Đừng chỉ trích Jimin (BTS) vỡ giọng khi mà đến chính Charlie Puth còn rất khó khăn khi hát "Fake Love"

September, Theo Trí Thức Trẻ 00:12 08/11/2018

Đoạn vỡ giọng của Jimin (BTS) tại MGA 2018 đang trở thành tâm điểm bàn luận trên khắp các diễn đàn Kpop.

Hôm 6/11 vừa qua, BTS và Charlie Puth đã có sân khấu hợp tác đặc biệt với ca khúc "Fake Love" phiên bản Ballad. Tuy nhiên, không may mắn là trong màn trình diễn này, thành viên Jimin đã bị vỡ giọng ở phân đoạn của anh, khiến không ít người hâm mộ ngỡ ngàng. Nếu như cộng đồng fan tỏ ra thông cảm và bênh vực "thánh killing-part" của BTS trên MXH thì có một bộ phận netizen lại ra sức chỉ trích anh, cho rằng Jimin đã phá hỏng cả sân khấu "Fake Love", từ đó có đánh giá tiêu cực chung đến khả năng hát live của boygroup nhà Big Hit.

Đừng chỉ trích Jimin (BTS) vỡ giọng khi mà đến chính Charlie Puth còn rất khó khăn khi hát Fake Love - Ảnh 1.

Phân đoạn vỡ giọng của Jimin.

Nhưng Jimin có đáng bị đem ra mổ xẻ đến như thế hay không khi mà bài hát đã bị nâng tông cao hơn 3 lần so với bình thường. Điều này được thấy rõ nhất khi đến phân đoạn của Charlie Puth, nam ca sĩ US – UK cũng đã rất khó khăn mới lên được các nốt cao vút (hơn bình thường) của "Fake Love" bằng giọng giả thanh.

Đừng chỉ trích Jimin (BTS) vỡ giọng khi mà đến chính Charlie Puth còn rất khó khăn khi hát Fake Love - Ảnh 2.

Charlie Puth cũng rất "vất vả" khi hát "Fake Love".

Bên cạnh đó, sân khấu hạ xuống, nâng lên của ca khúc này cũng sẽ khiến các thành viên khó mà giữ được sự ổn định trong giọng hát của mình. Ngoài ra, BTS vừa trải qua hàng chục đêm diễn của tour concert thế giới, Jimin gần đây cũng phải vắng bóng trong một sự kiện vì sức khỏe không cho phép. Vì thế, việc anh bị vỡ giọng là điều là mà Kpop fan hoàn toàn có thể cảm thông, thay vì cứ lên án màn thể hiện không được như ý muốn của Jimin trên các diễn đàn.

Đừng chỉ trích Jimin (BTS) vỡ giọng khi mà đến chính Charlie Puth còn rất khó khăn khi hát Fake Love - Ảnh 3.

Và cuối cùng, nhờ có màn vỡ giọng của Jimin mà người ta mới biết rằng BTS hoàn toàn hát live trong các màn trình diễn. Nội điều này thôi cũng đã khiến boygroup nhà Big Hit được đại đa số cư dân mạng dành lời khen ngợi, nhất là khi xuyên suốt MGA 2018, hầu hết các idolgroup tham gia biểu diễn được nhận xét một là hát nhép, hai là hát đè lên các bản thu sẵn.

"We Don't Talk Anymore", "Fake Love" - Charlie Puth & BTS (MGA 2018)

Nguồn tham khảo: YT