Eminem tái xuất nhẹ nhàng cũng #1 iTunes và 7749 sự thật về ca khúc "Lose Yourself": thắng Oscar nhưng từng là trò đùa trong giới rapper!

Koi Koi, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 11/02/2020

"Lose Yourself" là một trong những bản hit lớn nhất sự nghiệp của Eminem, tầm ảnh hưởng vẫn còn đến tận ngày hôm nay.

Chờ đợi ròng rã 18 năm để có thể trình diễn trên sân khấu Oscar, Eminem lại trở thành trung tâm của sự bàn tán khi anh đã mang chiếc "bụng bia" xồ xề lên sân khấu, cũng như ánh nhìn "thấy mà bực" từ Billie Eilish và Idina Menzel. Tuy nhiên, bất chấp ngoại hình có hơi "xuống cấp" tí ti, anh vẫn bùng cháy tại sân khấu lộng lẫy của Oscar và được toàn bộ nhà hát đứng lên cổ vũ khi kết thúc màn trình diễn.

Sau Oscar, ca khúc "Lose Yourself" cũng một phát tiến thẳng lên luôn vị trí top 1 iTunes nước Mỹ. Vượt mặt hàng loạt bản hit vừa được ra mắt, chứng tỏ sức mạnh đáng gờm của "Rap God".

Eminem tái xuất nhẹ nhàng cũng #1 iTunes và 7749 sự thật về ca khúc Lose Yourself: thắng Oscar nhưng từng là trò đùa trong giới rapper! - Ảnh 1.

Thành tích iTunes của ca khúc Lose Yourself.

Eminem trình diễn Lose Yourself tại Oscar 2020.

Tuy nhiên, "Lose Yourself" là một câu chuyện dài để kể của Eminem, có rất nhiều sự thật đằng sau ca khúc dễ khiến bản "ngã ngửa" khi nghe!

Ca khúc "Lose Yourself" là bài hát chủ đề của bộ phim "8 Mile", dựa trên chính cuộc đời của Eminem - lớn lên tại một khu dân cư nghèo ở ngoại ô Detroit, ngày đêm theo đuổi giấc mơ trở thành một siêu sao nhạc rap. Bộ phim bất ngờ nhận phản ứng tích cực của khán giả, đặc biệt khả năng diễn xuất của Eminem lại được đánh giá cao.

Eminem tái xuất nhẹ nhàng cũng #1 iTunes và 7749 sự thật về ca khúc Lose Yourself: thắng Oscar nhưng từng là trò đùa trong giới rapper! - Ảnh 3.

Ca khúc "Lose Yourself" sau đó được đưa vào album "The Eminem Show", cả ca khúc lẫn album đều được tiêu thụ trên 1 triệu bản. Bên cạnh đó, ca khúc này được sản xuất vô cùng phức tạp về phần âm nhạc với nhiều loại nhạc cụ được chơi trong dàn nhạc. Ca khúc đã đứng đầu BXH Billboard Hot 100 trong 12 tuần liền.

Tại lễ trao giải Grammy 2003, Eminem đã trình diễn ca khúc với sự trợ giúp của The Roots. Năm đó, Eminem cũng thắng giải Grammy cho "Album nhạc Rap xuất sắc nhất" với "The Eminem Show", đây cũng là hạng mục thuộc thể lại Rap/ Hip-Hop/ RnB duy nhất được giới thiệu trong đêm sự kiện - các giải thưởng khác đều trao trên thảm đỏ hoặc thông báo sau, đủ thấy sức ảnh hưởng và vinh dự đến ra sao.

Eminem tái xuất nhẹ nhàng cũng #1 iTunes và 7749 sự thật về ca khúc Lose Yourself: thắng Oscar nhưng từng là trò đùa trong giới rapper! - Ảnh 4.

Tuy nhiên, đây lại là một... trò đùa trong cộng đồng rapper khi trong cùng đêm Grammy 2003, giải thưởng "Album hài kịch xuất sắc nhất" cũng được trao trên sân khấu. Việc này dẫu hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng không ngăn được sự mỉa mai từ những rapper có hiềm khích với Eminem, cho rằng chiến thắng của anh là "trò hề".

Ca khúc nghiễm nhiên giành chiến thắng ở hạng mục "Ca khúc nhạc phim hay nhất" tại Oscar 2003. Tuy nhiên, đây là một sự lựa chọn đầy bất ngờ của Viện Hàn lâm - vì trước đó, "gout" của các thành viên Viện Hàn lâm thường... "hàn lâm" như cái tên. Ngay cả chính Barbra Streisand - người trao giải cho Eminem năm đó - cũng tỏ vẻ bất ngờ khi ca khúc được xướng tên.

Eminem tái xuất nhẹ nhàng cũng #1 iTunes và 7749 sự thật về ca khúc Lose Yourself: thắng Oscar nhưng từng là trò đùa trong giới rapper! - Ảnh 5.

Eminem đã không đến dự Oscar đồng thời không trình diễn ca khúc trên vì nhà đài muốn anh chỉnh sửa lời bài hát để "thân thiện" với khán giả hơn. Bên cạnh đó, cũng lưu truyền câu chuyện rằng anh đã ngủ quên năm đó vì ở nhà chơi với con gái cưng của mình.

Một đảng chính trị ở New Zealand đã phải trả 600.000 USD tiền bản quyền vì đã sử dụng ca khúc "Lose Yourself" trong các chiến dịch của họ mà chưa xin phép Eminem. Ca khúc đã được phát 186 lần trong chiến dịch tranh cử của họ vào năm 2014.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày