Khi thấy một người đứng một mình giữa đám đông, không thích giao tiếp, hoặc hay ngượng ngùng, ngại nói chuyện, chúng ta thường đánh giá chung họ thật rụt rè hay nhút nhát, rồi hướng nội gì đó. Nói chung, với chúng ta, nhút nhát hay hướng nội là đồng nghĩa và để miêu tả cùng một loại tính cách mà thôi.
Nhưng sự thực thì không phải vậy đâu nhé, hướng nội là hướng nội và nhút nhát là nhút nhát. Về cách thể hiện ra bên ngoài của họ có thể khá tương tự nhưng bản chất là hoàn toàn khác nhau. Hãy đọc để thử xem bạn đã bao giờ hiểu lầm chưa nhé!
1. Phản ứng của họ khi tương tác/giao tiếp xã hội...
2. Họ dành rất nhiều thời gian để ở một mình nhưng lý do là hoàn toàn khác nhau...
3. Họ im lặng nhưng theo những cách bất đồng...
4. Quan điểm của họ về những cuộc nói chuyện...
5. Về việc bắt chuyện với người khác...
6. Khi có mặt tại những bữa tiệc...
7. Khi phát biểu trước đám đông...
Nguồn: Lifehack