Sốc với múa thoát y giải khuây cho người đã khuất

trangdo, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 18/10/2012

Trào lưu kì lạ này chỉ có tại Đào Viên, Đài Loan khi những vũ nữ thoát y trình diễn múa cột cho cả người đã khuất!

Mặc những bộ váy cực ngắn, cô gái trên sân khấu đầy ánh đèn neon di chuyển những bước đi mạnh mẽ trong tiếng nhạc ầm ầm. Công việc vủa các cô ấy là: Làm khuây khỏa linh hồn đã khuất.

Sốc với múa thoát y giải khuây cho người đã khuất

Khi mặt tiền của ngôi chùa, cũng chính là nơi trình diễn chuyển sang ánh đèn pháo hoa chiếu lên tận bầu trời đen của buổi tối Đài Loan, màn trình diễn mới được đẩy lên đỉnh điểm. Lúc này, màn múa cột và thoát y diễn ra trước sự chứng kiến của tất cả các khán giả gồm cả nam, nữ và trẻ nhỏ.

En En, vũ công 18 tuổi, sau khi màn trình diễn kết thúc trong lễ hội tôn giáo mới đây “Công việc này rất vất vả, tuy nhiên, tôi vẫn cần mưu sinh” 

Cô nhận được 100USD (khoảng 2.000.000) cho lần diễn này của mình. Ban đầu là bắt đầu trên sân khấu, tuy nhiên thì sau đó các cô phải xuống phía khán giả để nam giới được chạm vào cơ thể và cho thêm tiền “tip”.

Sốc với múa thoát y giải khuây cho người đã khuất

Tôn giáo dân gian tại Đài Loan là sự pha trộn kì lạ giữa tâm linh và trần thế. Và 1 trong những biểu hiện đáng chú ý nhất là việc thuê những cô gái thoát y để biểu diễn tại các lễ hội, đám cưới và thậm chí là đám ma.

Các cô gái này thường biểu diễn trên những chiếc xe hoa đi động, đặc biệt là những chiếc xe tải được trang bị ánh sáng và âm thanh để tiện cho việc trình diễn tổ chức quanh các thành phố hay các khu vực nông thôn nhỏ.

1 vị quan chức tại Đào Viên, Đài Loan cho biết “Nhóm thoát y giúp lôi kéo sự chú ý của đám đông tới sự kiện, đồng thời họ sẽ trình diễn cho thần thánh. Họ đã trở thành 1 phần tất yếu của văn hóa dân gian và tôn giáo.”

Sốc với múa thoát y giải khuây cho người đã khuất

Ở độ tuổi 26, Chang Pei-ying đã có 20 năm kinh nghiệm với những màn biểu diễn này. Cô cùng 2 chị gái và bố đi khắp nơi trên đất nước để kinh doanh và trình diễn cho cả người sống và người đã khuất.

Chiang đã bắt đầu lên sân khấu diễn kể từ khi cô còn học mẫu giáo bởi cô thích ca hát và nhảy múa. Cô chia sẻ cô thích công việc này, dù nhiều lần nhận được những lời đề nghị khá khó khăn từ phía khách hàng như hát cho người chết hay trình diễn quanh quan tài.

Cô nói rằng “Việc diễn cho người sống hay người chết cũng đều như nhau. Có thể khi còn sống người đã khuất thích âm nhạc, hát hò nên khi họ ra đi, người thân muốn ai đó hát cho họ nghe. “

Múa thoát y hiện chưa phổ biến bởi vẫn còn nó vẫn được coi là bất hợp pháp, tuy nhiên, tại nhiều lễ hội, thoát y 1 hần vẫn được trình diễn và chấp nhận.

 Ông Marc Moskowits, 1 nhà nhân loại học của trường ĐH South Carolina, Mỹ cho biết “Đây là 1 sự kiện văn hóa độc nhất và thú vị chỉ có tại Đài Loan”.