Xôn xao clip 2 cậu bé mặc quần áo cảnh sát dẹp đường

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 15:45 17/09/2013

Đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 cậu bé mặc quần áo cảnh sát vô tư tham gia giao thông và "dẹp đường" trên tuyến đường quốc lộ đông đúc khiến nhiều người không khỏi giật mình hoảng sợ.

Đoạn clip được người đi đường quay lại và đăng tải cách đây không lâu nhưng đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.


Theo những gì được ghi lại, người xem có thể thấy nhân vật trung tâm của clip là 2 cậu bé nhỏ tuổi, trên người mặc những bộ quân phục cảnh sát vàng, xanh. Và trong khi cậu bé áo vàng làm nhiệm vụ lái xe "đi tuần" thì cậu bé trong bộ quân phục màu xanh lại luôn miệng thổi còi, tay cầm ống côn đồ chơi khua khoắng làm nhiệm vụ dẹp đường. 

Xôn xao clip 2 cậu bé mặc quần áo cảnh sát dẹp đường 1
Bức ảnh được chia sẻ nhanh chóng trên mạng.

Dù chỉ là những bộ quần áo, dụng cụ và thậm chí là xe mô tô nhỏ, thế nhưng điều khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm là 2 cậu bé đã tham gia giao thông cùng người lớn trên tuyến đường quốc lộ đông đúc. 

Hành động của 2 bé đã nhận được sự chú ý của người đi đường khi rất nhiều người tham gia giao thông tiến gần tới chiếc xe của 2 bé quay hình và trêu đùa 2 em. Chính điều này cũng gây khó hiểu cho người xem bởi chứng kiến cảnh tượng này mà cũng không có ai đứng ra can ngăn hay dừng chiếc xe của các em lại. 

Xôn xao clip 2 cậu bé mặc quần áo cảnh sát dẹp đường 2

Sau khi được đăng tải, clip đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng. Theo những dòng nhận xét mà cư dân mạng để lại, nhiều người cho biết 2 cậu bé này đang lái xe trên một tuyến đường của Hải Dương, và có lẽ 2 bé mới được đi chơi Trung Thu về nên những trang phục hay chiếc xe máy kia là quà tặng mà cha mẹ các em mua cho.

Không ít người lên tiếng phê phán cha mẹ các em bởi cho rằng việc để các bé tham gia giao thông như thế này quá nguy hiểm. Một cư dân mạng lên tiếng "Chưa kể đến hành động cho con mặc quân phục công an bừa bãi, việc cha mẹ cho các em lái xe máy lưu thông trên đường như kia là không thể chấp nhận được. Chính hành động tưởng chừng vô hại này lại có thể gây hại cho chính các em cũng như những người tham gia giao thông khác. Nếu đã là đồ chơi thì tốt nhất cha mẹ nên cho các em chơi trong sân nhà hoặc khu công viên có ít người qua lại, chứ không phải tuyến đường đông đúc như này."