Được mệnh danh là "trường nhà người ta", sinh viên Ngoại giao đỉnh cỡ nào mà trả lời loạt câu hỏi hóc búa dễ như ăn kẹo?

Đông, Theo Thể thao văn hoá 21:49 16/02/2023

Không hổ danh là sinh viên "trường nhà người ta" trong truyền thuyết!

"Học viện Ngoại giao toàn nam thanh nữ tú thôi!" - đây là điều ai cũng biết. "Học viện Ngoại giao học đỉnh lắm" - điều này cũng không ai phản bác được. Bởi lẽ, sinh viên Ngoại giao giỏi thật.

Điều này đã được chứng minh phần nào bằng điểm đầu vào cao chót vót của trường cũng như hàng loạt những nhân vật bước ra từ mái trường này nay đều trở thành các gương mặt quen thuộc với công chúng. Đặc biệt, không chỉ giỏi kiến thức chuyên môn mà sinh viên Ngoại giao còn sở hữu kiến thức xã hội hết sức sâu rộng. Không tin thì xem ngay clip này đi!

Các bạn sinh viên Ngoại Giao cực đỉnh khi trả lời những câu hỏi hóc búa. Nguồn: @hocvienngoaigiao.dav

Xuất hiện đầu tiên trong video là một bạn nữ xinh xắn. Khi được hỏi "ASEAN là viết tắt của cụm từ gì?", nữ sinh này tuy có chững lại một chút nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần và đưa ra câu trả lời chính xác là: "Association of Southeast Asian Nations". Một câu hỏi tương đối cơ bản thế này rõ ràng là không thể làm khó được sinh viên Ngoại giao rồi. Đó là chưa kể đến việc phát âm tiếng Anh rất hay và chuẩn của nữ sinh cũng nhận được nhiều lời khen.

Được mệnh danh là trường nhà người ta, sinh viên Ngoại giao đỉnh cỡ nào mà trả lời loạt câu hỏi hóc búa dễ như ăn kẹo? - Ảnh 2.

Xuất hiện đầu tiên trong video là một bạn nữ xinh xắn

Ở những câu hỏi tiếp theo, độ khó tăng lên theo cấp số nhân. Những tưởng những chàng trai cô gái Ngoại giao bình thường bận học hành chắc sẽ không thể theo dõi thời sự hay tin tức thế giới nhiều được, ấy vậy mà họ không hề nao núng.

Từ "Bạn có biết ai đang nắm giữ vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) hay không?" đến "5 quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ là quốc gia nào", họ đều trả lời ngon ơ.

Được mệnh danh là trường nhà người ta, sinh viên Ngoại giao đỉnh cỡ nào mà trả lời loạt câu hỏi hóc búa dễ như ăn kẹo? - Ảnh 3.

Bạn nam này đã đưa ra đáp án chính xác rằng Tổng thư ký LHQ hiện tại là António Guterres

Được mệnh danh là trường nhà người ta, sinh viên Ngoại giao đỉnh cỡ nào mà trả lời loạt câu hỏi hóc búa dễ như ăn kẹo? - Ảnh 4.

Còn bạn nữ này vô cùng tự tin khi liệt kê các nước Anh, Pháp, Nga, Mỹ và Trung Quốc là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ

"BRICS gồm như quốc gia nào?" là câu hỏi cuối cùng xuất hiện trong video. Không cần suy nghĩ quá lâu, nam sinh được hỏi đã ngay lập tức đáp lại rằng: "Bao gồm Brasil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi". Cho những ai chưa biết, BRICS là một khối các nền kinh tế mới nổi lớn. Do cảm thấy không được đại diện cho mình đúng vị thế mới trong các cơ quan quốc tế, cho nên các nước này đã lập ra một diễn đàn mới để bày tỏ lợi ích cùng hoạch định những hoạt động chung trong khối.

BRICS có tổng diện tích 39.746.220km vuông và tổng dân số ước tính khoảng 3,21 tỷ, tương đương khoảng 26,656% diện tích đất liền và 41,53% dân số thế giới. 4 trong số 5 thành viên nằm góp mặt trong số 10 quốc gia lớn nhất thế giới tính theo dân số và diện tích, ngoại trừ Nam Phi, quốc gia này xếp thứ 24 trong cả 2 thống kê.

Được mệnh danh là trường nhà người ta, sinh viên Ngoại giao đỉnh cỡ nào mà trả lời loạt câu hỏi hóc búa dễ như ăn kẹo? - Ảnh 5.

"BRICS gồm như quốc gia nào?" là câu hỏi cuối cùng xuất hiện trong video

Còn bạn thì sao, bạn có trả lời được hết các câu hỏi xã hội kể trên?