Đội trưởng HAGL thừa nhận Hà Nội FC khác biệt với phần còn lại của V.League 2019

HỮU THÀNH - HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 21:53 11/03/2019

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, đội trưởng CLB HAGL, đã có những chia sẻ đáng chú ý vào chiều 11/3, trong đó anh nhấn mạnh vào cuộc đua tranh vị trí số 1 ở V.League 2019.

Tuấn Anh: "Thiếu Công Phượng, Xuân Trường, HAGL vẫn sẽ đá tốt". Video: Hữu Thành.

Tuấn Anh thừa nhận: "Mặt bằng chung của các đội tại V.League khá cân bằng trừ Hà Nội FC vì họ có lực lượng quá tốt. Tất cả các đội tham dự giải phải cố gắng hết mình thôi, rất khó để biết đội nào sẽ nằm trong top 3 hay top 5 cuối mùa này".

Tiền vệ sinh năm 1995 mới trở lại sau chấn thương và đã đi qua 3 vòng đấu với HAGL tại V.League 2019. Anh được bầu làm đội trưởng đội bóng phố Núi và lời thừa nhận trên của Tuấn Anh có lẽ phản ánh đúng và rõ ràng hơn cho những đánh giá trước đây về sức mạnh của đội bóng thủ đô.

Hà Nội FC thể hiện vị thế của nhà vô địch khi đánh bại Bình Dương ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2018, thắng Than Quảng Ninh ở trận mở màn V.League 2019 với tỷ số 5-0, hạ Naga World ở trận đầu tiên tại vòng bảng AFC Cup 2019 với tỷ số không tưởng 10-0. Mạch thăng hoa chỉ tạm dừng lại khi họ để Quảng Nam cần hoà 1-1 ở vòng 2 V.League 2019.

Đội trưởng HAGL thừa nhận Hà Nội FC khác biệt với phần còn lại của V.League 2019 - Ảnh 2.

Tuấn Anh và các đồng đội có mặt ở lễ công bố nhà tài trợ chính thức. Ảnh: HAGL.

Cũng trong lễ ra mắt nhà tài trợ chính thức cho CLB HAGL vào chiều 11/3, Tuấn Anh cũng giãi bày về sự thiếu vắng Công Phượng, Xuân Trường khiến lối chơi của HAGL bị ảnh hưởng.

Anh nói: "HAGL bị xáo trộn lực lượng và cũng không có nhiều thời gian chuẩn bị cho mùa giải. Chuyện Xuân Trường, Công Phượng không ở lại đội là một phần của bóng đá chuyên nghiệp. Khi có Trường, có Phượng thì HAGL đá kiểu gì và khi không có thì đá kiểu gì, chúng tôi phải thích ứng. Đội sẽ tạo lối chơi tốt nhất khi không có 2 bạn ấy để đạt mục tiêu duy nhất là chiến thắng".

Công Phượng, Xuân Trường chưa thể hiện được nhiều khi sang Incheon United và Buriram United chơi bóng. Ảnh: MK, Buriram United.

Sau gần 1 năm điều trị và hồi phục chấn thương, Tuấn Anh trở lại sân cỏ là thông tin gây chú ý tại làng bóng đá Việt Nam, dấu ấn mà Tuấn Anh để lại chỉ dừng ở mức tròn vai nhưng quan trọng hơn, cứ qua 1 trận, Tuấn Anh lại cảm thấy thoải mái hơn và ít nghĩ về chấn thương.

Khi phóng viên đề cập đến việc quay trở lại đội tuyển quốc gia, Tuấn Anh khẳng định đây chưa phải thời gian thích hợp và anh cần thêm những trận đấu để lấy lại cảm giác tốt nhất. "Tôi chưa nghĩ đến việc được lên chơi cho đội tuyển quốc gia", anh chia sẻ.