Phượt ngày nắng nóng đỉnh điểm nhất năm có đáng sợ như bạn nghĩ?

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 30/05/2015

Hành trình kết nối đam mê - Blue Core Touring 2015 đã chính thức khởi động cung đường thứ 4 với hành trình dài đột phá 1137km trên địa hình đèo núi hiểm trở đầy mê hoặc của khu vực Tây Bắc Bộ vào đúng ngày nhiệt độ tăng cao nhất trong năm qua.

Để trải qua hành trình Hà Nội – Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải – Than Uyên – Sapa – Lào Cai – Mường Khương – Cốc Pài – Hoàng Su Phì – Yên Minh – Lũng Cú – Đồng Văn – Mèo Vạc – Hà Giang giữa cái nắng gay gắt với nhiệt độ trung bình ngoài trời lên đến 45 độ C trong suốt nhiều ngày là một việc nghĩ thôi cũng đã thấy kinh khủng lắm rồi. Vậy mà các phượt thủ của chúng ta đã và đang trải qua những ngày như thế. Vậy họ đã làm điều đó như thế nào?



 
 
 

Cung đường trở nên khô cằn hơn trong những ngày nóng đỉnh điểm


Một trong 3 bạn nữ hiếm hoi của đoàn chia sẻ vào trưa nay: “Hôm nay trời nóng kinh thật nhưng không vì vậy mà bọn mình bị mất tinh thần đâu nha – dù sáng giờ 2 đứa mình, mỗi đứa chắc cũng phải uống được gần 5 lít nước rồi, nóng quá mà (cười lớn). Mình và anh xế (người chở) lúc nãy mới đùa nhau là càng nóng càng vui, coi như một trải nghiệm mới của cuộc đời đi phượt. Khi có đam mê rồi, mà đặc biệt là đam mê cùng kết nối thì sẽ tạo ra một nguồn cảm hứng lớn bất tận. Như bây giờ nè, trời càng nóng tụi mình càng sung. Các anh chị trong đoàn cũng vậy, nóng thì nóng mà phượt thì phượt à.”

Quỷ Cốc Tử - một phượt thủ nổi tiếng đồng thời cũng là trưởng đoàn lần này cho biết: “Thật ra với phượt thủ việc nắng nóng hay mưa bão là chuyện bình thường. Bọn mình đam mê nên chấp nhận và vui vẻ đón nhận mọi tình huống thời tiết dù là xấu nhất – như hôm nay. Sáng giờ như mọi người cũng thấy là thời tiết nóng và hanh như vậy đó, vấn đề gặp phải duy nhất là ban tổ chức Yamaha phải tốn thêm chi phí mua nước cung cấp cho bọn mình thôi à – chứ bọn mình vẫn… khỏe re.”

 
Anh Quỷ Cốc Tử - một thành viên trong đoàn có niềm đam mê với "phượt"



Nhưng vượt lên trên hết vẫn là niềm đam mê chinh phục những cung đường

Hài hước hơn, Vivian – một thành viên trong đoàn vui vẻ cho biết: “Nắng nóng thì cũng hơi mệt thật đó nhưng mà chả sao. Việc di chuyển giữa cái nóng gay gắt như hôm nay – miền Bắc bước vào ngày nhiệt độ tăng cao điểm khiến mọi người trong Hành trình kết nối đam mê khá là mất sức, mất nước. Tuy vậy, bọn mình giữ sức khỏe bằng cách tăng cường uống nước và bổ sung vitamin C hàng ngày trong suốt hành trình để chờ đến đích. Mình và mấy bạn trong đoàn lúc sáng còn bảo nhau đem hết quần áo ra mặt vào để che nắng – sẵn tiện thực hiện phương pháp đổ mồ hôi giảm cân luôn. Vậy là kết thúc hành trình, ngoài việc nếu may mắn ẵm giải thưởng chiếc Grande siêu đẹp - siêu tiết kiệm nhiên liệu mà lại còn được đẹp vì mi – nhon nữa (cười).”


Yamaha – Hành trình kết nối đam mê – Blue Core Touring 2015 đã chính thức khởi động từ ngày 08/05 với 3 cung đường đã qua (Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ) và sẽ tiếp tục với cung đường thứ 4 bắt đầu từ sáng sớm nay (29/05) trên địa hình đèo núi hiểm trở quanh co đầy mê hoặc của khu vực Tây Bắc Bộ.

Đây được xem là cung đường mơ ước của các tay phượt trong và ngoài nước với lộ trình lên đến 1137km đi khắp các địa điểm nổi tiếng của vùng đất hoang sơ, xinh đẹp, đầy bí ẩn nhưng cũng không kém phần gian nan này.

Với mẫu xe máy động cơ mới Grande sử dụng công nghệ BlueCore tiên tiến nhất hiện nay (được đánh giá là mẫu xe ưu việt, tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ trong giới phượt thủ)- Cung đường khám phá Tây Bắc với hành trình Hà Nội – Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải – Than Uyên – Sapa – Lào Cai – Mường Khương – Cốc Pài – Hoàng Su Phì – Yên Minh – Lũng Cú – Đồng Văn – Mèo Vạc – Hà Giang chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm quý báu cho 8 bạn phượt thủ trẻ tuổi được chọn đại diện để tham gia sự kiện du lịch khám phá trải nghiệm hoành tráng có một không hai này.

Bên cạnh đó, đồng hành cùng chuyến đi đầy mạo hiểm và thú vị tại vùng núi phía Tây Bắc là những chiến dịch từ thiện lớn ở hai điểm đến còn nhiều người dân khó khăn và trẻ em nghèo hiếu học là Mù Cang Chải và Mường Khương. Gần 200 em bé dân tộc tại đây sẽ được nhận quà cùng nhiều hiện vật giá trị cao mang ý nghĩa lớn như: máy tính, bồn chứa nước sạch cho trường học…

Mọi thông tin chi tiết tới hành trình xin vui lòng truy cập tại:

Website: http://bluecoretouring.yamaha-motor.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/Yamaha.XEGA?ref=br_rs

Ngoài , các bạn có thể tham gia trò chơi đồng hành cùng Blue Core Touring tại địa chỉ: http://www.yamaha-motor.com.vn/cong-nghe-bluecore/tro-choi.html.