thông báo chính thức được Weibo đưa ra với mục đích "ngăn chặn và khắc chế các hành vi quấy rối".

Điều kiện để một người dùng có quyền thực thi điều đó lên một đối tượng khác là phải sở hữu trên 100.000 follower. Từ đó, đối tượng được chọn sẽ bị cấm bình luận ở mọi post trên Weibo trong 3 ngày. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bức xúc là quyền hạn mà Weibo trao tặng cho những người dùng nổi tiếng kia: Họ có thể cấm người khác sử dụng mạng xã hội mà không cần một lý do chính đáng cụ thể, vì Weibo sẽ không phụ trách xem xét các nguyên nhân gây nên trường hợp này. Vì thế, chẳng cần phải gây hấn hay quấy rối lẫn nhau, một quyết định lạnh lùng vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Facebook Trung Quốc ra luật mới gây sốc: Nhiều follower là có quyền sinh sát, tự do chặn người khác bình luận ở mọi nơi - Ảnh 2.

Các nút chức năng để "ban" người khác trên giao diện gốc của Weibo.

Được biết, chỉ có tính năng comment là bị khóa trên tài khoản của "người được chọn", còn các hành động như đăng status, Like và nhiều thứ khác vẫn có thể thực hiện bình thường. Thời hạn quy định là 3 ngày.

Một làn sóng phẫn nộ đã nổi lên khi Weibo đưa ra thông báo trên, đến từ đại đa số người dùng phổ thông khi họ cảm thấy quyền lợi quá bấp bênh và không công bằng khi thiên vị những người nổi tiếng trên mạng, có thể tạo ra nhiều hành vi lợi dụng quá đà. Trước khi tính năng mới này được đưa ra, mọi thứ gần như vẫn tương tự y hệt Facebook với nút "block" riêng giữa 2 người với nhau. Ngoài ra, vẫn có một ngoại lệ về hình phạt nặng hơn, nhưng chỉ xảy ra khi một người bị block bởi ít nhất 3 người khác, chứ không phải cứ nhiều follower là dễ dàng nắm quyền tự do tự tại như bây giờ.

Trái với luồng dư luận này, những người dùng nổi tiếng thì tỏ ra ủng hộ và cho rằng đây là một cách tích cực để giúp họ giảm thiểu tình trạng phá phách, quấy rối trang cá nhân của mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày