Đứng trước nguy cơ bị loại, HLV trưởng U18 Việt Nam vẫn lạc quan ở các học trò

TRUNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 22:52 13/08/2019

Chia sẻ sau trận hòa trước U18 Thái Lan tối 13/8, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết tất cả đã được ban huấn luyện dự đoán từ trước và kết quả trận đấu phản ánh chính xác màn thể hiện của cả hai đội.

Đứng trước nguy cơ bị loại, HLV trưởng U18 Việt Nam vẫn lạc quan ở các học trò - Ảnh 1.

U18 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với U18 Thái Lan với nhiệm vụ buộc phải thắng. Và với việc chỉ có được 1 điểm trong cuộc đọ sức tối 13/8, cánh cửa đi tiếp của U18 Việt Nam đã trở nên hẹp hơn bao giờ hết.

Đứng trước nguy cơ bị loại, HLV trưởng U18 Việt Nam vẫn lạc quan ở các học trò - Ảnh 2.

Dẫu vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, trận hòa đáng tiếc này cũng đã nằm trong sự tính toán của ban huấn luyện U18 Việt Nam. "Tất cả những gì ban huấn luyện đánh giá về Thái Lan hoàn toàn chính xác. Những trận đấu trước của họ không nói lên quá nhiều điều. Kết quả hòa ngày hôm nay là chính xác dù cho cả hai đội đều có những cơ hội để giành chiến thắng", HLV trưởng U18 Việt Nam chia sẻ.

"Thái Lan từ trước đến nay vẫn là đội bóng tốt. Việc có những trận đấu với các đối thủ mạnh như U18 Thái Lan hay U18 Australia là cơ hội tốt để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm để hướng tới vòng loại U19 Châu Á chuẩn bị diễn ra tới đây", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Đứng trước nguy cơ bị loại, HLV trưởng U18 Việt Nam vẫn lạc quan ở các học trò - Ảnh 4.

Trong cuộc đọ sức với U18 Thái Lan, vị chiến lược gia người Khánh Hòa cũng chỉ ra những vấn đề mà các học trò của mình còn mắc phải như vấn đề về mặt tâm lý khi bước vào những trận đấu lớn hay khâu dứt điểm cần phải cải thiện nhiều hơn nữa.

Ở trận đấu này, U18 Việt Nam dù tạo ra được một vài tình huống nguy hiểm song đều không thể ghi bàn vào lưới U18 Thái Lan. Bất chấp việc sang hiệp 2, HLV Hoàng Anh Tuấn đã tung những cầu thủ tấn công tốt nhất như Xuân Quỳnh, Xuân Tạo hay Bùi Tiến Sinh vào sân thì việc tìm đường vào khung thành của U18 Thái Lan dường như vẫn là điều gì đó quá khó khăn đối với U18 Việt Nam.

Nguyên Hoàng trong trận đấu này vẫn thi đấu đầy xông xáo như mọi khi. Tuy nhiên, thay vì dấu ấn với những bàn thắng ở trận đấu trước thì tiền đạo sinh năm 2002 lại để lại ấn tượng không đẹp với những pha va chạm, tranh cãi không cần thiết với cầu thủ đối phương.

Đứng trước nguy cơ bị loại, HLV trưởng U18 Việt Nam vẫn lạc quan ở các học trò - Ảnh 7.

Chỉ có được 1 điểm trước U18 Thái Lan, cơ hội đi tiếp của U18 Việt Nam tại giải U18 Đông Nam Á 2019 là rất thấp. Nếu muốn đi tiếp, Nguyên Hoàng và các đồng đội buộc phải giành chiến thắng với cách biệt 7 bàn trở lên trước U18 Campuchia tối 15/8, đồng thời hy vọng Malaysia không thể giành chiến thắng trước U18 Thái Lan ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.