Đối tượng nghi bắt cóc trẻ em ở Quảng Trị khai đột nhập nhà dân để trộm tiền về quê

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 17:31 28/07/2017

Lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, một nam thanh niên có hình dáng giống phụ nữ, để tóc dài đã đột nhập vào phòng bé trai 6 tuổi đang ngủ để trộm cắp tài sản nhưng bị người dân phát hiện, bắt giữ. Nghi người này là bắt cóc trẻ em nên 40 Công an phải đến hiện trường để bảo vệ.

Chiều 28/7, Công an huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đã có thông báo chính thức về vụ việc một đối tượng đột nhập vào nhà, nghi dùng thuốc mê để bắt cóc trẻ em xảy ra tại thôn Mỹ Chánh (xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) khiến nhiều người hoang mang.

Qua xác minh, cơ quan công an nhận định đối tượng chuyển giới này đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản chứ không có hành vi bắt cóc trẻ em.

Đối tượng nghi bắt cóc trẻ em ở Quảng Trị khai đột nhập nhà dân để trộm tiền về quê - Ảnh 1.

Đối tượng Trung tại cơ quan công an

Theo đó, khoảng 7h30 sáng 28/7, Lê Thành Trung (SN 1994, trú thôn Xuân Vinh, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe máy BKS: 47M7 – 6746, trên quốc lộ 1A từ thị xã Quảng Trị đến xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng).

Thấy nhà của anh Võ Văn Thắng (SN 1987) ở thôn Mỹ Chánh (xã Hải Chánh), nằm sát đường và đang mở cửa, không có người trông coi. Lúc này, anh Thắng đang làm đá hoa cương ở nhà bên cạnh, vợ đang nuôi con ốm tại bệnh viện đa khoa Thừa Thiên Huế, còn cha mẹ cũng đi vắng chỉ có cháu Võ Văn Nhật Minh (SN 2012, con anh Thắng) đang nằm ngủ trong phòng.

Đối tượng nghi bắt cóc trẻ em ở Quảng Trị khai đột nhập nhà dân để trộm tiền về quê - Ảnh 2.

Đại tá Trần Đức Triệu, Trưởng Công an huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đây là một vụ đột nhập để trộm cắp tài sản chứ không phải bắt cóc

Thấy vậy, Trung để xe ở sân rồi lén lút đột nhập vào nhà anh Thắng, nơi bé trai 6 tuổi đang ngủ để lục tìm tài sản. Tuy nhiên, sau khi lục lọi khắp phòng nhưng không kiếm được tài sản nên Trung đã đi ra đúng lúc anh Thắng về nhà để thay áo quần.

Phát hiện nam thanh niên để tóc dài, mặc đồ phụ nữ, đội mũ bảo hiểm từ trong phòng ngủ của con mình đi ra nên anh Thắng đã truy hô người dân bắt giữ đối tượng lại.

Đối tượng nghi bắt cóc trẻ em ở Quảng Trị khai đột nhập nhà dân để trộm tiền về quê - Ảnh 3.

Ngôi nhà nơi người dân vây bắt Trung vì nghi ngờ đối tượng bắt cóc trẻ em

Được biết, trong lúc đối tượng này đang lục tìm tài sản thì cháu Minh có tỉnh ngủ và nhìn thấy nhưng Trung không có hành động gì với cháu bé.

Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận, đầu tháng 7/2017, Trung đến Quảng Trị để tìm kiếm các đoàn Lô tô xin vào làm việc, trong thời gian này, Trung làm việc cho rất nhiều đoàn Lô tô. Đến ngày 21/7, Trung xin vào bán vé tại đoàn hội chợ Lô tô Song Quê hiện đang biểu diễn tại xã Linh Thượng (huyện Gia Linh, Quảng Trị) được 2 ngày rồi sau đó bỏ đi và thực hiện hành vi trộm cắp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày