Suboi, An Ngụy và Huyme lên tiếng về "bản lĩnh" người trẻ

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 17/11/2015

Sau chia sẻ châm ngòi của MR.Dưa Leo về cách sống của một số bạn trẻ Việt “Muốn giàu, nhưng bắt tay làm việc thì làm biếng”, hàng loạt bạn trẻ đã lên tiếng thể hiện quan điểm riêng của mình về vấn đề này trong đó có SuBoi, An Ngụy và Huyme…

Suboi: "Tuổi trẻ Việt có đang tự ru ngủ trong sự ngọt ngào”

 

Không phải ngẫu nhiên mà Suboi – Nữ hoàng rap Việt Nam lại nói rằng tuổi trẻ Việt đang ru ngủ lẫn nhau cho những cái được gọi là tươi đẹp và khát khao. Suboi nhận thấy rằng tuổi trẻ Việt không thiếu ước mơ, không thiếu khát khao nhưng số người dám đương đầu với khó khăn thử thách để đi đến cùng với thành công còn quá ít. "Tuổi trẻ, ước mơ thì rất lớn nhưng ngại thử thách chông gai, vì sợ vấp ngã sợ tổn thương nên nhiều bạn chọn nằm trong vòng tay bảo bọc của gia đình và không tự mình bước ra thế giới bên ngoài… Chúng ta không thể trưởng thành nếu chúng ta không bước đi bằng chính đôi chân của mình… Có thể bạn đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng cuộc đời còn có những hoàn cảnh khó khăn hơn bạn, nhưng họ vẫn làm được với một bản lĩnh và ý chí về mục tiêu của chính họ. Sống thiếu bản lĩnh chính là là con đường nhanh nhất để vùi dập tương lại và ước mơ của chính mình. Hãy nhớ, trên con đường đi đến thành công chắc chắn sẽ phải đối đầu với thất bại, nếu đã gặp thất bại mà vẫn không buông xuôi, chán nản, luôn giữ cho mình niềm tin và sự lạc quan vào cuộc sống, bạn sẽ thành công.”, dòng chia sẻ của Suboi với mong muốn các bạn trẻ hãy tự tin và bản lĩnh hơn trong chính cuộc đời mình.

 

An Ngụy: "Đừng nghe chỉ trích, hãy tự mình chứng tỏ bản lĩnh tuổi trẻ”

 

Khác với Suboi, An Ngụy khuyên các bạn trẻ hãy vững vàng hơn trước những lời chỉ trích hay dè bỉu để sống đúng với bản thân và sống THẬT cho mục tiêu bởi chỉ chính bản thân mình mới hiểu rõ cuộc đời và mục tiêu cuộc đời mình. An Ngụy đã chia sẻ: “Thật sự tôi thấy các bạn trẻ Việt chúng ta quá dễ bị dao động, chỉ cần vài câu nói, chút đánh giá, tý sự khích bác là các bạn có thể buông bỏ những gì các bạn đang làm đang theo đuổi, hoặc thể hiện sự bức xúc cá nhân lên bàn phím. Cuộc sống thực tế hơn hàng nghìn cái like chúng ta nhận được từ trang mạng xã hội, thế nên khi đã có ai đó nói chúng ta thiếu bản lĩnh, dè bỉu những cái chúng ta đang làm chúng ta hãy mỉm cười và tiếp tục hành trình của mình. Bởi chỉ chính bạn mới biết rõ mục tiêu của mình và nếu bạn thực sự đương đầu với khó khăn, vấp ngã bạn sẽ là chính bạn và bạn đang sống cho mục tiêu cuộc đời mình. Tôi tin đã là người tài thì sớm muộn gì cũng được thừa nhận". Đồng thời An Ngụy cũng kêu gọi các bạn trẻ trong cộng đồng của mình hãy làm việc hết mình cho giấc mơ bản thân để cùng nhau tự hào về một cộng đồng người Việt trẻ dám ước mơ và đầy bản lĩnh.

 

HuyMe: "Bản lĩnh tuổi trẻ là đủ chín chắn để thừa nhận và đủ mạnh mẽ để sửa sai”

 

Chàng VBlog HuyMe đã cảm thấy không đúng khi chỉ nhìn một bộ phận trẻ nhỏ thậm chí là rất nhỏ thiếu ý chí mà đáng giá tất cả cộng đồng trẻ Việt. Vì thực tế, các bạn trẻ Việt rất có tài, năng động và không thiếu những bạn dám nghĩ dám làm. Và thậm chí có nhưng người rất thành công dù tuổi đời họ còn rất trẻ nhờ các bạn trẻ đó có nghị lực phị thường, ý chí vững vàng và một bản lĩnh chinh phục mục tiêu đặt ra. Không chỉ vậy HuyMe đã dùng trích dẫn câu nói của John C. Maxwell để giúp các bạn trẻ hiểu được bản lĩnh người trẻ cần có những gì: "Một người bản lĩnh phải đủ chín chắn để thừa nhận những sai lầm của mình, đủ thông minh để rút ra bài học và ích lợi từ chúng, và đủ mạnh mẽ để sửa sai”. Đồng thời HuyMe cũng kêu gọi cộng đồng hãy cho người trẻ nhưng cơ hội được thể hiện tài năng và hãy chỉ dẫn cho người trẻ cách họ sống và thêm bản lĩnh chinh phục mục tiêu cuộc đời.

Có lẽ đã đến lúc những người trẻ Việt có tài cần có thêm những hướng dẫn cụ thể và trang bị một bản lĩnh để chinh phục mục tiêu bất chấp mọi thách thức và đập tan mọi rào cản, một bản lĩnh để luôn bình tĩnh và tính toán chính xác thời điểm cần bùng nổ của cuộc đời mình