Philippines: Hơn 475 người chết trong cơn bão Pablo

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 09:42 07/12/2012

Các quan chức Philippines cho biết đã có hơn 475 người thiệt mạng trong cơn bão khủng khiếp nhất trong năm nay. Cuộc sống của người dân hiện giờ cũng đang rất khó khăn.

Các quan chức Phillipines cho biết gần 200.000 người mất nhà và 475 người tử vong trong cơn bão khủng khiếp nhất năm nay. Hiện chính phủ Phillipines cũng đang kêu gọi sự trợ gúp của cộng đồng quốc tế.

philippines-hon-475-nguoi-chet-trong-con-bao-pablo

philippines-hon-475-nguoi-chet-trong-con-bao-pablo

Cơn bão "Pablo" đã tấn công và "san phẳng" quần đảo Mindanao vào thứ Ba vừa qua. Với sức gió cực mạnh cùng mưa lớn, cơn bão đã gây ra lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng.

Erinea Cantilla cùng gia đình 6 thành viên đã phải chạy trên chân trần trong 2 ngày nay để tìm kiếm đồ ăn tại thị trấn miền núi New Bataan sau khi cơn bão đã quét qua và phá hủy toàn bộ ruộng đồng, nhà cửa.

Cantilla cho biết trên AFP rằng "Tất cả mọi thứ đã bị san phẳng. Chỉ còn lại xác chết la liệt".

philippines-hon-475-nguoi-chet-trong-con-bao-pablo

philippines-hon-475-nguoi-chet-trong-con-bao-pablo

Lực lượng quân đội cho biết ít nhất 337 người mất tích trong khi đó hơn 170.000 người phải trú ngụ tại trường học, phòng tập thể hình và các tòa nhà khác sau khi tất cả nhà cửa đã bị phá hủy.

Các nhà chức trách cho biết rất nhiều nạn nhân là những người di cư nghèo khó. Họ tới New Bataan và thị trấn gần Monkayo để làm ruộng, khai hoang hay khai thác vàng.

philippines-hon-475-nguoi-chet-trong-con-bao-pablo

philippines-hon-475-nguoi-chet-trong-con-bao-pablo

philippines-hon-475-nguoi-chet-trong-con-bao-pablo

258 thi thể được tìm thấy tại khu vực miền biển phía Đông Mindanao và 191 người được tìm thấy tại các khu vực khai khoáng vàng quanh thị trấn New Batan và Monkayo. Mỹ và Nhật Bản đã nhanh chóng cung cấp, hỗ trợ khẩn cấp cho Philippines. 

Nhà địa chất Mahar Lagmay, trưởng dự án phòng chống bão lũ quốc gia cho biết trong khi hầu hết người dân đều bị biết được sự nguy hiểm của trận bão, tuy nhiên họ không có được chỗ lánh nạn an toàn.