Phát hoảng với trào lưu "Hát cùng dao kéo"

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 15:59 06/03/2013

Thừa hưởng nhiều đặc điểm của<a href="http://kenh14.vn/doi-song/cup-song-trao-luu-cover-voi-chiec-coc-khien-teen-viet-me-man-20130216010619207.chn" target="_blank"> trào lưu The Cup Song</a>, tuy nhiên, trào lưu The Knife Song lại bị lên án, chỉ trích thậm tệ bởi độ nguy hiểm quá cao cho người thể hiện.

Nếu như trào lưu Cup Song thu hút giới trẻ bởi sự kết hợp nhuần nhuyễn, khéo léo giữa âm thanh của chiếc cốc với lời hát của mình, thì mới đây trào lưu The Knife Song lại khiến người xem hoảng hồn bởi dụng cụ để hỗ trợ lời hát của các bạn lại vô cùng nguy hiểm. Đó là những chiếc dao, kéo hay những vật nhọn bằng kim loại khác.  


Trào lưu The Knife Song còn được gọi là Five Finger Fillet hay Hand Roulett yêu cầu người biểu diễn phải xòe bàn tay rồi đặt chúng lên bàn, tay kia cầm sẵn một con dao hoặc vật nhọn để chuẩn bị “beat” cho phần lời hát bằng việc đâm liên tục mũi dao vào các kẽ hở được tạo ra bởi khoảng trống giữa các ngón tay.

Phát hoảng với trào lưu "Hát cùng dao kéo" 1

Trào lưu có phần điên rồ này nở rộ sau khi 1 bạn nữ người Na Uy có tên Hanna Fylling Ellingseter cho đăng tải 1 đoạn clip ca nhạc, trong đó bạn tự hát và "beat" bằng cách tạo âm thanh từ chiếc dao nhọn đâm liên tục vào các kẽ hở của bàn tay.

Dù đoạn video này đã xuất hiện vào cuối năm 2011, nhưng mới đây, 1 người dùng Reddit đã cho đăng tải lại. Nhờ vào sức mạnh của các trang mạng xã hội, trào lưu nguy hiểm này lại bùng nổ trở lại, gây nguy hiểm cho nhiều người.