Thăm ngôi nhà "triệu đô" của siêu mẫu 17 tuổi

Nhuggie; Ảnh: Dương Winamp, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 12/07/2012

Huyền My khoe rằng rất tự hào về nhà của mình và cũng thẳng thắn lên tiếng về lời đồn "nhờ cặp đại gia mới có ngôi nhà thế này".

Dạo gần đây, dư luận xôn xao về căn nhà "triệu đô" của siêu mẫu tuổi teen Huyền My, có người cho rằng đó là căn nhà của một đại gia tặng siêu mẫu, có người lại cho rằng đó là nhờ tiền cát - xê "khủng" của cô bạn. Chúng ta hãy trò chuyện cùng Huyền My để xem bạn ấy nói gì về cuộc sống gần đây của mình cũng như khám phá ngôi nhà xinh đẹp này nhé. 



Chào Huyền My, một năm sau khi giành giải "Siêu mẫu ăn ảnh" trong cuộc thi siêu mẫu Châu Á, cuộc sống của bạn có gì thay đổi không?

Cuộc sống của mình thay đổi khá nhiều. Sau khi đạt giải, mình nhận được rất nhiều lời mời tham dự sự kiện và các show diễn thời trang. Điều này giúp mình sớm va chạm với cuộc sống, hiểu rằng cuộc sống phức tạp chứ không màu hồng như khi còn là cô bé 15 tuổi tập tễnh tập những bước catwalk như ngày xưa nữa. 

Dù đôi khi cũng chán nản vì thỉnh thoảng đâu đó lại có những lời đồn thổi thất thiệt, nhưng mình nghĩ đó là điều không tránh khỏi khi bước chân vào nghề người mẫu. Tuy nhiên niềm vui vẫn là nhiều hơn cả. 

Ngoài ra, khi được diễn thời trang nhiều làm mình yêu thời trang hơn và cảm thấy thời trang là một phần của cuộc sống. 

Gần đây, mọi người có nói đến căn nhà triệu đô của Huyền My, bạn có thể chia sẻ về căn nhà của mình được không?

Dạo gần đây, có xuất hiện một số lời đồn rằng nhà của mình là do cặp với đại gia mà có. Mình thấy buồn cười vì cũng hiểu rằng đó là mặt trái của nghề mà. Căn nhà của mình là do thành quả lao động của bà nội  và ba mẹ mình xây dựng nên, nên khi nghe được những lời đồn ác ý như vậy mình rất buồn. 

Căn nhà của mình cũng bình thường thôi, vì có khu vườn khá rộng nên căn nhà trở nên đặc biệt và tinh khôi. Cũng không phải "triệu đô" gì đâu. 



Căn nhà với khu vườn xanh tươi

Có cả ao cá trong vườn



Nội thất bên trong hài hòa, trang nhã



Bể bơi sang trọng


Ngoài lời đồn cặp với đại gia, thì còn có lời đồn về thu nhập "khủng" nữa?

Mình mỗi tháng "cá kiếm" được trên dưới 20 triệu nhờ tiền tham dự event và diễn thời trang. Đó cũng thực sự là "khủng" đối với lứa tuổi của mình, nhưng đó là thành quả của việc lao động nghiêm túc. Số tiền đó mình gửi cho ba mẹ quản lý, còn mình trong ví chỉ có dưới 1 triệu để tiêu thôi. Dù sao, mình cũng đang là học sinh mà. 

Bạn từng chia sẻ rằng bạn sẽ đi theo con đường người mẫu chuyên nghiệp như một nghề nghiệp tương lai phải không?

Đúng rồi, mình thật sự thích nghề người mẫu. Vì nghề này giúp mình phát huy được những lợi thế của mình. Ngoài ra, mình cũng là con gái nên thích được mặc quần áo đẹp (cười). 

Nhiều người bảo rằng nghề người mẫu không được "vinh quang" như các nghề trí thức, nhưng đối với mình nghề nghiệp gắn liền với đam mê sẽ tạo cho mình nhiều cảm hứng trong cuộc sống. Điều đó đối với mình quan trọng hơn là chạy theo một cái "mác" mà mình không thực sự thích bằng. 



Vậy là năm sau Huyền My sẽ không thi đại học mà tập trung hẳn cho nghề người mẫu?

Mình thích thời trang, vì thế mình sẽ thi vào ngành Thiết kế thời trang ứng dụng ở ĐH Mỹ thuật Công nghiệp. Mình mong rằng mình sẽ thi đỗ và một ngày nào đó có thể sải bước trên sàn catwalk trình diễn những bộ quần áo do mình thiết kế.

Siêu mẫu "đàn chị" Vũ Thu Phương cũng là một người mẫu chuyển sang học thiết kế thời trang, nhưng bộ sưu tập đầu tay của chị ấy bị chê khá nhiều, bạn có sợ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này? 

Mình cảm thấy bộ sưu tập của chị Phương cũng đẹp đấy chứ, có chăng là chị chọn màu sắc chưa phù hợp. Mình nghĩ làm việc gì cũng phải có thất bại để rút kinh nghiệm để lần sau thành công hơn, không ai ngay từ đầu mà thành công ngay được. Nếu mình làm chưa tốt, thì mình sẽ cố gắng để hoàn thiện hơn. 


Hoa hậu Ngọc Hân cũng xuất thân là một người mẫu sáng giá, học thiết kế thời trang và thi Hoa hậu để khẳng định mình. Huyền My có dự định cũng thi một cuộc thi sắc đẹp hay không?

Mình sẽ thi cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt vì khuôn mặt mình khá góc cạnh. Ngoài ra, mình cũng muốn có cơ hội được tiếp xúc với các cô gái Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới, đó chắc chắn là trải nghiệm thú vị. 







Cảm ơn  Huyền My về buổi trò chuyện và chúc bạn ngày càng thành công trong cuộc sống!