Dù chưa thắng sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam vẫn giữ thành tích cực tốt ở hàng thủ, khiến Nhật Bản và Hàn Quốc cũng phải chạy dài

TT, Theo Trí Thức Trẻ 23:02 13/01/2020

Khi lượt trận thứ 2 kết thúc, Việt Nam và UAE là hai đội duy nhất chưa để thủng lưới tại VCK U23 châu Á.

Tối ngày 13/1, U23 Việt Nam đã có trận đấu thứ 2 tại VCK U23 châu Á. Đối thủ lần này của chúng ta là U23 Jordan. Trong 90 phút trên sân Chang Arena, đôi bên đều có những cơ hội cho riêng mình nhưng không thể tận dụng và đành chấp nhận tỷ số hòa 0-0.

Kết quả này khiến cục diện tại bảng D trở nên rất khó lường và chúng ta sẽ phải chờ tới lượt trận cuối mới biết bản thân có được đi tiếp hay không. Xét tổng thể, kể từ đầu giải, hàng công của "Những ngôi sao vàng" vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Thế nhưng, hàng thủ của chúng ta vẫn duy trì một thống kê cực tốt đó là chưa bị thủng lưới một bàn thua nào.

Dù chưa thắng sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam vẫn giữ thành tích cực tốt ở hàng thủ, khiến Nhật Bản và Hàn Quốc cũng phải chạy dài - Ảnh 1.

Tiến Dũng thi đấu tốt trong trận đấu với U23 Jordan. Ảnh: Đình Viên.

Tính đến thời điểm này, chỉ còn Việt Nam và UAE là còn giữ được thành tích này. Những đội hàng đầu châu lục đều đã "toang" hàng thủ tại U23 châu Á. Hàn Quốc đã lọt lưới một quả, con số này của Nhật Bản thậm chí là 4 lần.

Góp công rất lớn vào thành công của hàng thủ chúng ta tại giải đấu là phong độ ổn định của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Riêng trong trận đấu với U23 Jordan, người gác đền mang áo số 1 đã có 2 tình huống cản phá, đáng chú ý là pha hóa giải cú đá cận thành cú đá của Hadi Ahmed ở phút 20. Thêm vào đó, việc Đình Trọng kịp trở lại cũng giúp tuyến dưới của chúng ta vững chãi hơn. 

Dù chưa thắng sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam vẫn giữ thành tích cực tốt ở hàng thủ, khiến Nhật Bản và Hàn Quốc cũng phải chạy dài - Ảnh 2.

Đình Trọng chơi tốt khi được HLV Park Hang-seo treo niềm tin. Ảnh: Đình Viên.

Hòa 0-0 trong 2 lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam rơi vào thế khó. Chúng ta buộc phải thắng CHDCND Triều Tiên ở lượt cuối và mong U23 Jordan không hòa có bàn thắng với U23 UAE.

Lượt đấu cuối tại bảng D diễn ra vào lúc 20h15 ngày 16/1.

Dù chưa thắng sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam vẫn giữ thành tích cực tốt ở hàng thủ, khiến Nhật Bản và Hàn Quốc cũng phải chạy dài - Ảnh 3.